Sau một tháng Công viên Thống Nhất dỡ rào, dừng thu phí, hiệu quả ra sao?

Phạm Đông - Thu Hiền |

Theo lãnh đạo Công viên Thống Nhất, việc dỡ 400m hàng rào bao quanh công viên nhận nhiều phản hồi tích cực từ người dân. Đa số người dân ủng hộ, cảm nhận không gian công viên thoáng đãng, tạo điều kiện tiếp cận môi trường công cộng.

Sau 60 năm hoạt động, ngày 22.12.2022 ghi dấu lịch sử khi Công viên Thống Nhất bắt đầu tháo dỡ hàng rào sắt, trở thành công viên mở phục vụ miễn phí nhân dân. 400m hàng rào quanh công viên phía đường Trần Nhân Tông, đoạn từ cổng vào khu xử lý nước thải kéo dài đến phố Nguyễn Đình Chiểu được tháo dỡ, chuyển công viên sang mô hình mở, không thu vé.

Hoạt động này đồng thời nhằm phục vụ đề án phố đi bộ quanh hồ Thiền Quang.

Việc Hà Nội quyết định hạ hàng rào, dừng bán vé thu tiền người dân vào Công viên Thống Nhất là một trong những tín hiệu tích cực từ lời hứa làm "sống lại" các công viên trong năm 2023 của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh.

Sau một tháng thí điểm dỡ rào bao quanh Công viên Thống Nhất, người dân đến công viên vui chơi đều có chung niềm vui khi thấy diện mạo công viên lớn nhất Thủ đô thay đổi.

Rất đông người dân đi bộ thể dục bên trong Công viên Thống Nhất
Người dân thoải mái đi bộ thể dục bên trong Công viên Thống Nhất. Ảnh: Thu Hiền

Theo người dân, với những công viên vốn rất rộng, được chỉnh trang, phá bỏ hàng rào thì chắc chắn sẽ tạo ra những không gian vô cùng thoáng đãng và đẹp.

“Tôi thấy rất vui và hoàn toàn ủng hộ việc công viên dỡ bỏ tường rào, tạo ra không gian mở, người dân đến với nơi công cộng dễ hơn mà không lo lắng mất vé vào cổng. Hơn nữa tôi cũng thấy từ khi công viên bỏ ủng hộ việc dỡ bỏ hàng rào, việc đó giúp người dân dễ dàng tiếp cận với công viên hơn" - chị Đinh Thúy Hằng - người dân phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng chia sẻ.

Là cư dân sống gần công viên, chị Đặng Thị Hà Vy, 22 tuổi, sinh viên Học viện Báo Chí và Tuyên truyền thường xuyên chạy bộ vào buổi sáng và buổi chiều mỗi ngày. Chị Vy cho biết, việc tạo ra một không gian mở như này mang đến diện mạo mới cho công viên, người dân có thể thoải mái vui chơi, tập thể dục.

“Tôi thấy việc tháo dỡ hàng rào sẽ giúp công viên trở lên rộng rãi, thoáng mát ra nhiều, gần gũi với người dân chúng tôi hơn. Không chỉ vào công viên không mất phí mà tiếp cận với công viên dễ hơn. Và tôi cũng cảm nhận rõ hơn không gian này thực sự là của mình khi có thể tự do vào chơi, tập thể dục mà không phải mua vé”, chị Vy chia sẻ.

Rất đông trẻ em đạp xe, chơi bóng đá
Rất đông trẻ em đạp xe, chơi bóng đá
Trẻ em đạp xe, chơi bóng đá để giải trí trong công viên. Ảnh: Thu Hiền

Tuy nhiên, khi người dân thoải mái ra vào, vui chơi, tập thể dục, thụ hưởng không gian công cộng thì vấn đề đảm bảo an ninh trật tự sẽ khó khăn hơn.

"Sau khi công viên dỡ rào, nhiều phương tiện như xe máy, xe đạp,… lao thẳng từ ngoài vào trong, đi vào đường chúng tôi chạy bộ rất nguy hiểm. Thêm vào đó nhiều người ý thức kém đi xe máy mượn lối vào công viên như một lối tắt lúc đường đông, điều này rất dễ tạo ra lối mòn”, anh Nguyễn Văn Đăng, người dân sống ở phố Tô Hiến Thành (Hai Bà Trưng) chia sẻ.

Hình ảnh xe máy, xe đạp đi vào công viên vô tư, đỗ tràn lan trong công viên.
Khu vực gửi xe máy, xe đạp bên trong công viên. Ảnh: Thu Hiền
Đây là nơi rèn luyện sức khỏe mỗi buổi sáng và chiều của người dân tại khu vực.
Đây là nơi rèn luyện sức khỏe mỗi buổi sáng và chiều của người dân tại khu vực. Ảnh: Thu Hiền

Thông tin với Lao Động, Tổng Giám đốc Công ty Công viên Thống Nhất Trần Anh Tú cho biết, khi dỡ rào một phần công viên, công tác quản lý khá vất vả. Tuy nhiên, đơn vị nhận nhiều phản hồi tích cực từ người dân, họ cảm nhận không gian công viên thoáng đãng, tạo điều kiện tiếp cận môi trường công cộng.

