Loay hoay tìm đất an táng vì nghĩa trang cả thập kỷ nằm trên… giấy

Nguyễn Tùng - Nguyễn Hoàn |

Thái Nguyên - Quy hoạch được gần 10 năm nay nhưng nghĩa trang Tân Thành (xã Tân Lợi, Đồng Hỷ) đến giờ vẫn nằm trên giấy. Việc này dẫn tới hệ luỵ người chết cũng phải đi tìm “nơi ở" nhờ.

Loay hoay tìm đất an táng

Nhiều năm nay, những gia đình sống tại xóm Tân Thành, xã Tân Lợi (Đồng Hỷ, Thái Nguyên) mỗi khi có người qua đời luôn trong cảnh chật vật tìm nơi an táng cho người chết.

Nguyên nhân bởi khu đất nghĩa trang Tân Thành dù quy hoạch gần 10 năm, song vẫn chỉ nằm trên giấy chưa xây dựng.

Trong thời gian chờ đợi, những gia đình khi có người qua đời sẽ tìm khu vực lân cận chôn nhờ với giá từ 8 - 10 triệu đồng hoặc lựa chọn an táng tại vườn của gia đình.

Trường hợp gia đình bà Dương Thị Oanh, xã Tân Lợi (Đồng Hỷ), do nghĩa trang chưa xây dựng, nên khi chồng mất, gia đình lại nghèo, không có tiền mua đất chôn nhờ nên lựa chọn an táng chồng tại mảnh vườn của gia đình.

"Nhà tôi nghèo mà khi ông (chồng - PV) qua đời phải mất đến 7 - 8 triệu một hố chôn người thì lấy đâu ra tiền" - bà Oanh than thở.

Bà Dương Thị Oanh bên cạnh phần mộ chồng được chôn trên chính mảnh vườn của gia đình. Ảnh: Nguyễn Hoàn.
Bà Dương Thị Oanh bên cạnh phần mộ chồng được chôn trên chính mảnh vườn của gia đình. Ảnh: Nguyễn Hoàn.

Theo người dân trong xóm, đã có nhiều cuộc họp và ý kiến của người dân đưa ra về giải pháp xây dựng nghĩa trang xóm Tân Thành, đáp ứng nhu cầu bức thiết của người dân, song đến nay, việc triển khai vẫn chỉ ở trên giấy.

Ông Trần Văn Dân bức xúc: "Chúng tôi đã có ý kiến rất nhiều lần, nhưng đã gần 10 năm nay, trải qua nhiều đời chủ tịch nhưng khu nghĩa địa Tân Thành vẫn chưa xây dựng cho nhân dân chúng tôi".

Đất nghĩa trang thành khu tuyển quặng

Theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, dự án xây dựng khu nghĩa trang Tân Thành được ông Nguyễn Văn Thuỷ - Chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ ký, ban hành quyết định số 1325, ngày 21.4.2014 phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, diện tích 3.809,9 m2, giao UBND xã Tân Lợi làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, dự án vẫn chưa xây dựng, lý do là khi đó, Công ty Cổ phần Nhẫn (Công ty CP Nhẫn) đã thuê, sử dụng đất quy hoạch nghĩa trang (đất nông nghiệp chưa chuyển đổi) để xây dựng giàn tuyển rửa quặng Manhetit trái phép.

Mãi đến năm 2020, công trình tuyển rửa quặng mới phá dỡ, phần diện tích đất quy hoạch nghĩa trang giờ các hộ dân sử dụng để trồng keo.

Sau khi phá dỡ công trình tuyển rửa quặng, diện tích đất quy hoạch sử dụng trồng cây. Ảnh: Nguyễn Hoàn.
Sau khi phá dỡ công trình tuyển rửa quặng, diện tích đất quy hoạch sử dụng trồng cây. Ảnh: Nguyễn Hoàn.

Mặt khác, quá trình tuyển rửa quặng, lượng lớn bùn thải xả ra bồi tụ trên nền đất khu vực lân cận, khiến môi trường bị ảnh hưởng, khu vực bị xả thải cũng vì vậy mà không thể sử dụng.

Trong thời gian chờ có biện pháp khắc phục, ngày 30.5.2016, UBND huyện Đồng Hỷ ban hành Quyết định số 2674, điều chỉnh cục bộ, quy hoạch mở rộng diện tích nghĩa trang thêm 609,8 m2.

Khu đất nghĩa trang mở rộng nằm tại khu vực nhiều đá ghềnh cứng, không thể dùng sức người mà phải nhờ đến sự trợ giúp của máy đục, máy múc đào huyệt.

Bởi vậy mà cho đến nay, mới chỉ có duy nhất 1 ngôi mộ của bà Tống Thị Trúc, xóm Tân Thành được an táng tại đây.

Đần bùn thải do tuyển quặng xả ra nhiều năm bồi tụ, khiến đất khu vực không thể trồng cây. Ảnh: Nguyễn Hoàn.
Đất bùn thải do tuyển quặng xả ra nhiều năm bồi tụ, khiến đất khu vực không thể trồng cây. Ảnh: Nguyễn Hoàn.

