Công viên Cầu Giấy có diện mạo mới, người dân thích thú đi bộ thể dục

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Nhiều người dân vui mừng khi hàng rào tại một số vị trí quanh Công viên Cầu Giấy được tháo dỡ để mọi người đều có thể dễ dàng tiếp cận.

Cuối năm 2022 vừa qua, Công viên Thống Nhất chính thức cắt hạ hàng rào khu vực Trần Nhân Tông để công viên thành không gian mở.

Việc Hà Nội quyết định hạ hàng rào, dừng bán vé thu tiền người dân vào Công viên Thống Nhất là một trong những tín hiệu tích cực từ lời hứa làm "sống lại" các công viên trong năm 2023 của Chủ tịch UBND Hà Nội Trần Sỹ Thanh.

Với những công viên vốn rất rộng, được chỉnh trang, phá bỏ hàng rào thì chắc chắn sẽ tạo ra những không gian vô cùng thoáng đãng và đẹp. Những không gian này sẽ góp phần làm cho bộ mặt đô thị của Thủ đô đẹp hơn, văn minh hơn. Công viên thực sự trở lại đúng nghĩa là nơi công cộng phục vụ nhân dân.

Công viên Cầu Giấy tọa lạc tại đường Thành Thái, rộng 6.540 m2. Ảnh: Phạm Đông
Công viên Cầu Giấy tọa lạc tại đường Thành Thái, rộng 6.540 m2. Ảnh: Phạm Đông

Những ngày cuối tháng 1.2023, người dân khu vực quận Cầu Giấy rất bất ngờ khi nhiều vị trí hàng rào quanh Công viên Cầu Giấy bị dỡ bỏ. Những vị trí đó đã không còn những hàng rào sắt cao ngăn công viên với phần vỉa hè bên ngoài.

Bên cạnh việc không còn hàng rào tại một số vị trí, quanh khu vực cổng số 2 của công viên này đã được sơn mới lại hàng rào cũ vốn đã hoen gỉ.

Theo ghi nhận phía bên trong, Công viên Cầu Giấy luôn có sự đầu tư cho khu vui chơi trẻ em ở Hà Nội bằng các trang thiết bị, vật dụng để phục vụ cho nhu cầu vui chơi. Khu vui chơi trẻ em tại công viên Cầu Giấy được chia làm 2 khu riêng biệt dành cho trẻ nhỏ và dành cho trẻ lớn.

Một phần hàng rào Công viên Cầu Giấy được dỡ bỏ khiến người dân Thủ đô vui mừng. Ảnh: Phạm Đông
Một phần hàng rào Công viên Cầu Giấy được dỡ bỏ khiến người dân Thủ đô vui mừng. Ảnh: Phạm Đông

Kể từ khi khu này đi vào hoạt động, mỗi ngày đều đón hàng trăm trẻ em tới vui chơi, vào cuối tuần hoặc dịp lễ thì số lượng tăng lên nhiều.

Đặc biệt, hiện nay bên trong công viên cũng được lắp đặt máy tập thể dục để phục vụ người dân rèn luyện sức khỏe, hoàn toàn miễn phí.

Phần trụ sắt trên các cột bê-tông sau khi hàng rào công viên được dỡ bỏ.
Phần trụ sắt trên các cột bê-tông sau khi hàng rào công viên được dỡ bỏ.
Phần trụ sắt trên các cột bê-tông sau khi hàng rào công viên được dỡ bỏ.

Bà Nguyễn Hải Yến (trú tại tổ 21 phường Mai Dịch, Cầu Giấy) cho biết, là người dân sinh sống gần công viên, bà rất vui mừng nếu không gian xanh này được chuyển sang mô hình mở, không hàng rào.

"Việc tháo dỡ hàng rào sẽ giúp không gian công viên trở nên rộng rãi, thoáng mát hơn. Ngoài ra, mô hình mở của công viên giúp người dân chúng tôi được ra vào công viên thoải mái, thuận tiện hơn rất nhiều", bà Yến chia sẻ.