Theo ông Tú, để tạo cảnh quan và hạn chế tình trạng người dân phóng xe máy vào công viên khiến thảm cỏ hư hỏng, đơn vị sẽ trồng 10.000 cây hoa hồng, với tổng chiều rộng 5m, chiều dài từ tượng đài Công an nhân dân đến cổng chính Trần Nhân Tông.

Ông Trần Anh Tú cũng thông tin, công viên dỡ rào từ cuối tháng 12.2022, rồi đến kỳ nghỉ Tết, nên chưa thể đánh giá chính xác và khách quan tính hiệu quả của hoạt động này, cần thêm 2 - 3 tuần để nhận định. Tới đây, sau khi tổng kết ban đầu về dự án công viên mở, đơn vị sẽ có phương án tiếp tục tháo dỡ những dãy hàng rào còn lại.

Phạm Đông - Thu Hiền
TIN LIÊN QUAN

Gỡ rào công viên: Có chỗ cần bỏ, có nơi nên giữ lại

Nhóm PV |

Hà Nội - Theo TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam bày tỏ quan điểm đồng tình với người dân về những lo ngại về vấn đề an ninh khi gỡ rào công viên. Ông đề xuất, các công viên cần được phân loại để biết công viên nào cần rào, công viên nào cần gỡ.

Công viên Cầu Giấy có diện mạo mới, người dân thích thú đi bộ thể dục

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Nhiều người dân vui mừng khi hàng rào tại một số vị trí quanh Công viên Cầu Giấy được tháo dỡ để mọi người đều có thể dễ dàng tiếp cận.

Làm sống lại các công viên, giải cơn khát không gian xanh cho Thủ đô

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang nghiên cứu để công viên không còn hàng rào, không bán vé và người dân được thụ hưởng, đặt quyết tâm năm 2023 phải làm sống lại các công viên ở Thủ đô.

Tàu du lịch nằm bến hàng tháng vì không có tiền lắp hộp đen và bộ đàm

Tạ Quang |

Cần Thơ - Nhiều chiếc tàu du lịch chở khách từ bến Ninh Kiều đi chợ nổi Cái Răng đang phải tạm ngưng hoạt động nhiều tháng nay. Nhiều chủ tàu cho biết, việc ngưng chạy là do đến thời hạn đăng kiểm nhưng họ không đủ tiền mua thiết bị định vị cũng như bộ đàm vì chi phí quá cao nên đành phải để neo bến.

MC Thảo Vân tiết lộ mối quan hệ giữa con trai và NSND Công Lý

Nhóm PV |

Trong thử thách "3 phút với người nổi tiếng", MC Thảo Vân tiết lộ con trai luôn giữa mối quan hệ tốt đẹp cùng bố là NSND Công Lý. Cô luôn tạo mọi điều kiện để con trai gặp gỡ và trò chuyện cùng bố.

Hà Nội: Quyết liệt hơn trong xử lý vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG |

Việc xử lý mạnh tay vi phạm nồng độ cồn góp phần từng bước thay đổi hành vi của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Đã đấu thầu xong, Cần Thơ vẫn lo thiếu vaccine từ nhà cung cấp

Phong Linh |

Từ tháng 1.2023 đến nay, phòng khám dịch vụ thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) TP. Cần Thơ tiếp đón trên 16.000 lượt khách đến tiêm vaccine các loại. Người dân cũng không còn tình trạng đặt lịch hẹn trước vì nguồn cung thuốc có sẵn, trẻ vào có thể được tiêm ngay. Tuy nhiên, một số loại vaccine vẫn đứng trước nguy cơ thiếu hàng do nhà cung cấp chưa cung ứng đủ số lượng theo đơn đặt hàng.

Chuyên gia: Giá vàng sẽ tăng 25% trong năm 2023

Quý An (theo Kitco) |

Chuyên gia nhận định giá vàng sẽ tăng trong năm 2023 từ tâm lý lo ngại về lạm phát cao.

Gỡ rào công viên: Có chỗ cần bỏ, có nơi nên giữ lại

Nhóm PV |

Hà Nội - Theo TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam bày tỏ quan điểm đồng tình với người dân về những lo ngại về vấn đề an ninh khi gỡ rào công viên. Ông đề xuất, các công viên cần được phân loại để biết công viên nào cần rào, công viên nào cần gỡ.

Công viên Cầu Giấy có diện mạo mới, người dân thích thú đi bộ thể dục

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Nhiều người dân vui mừng khi hàng rào tại một số vị trí quanh Công viên Cầu Giấy được tháo dỡ để mọi người đều có thể dễ dàng tiếp cận.

Làm sống lại các công viên, giải cơn khát không gian xanh cho Thủ đô

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang nghiên cứu để công viên không còn hàng rào, không bán vé và người dân được thụ hưởng, đặt quyết tâm năm 2023 phải làm sống lại các công viên ở Thủ đô.