Ông Tống Văn Bảy, em trai ruột bà Trúc cho biết: "Khi gia đình đào huyệt cho chị tôi phải dùng đến máy múc để đào vì đất cứng, lúc đấy ai mà múc huyệt bên cạnh sẽ bị bênh mả lên.

Sau này, họ khắc phục bằng cách xây bờ kè, đổ đất cao lên nhưng khi trời mưa đất dễ bị rửa trôi nên vì vậy, ít gia đình nào trong xóm khi có người mất đến đây để an táng ".

Ngày 9.2, trao đổi với báo Lao Động, ông Lê Ngọc Dũng - Chủ tịch UBND xã Tân Lợi xác nhận, trong các buổi tiếp xúc cử tri, người dân đã nhiều lần phản ánh về bất cập kể trên song thẩm quyền cấp xã chưa thể giải quyết ngay được.

"Chúng tôi sẽ cho tập hợp thông tin để báo cáo cấp trên", ông Dũng nói.

Nguyễn Tùng - Nguyễn Hoàn
TIN LIÊN QUAN

Đến viếng nghĩa trang liệt sĩ ngày cuối năm

TIẾN NHẤT |

Tết Nguyên đán cận kề, cán bộ và nhiều người dân ở tỉnh Quảng Trị đã đến các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn để dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Bao giờ thi công dự án Công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng?

QUANG ĐẠI |

Sau khi điều chỉnh quy hoạch, tỉnh Nghệ An quyết tâm triển khai thi công, hoàn thành dự án Công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng (lò hỏa táng kết hợp an táng) tại huyện Hưng Nguyên.

Vụ đổi đất xây nghĩa trang: Huyện Cư M'Gar lên phương án giải quyết

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Liên quan đến vụ người dân khiếu nại việc đổi đất để chuyển nghĩa trang ra khỏi khu vực dân cư nhưng sau đó chính quyền địa phương lại bất ngờ thu hồi đất, đã nhiều tháng trôi qua nhưng vụ việc vẫn bế tắc, chưa được xử lý khiến công dân bức xúc, liên tục đâm đơn khiếu nại.

Thi đánh giá năng lực mỗi nơi một kiểu, học sinh than khó lựa chọn

Tường Vân |

Mỗi cơ sở tổ chức thi đánh giá năng lực đều có một định dạng khác nhau, khiến nhiều học sinh cảm thấy khó khăn trong việc lựa chọn, ôn thi.

Ngắm những cánh diều siêu to, giá hàng chục triệu trên bầu trời Tây Đô

YẾN PHƯƠNG |

Dưới ánh hoàng hôn nơi vùng đất Tây Đô, được nhìn ngắm, chơi và thả những chiếc diều khí động học siêu to bay trong gió, là đam mê, niềm vui và sự yêu thích của nhiều người.

Sập bẫy kẻ gian lừa đảo bán sỉ sôcôla giá rẻ trên mạng

NHÓM PV |

Trước thềm Valentine, hàng trăm người đã nhận trái đắng do nhẹ dạ, cả tin chuyển cọc cho đối tượng lừa đảo bán sôcôla giá rẻ trên mạng. Số tiền các nạn nhân bị lừa từ vài trăm đến cả chục triệu đồng.

Real Madrid lần thứ năm vô địch FIFA Club World Cup

TAM NGUYÊN |

Real Madrid bỏ xa các đối thủ thêm một nấc nữa trên bảng thành tích tại FIFA Club World Cup.

Bản tin công đoàn: Điều kiện nghỉ hưu ở tuổi cao hơn với lao động nữ

NHÓM PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Lao động không tay nghề chật vật tìm việc làm; Điều kiện nghỉ hưu ở tuổi cao hơn với lao động nữ; Lương khủng nhưng nhân lực ngành IT không mặn mà gắn bó...

Đến viếng nghĩa trang liệt sĩ ngày cuối năm

TIẾN NHẤT |

Tết Nguyên đán cận kề, cán bộ và nhiều người dân ở tỉnh Quảng Trị đã đến các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn để dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Bao giờ thi công dự án Công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng?

QUANG ĐẠI |

Sau khi điều chỉnh quy hoạch, tỉnh Nghệ An quyết tâm triển khai thi công, hoàn thành dự án Công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng (lò hỏa táng kết hợp an táng) tại huyện Hưng Nguyên.

Vụ đổi đất xây nghĩa trang: Huyện Cư M'Gar lên phương án giải quyết

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Liên quan đến vụ người dân khiếu nại việc đổi đất để chuyển nghĩa trang ra khỏi khu vực dân cư nhưng sau đó chính quyền địa phương lại bất ngờ thu hồi đất, đã nhiều tháng trôi qua nhưng vụ việc vẫn bế tắc, chưa được xử lý khiến công dân bức xúc, liên tục đâm đơn khiếu nại.