Công viên được xem là “lá phổi xanh” giữa lòng Hà Nội. Ảnh: Phạm Đông
Công viên được xem là “lá phổi xanh” giữa lòng Hà Nội. Ảnh: Phạm Đông
Một phần hàng rào khác đã được sơn mới lại. Ảnh: Phạm Đông
Một phần hàng rào khác đã được sơn mới lại. Ảnh: Phạm Đông

Theo bà Yến, nếu dỡ rào, việc đi lại cho nhân dân sẽ thuận tiện, nhưng vấn đề đảm bảo an ninh trật tự sẽ khó khăn hơn. Tuy nhiên, vấn đề này đã được chính quyền đảm nhiệm, giao nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho lực lượng công an.

Còn ông Nguyễn Anh Tú - người dân phường Dịch Vọng Hậu cho rằng, việc cải tạo công viên không chỉ là việc bỏ hệ thống tường rào mà còn cần phải tính toán làm sao để công viên trở nên thân thiện hơn, điểm đến an toàn, trở thành nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng, như một ngôi nhà chung. Vậy nên phải hướng công viên thành không gian sáng tạo.

Đây là nơi rèn luyện sức khỏe mỗi buổi sáng và chiều của người dân tại khu vực. Ảnh: Phạm Đông
Đây là nơi rèn luyện sức khỏe mỗi buổi sáng và chiều của người dân tại khu vực. Ảnh: Phạm Đông

Công viên Cầu Giấy tọa lạc phố Thành Thái, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy có tổng diện tích lên đến 6.540 m vuông bao gồm khu vui chơi cho trẻ em, khu thể dục thể thao, khu hồ nước và quảng trường.

Công viên Cầu Giấy không chỉ là địa điểm vui chơi cuối tuần hấp dẫn cho người dân Hà Nội, mà nơi đây còn là “lá phổi xanh” góp phần thanh lọc không khí, mang đến cho thành phố một không gian trong lành hơn.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Làm sống lại các công viên, giải cơn khát không gian xanh cho Thủ đô

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang nghiên cứu để công viên không còn hàng rào, không bán vé và người dân được thụ hưởng, đặt quyết tâm năm 2023 phải làm sống lại các công viên ở Thủ đô.

Công viên ở Hà Nội đông đúc người đến vui chơi trong Tết Dương lịch

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Dịp Tết Dương lịch 2023, nhiều gia đình đã chọn Công viên Thủ Lệ làm điểm vui chơi, tạo không khí vui vẻ, ấm cúng trong ngày tết Dương lịch.

Hà Nội: Mở rào công viên là tất yếu và cần được nhân rộng

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các chuyên gia, việc chuyển công viên Thống Nhất từ công viên "đóng" sang "mở" không chỉ xóa bỏ rào cản, giúp người dân dễ dàng tiếp cận với không gian công cộng mà còn góp phần phát huy giá trị đích thực của không gian xanh, nâng cao chất lượng sống của người dân. Vì vậy, không chỉ dừng lại ở công viên Thống Nhất, việc mở rào tại các công viên, vườn hoa khác trên địa bàn Hà Nội sẽ là một nhu cầu tất yếu.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Làm sống lại các công viên, giải cơn khát không gian xanh cho Thủ đô

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang nghiên cứu để công viên không còn hàng rào, không bán vé và người dân được thụ hưởng, đặt quyết tâm năm 2023 phải làm sống lại các công viên ở Thủ đô.

Công viên ở Hà Nội đông đúc người đến vui chơi trong Tết Dương lịch

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Dịp Tết Dương lịch 2023, nhiều gia đình đã chọn Công viên Thủ Lệ làm điểm vui chơi, tạo không khí vui vẻ, ấm cúng trong ngày tết Dương lịch.

Hà Nội: Mở rào công viên là tất yếu và cần được nhân rộng

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các chuyên gia, việc chuyển công viên Thống Nhất từ công viên "đóng" sang "mở" không chỉ xóa bỏ rào cản, giúp người dân dễ dàng tiếp cận với không gian công cộng mà còn góp phần phát huy giá trị đích thực của không gian xanh, nâng cao chất lượng sống của người dân. Vì vậy, không chỉ dừng lại ở công viên Thống Nhất, việc mở rào tại các công viên, vườn hoa khác trên địa bàn Hà Nội sẽ là một nhu cầu tất yếu.