Hà Nội thúc tiến độ xây dựng, cải tạo hàng loạt công viên lớn

PHẠM ĐÔNG |

Bên cạnh việc cải tạo, nâng cấp các công viên hiện có, Hà Nội cũng triển khai xây dựng, thúc tiến độ các công viên theo quy hoạch để phục vụ nhân dân, tăng diện tích cây xanh đô thị.

Còn nhiều tồn tại, vướng mắc

Hà Nội hiện còn một số công viên, khu vui chơi được khởi công từ nhiều năm nay nhưng vẫn bỏ hoang, chưa về đích. Còn hệ thống các công viên cũ hiện hữu lại không được đầu tư xứng đáng khiến người dân thủ đô luôn trong cơn khát không gian xanh.

Ngay từ đầu năm 2023, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã giao Sở KH&ĐT khẩn trương báo cáo UBND TP xem xét giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng nghiên cứu, lập đề xuất chủ trương đầu tư đối với 3 công viên: Thống Nhất, công viên Thủ lệ và công viên Bách Thảo.

Đến ngày 6.2 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn tiếp tục có chỉ đạo về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị.

Ông Dương Đức Tuấn giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng nghiên cứu, lập đề xuất chủ trương đầu tư đối với 3 công viên: Thống Nhất, Thủ Lệ, Bách Thảo.

Quận ủy Hà Đông chỉ đạo UBND quận Hà Đông đẩy nhanh tiến độ, sớm đề xuất, triển khai đầu tư xây dựng Công viên văn hóa - vui chơi giải trí, thể thao quận Hà Đông, báo cáo tiến độ thực hiện tại hội nghị giao ban quý I.2023.

Công viên văn hóa - vui chơi giải trí, thể thao quận Hà Đông. Ảnh: Phạm Đông
Công viên văn hóa - vui chơi giải trí, thể thao quận Hà Đông. Ảnh: Phạm Đông

Chỉ một ngày sau (7.2), ông Dương Đức Tuấn đã kiểm tra tiến độ đầu tư xây dựng mới công viên CV1, công viên và hồ điều hòa khu phía Bắc; kiểm tra thực trạng và làm việc với Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội về dự án cải tạo Công viên Thủ Lệ.

Dự án xây dựng công viên và hồ điều hòa tại ô đất ký hiệu CV1 (quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm) có diện tích 27,77ha, tổng mức đầu tư là 744.708 triệu đồng. Hiện công trình đã cơ bản hoàn thành các hạng mục và đang vận hành thử nghiệm. Tuy nhiên, còn 1.364m2 đất trong ranh giới dự án chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Ngoài ra, việc kết nối hạ tầng dự án (giao thông, thoát nước) với hạ tầng xung quanh cũng gặp khó khăn do các dự án hạ tầng tiếp giáp chưa thi công lối mở, lối vào công viên.

Dự án xây dựng công viên và hồ điều hòa khu phía Bắc và phần mở rộng phía Nam Nghĩa trang Mai Dịch (quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm) có diện tích 151.569m2, tổng mức đầu tư hơn 952.926 triệu đồng.

Đến nay, nhà đầu tư đã hoàn thành 11/13 hạng mục, mở cửa phục vụ nhân dân từ năm 2019. Hai hạng mục chưa thi công là hệ thống lọc nước phục vụ bổ cập nước hồ điều hòa và tuyến cống khớp nối hệ thống thoát nước khu phía Nam.

Trong khi đó, Công viên Thủ Lệ (Ba Đình) được xây dựng theo quy hoạch chi tiết phê duyệt từ năm 2010, thời gian qua đã được đầu tư sửa chữa nhỏ lẻ, song cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, cần thiết được cải tạo, nâng cấp.

Hà Nội và kỳ vọng hồi sinh công viên năm 2023. Ảnh: Phạm Đông
Hà Nội và kỳ vọng hồi sinh công viên năm 2023. Ảnh: Phạm Đông

Thúc tiến độ, tăng diện tích không gian xanh

Sau khi kiểm tra thực tế, ông Dương Đức Tuấn đã chỉ đạo, chốt thời gian hoàn thành dự án công viên CV1 chậm nhất là hết tháng 6.2023. Các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, bổ sung đèn, hệ thống cây xanh, vườn hoa, trang thiết bị thể dục thể thao... nhằm tăng giá trị cảnh quan công viên.

Tại dự án công viên và hồ điều hòa khu phía Bắc, ông Tuấn yêu cầu nhà đầu tư, các sở, ngành sớm hoàn thành các thủ tục liên quan, hoàn thiện các hạng mục còn lại; đồng thời, nghiên cứu bổ sung các trang thiết bị thể dục thể thao phục vụ nhân dân...

Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định xu hướng các công viên mở. Tuy nhiên, do đây còn có vườn bách thú nên ông Tuấn yêu cầu, các sở, ngành nghiên cứu phương án khu vực nào đóng, có bán vé; khu vực nào mở và có phương án quản lý, giám sát...

Ví dụ khu vực giáp nhà ga S8 (ga ngầm tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội) sẽ mở, khu vườn thú và giáp làng Thủ Lệ phải đóng.

Thời gian tới, thành phố sẽ tập trung nguồn đầu tư công để cải tạo, tái thiết công viên Thủ Lệ. Ông Tuấn giao các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương cải tạo Thủ Lệ và hai công viên Thống Nhất, Bách Thảo để trình HĐND thành phố trong kỳ họp chuyên đề tháng 3, hoặc muộn nhất là kỳ họp tháng 6.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Công viên Hà Đông ngủ vùi cả thập kỷ, người dân mong ngóng ngày thi công

Phạm Đông - Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Quận ủy Hà Đông được thành phố giao nhiệm vụ chỉ đạo UBND quận Hà Đông đẩy nhanh tiến độ, sớm đề xuất, triển khai đầu tư xây dựng Công viên văn hóa - vui chơi giải trí, thể thao quận Hà Đông.

Sau một tháng Công viên Thống Nhất dỡ rào, dừng thu phí, hiệu quả ra sao?

Phạm Đông - Thu Hiền |

Theo lãnh đạo Công viên Thống Nhất, việc dỡ 400m hàng rào bao quanh công viên nhận nhiều phản hồi tích cực từ người dân. Đa số người dân ủng hộ, cảm nhận không gian công viên thoáng đãng, tạo điều kiện tiếp cận môi trường công cộng.

Công viên Cầu Giấy có diện mạo mới, người dân thích thú đi bộ thể dục

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Nhiều người dân vui mừng khi hàng rào tại một số vị trí quanh Công viên Cầu Giấy được tháo dỡ để mọi người đều có thể dễ dàng tiếp cận.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Công viên Hà Đông ngủ vùi cả thập kỷ, người dân mong ngóng ngày thi công

Phạm Đông - Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Quận ủy Hà Đông được thành phố giao nhiệm vụ chỉ đạo UBND quận Hà Đông đẩy nhanh tiến độ, sớm đề xuất, triển khai đầu tư xây dựng Công viên văn hóa - vui chơi giải trí, thể thao quận Hà Đông.

Sau một tháng Công viên Thống Nhất dỡ rào, dừng thu phí, hiệu quả ra sao?

Phạm Đông - Thu Hiền |

Theo lãnh đạo Công viên Thống Nhất, việc dỡ 400m hàng rào bao quanh công viên nhận nhiều phản hồi tích cực từ người dân. Đa số người dân ủng hộ, cảm nhận không gian công viên thoáng đãng, tạo điều kiện tiếp cận môi trường công cộng.

Công viên Cầu Giấy có diện mạo mới, người dân thích thú đi bộ thể dục

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Nhiều người dân vui mừng khi hàng rào tại một số vị trí quanh Công viên Cầu Giấy được tháo dỡ để mọi người đều có thể dễ dàng tiếp cận.