99 tác phẩm đạt "Giải thưởng quy hoạch đô thị lần thứ II"

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Ngày 10.12, Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam tổ chức họp báo thông báo kết quả "Giải thưởng quy hoạch đô thị Quốc gia lần thứ II".

Giải thưởng "Quy hoạch đô thị quốc gia" được Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam (VUPDA) sáng kiến thành lập, nhằm nâng cao vị thế và vai trò của công tác quy hoạch xây dựng và quản lý phát triển đô thị.

Giải thưởng nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp đã có những đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị và điểm dân cư nông thôn Việt Nam.

Toàn cảnh chương trình.
Toàn cảnh chương trình.

Phát biểu tại chương trình, KTS Trần Ngọc Chính - Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cho biết, năm 2018 là năm đầu tiên Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia được tổ chức. Đây là giải thưởng có phạm vi toàn quốc, được tổ chức định kỳ hai năm một lần.

"Giải thưởng được tổ chức nhằm tôn vinh các tác giả là kiến trúc sư, nhà quy hoạch, các nhà quản lý đô thị, các nhà thầu xây dựng, các doanh nghiệp, người dân có đóng góp xuất sắc trong quá trình tham gia vào công tác quy hoạch, xây dựng phát triển đô thị và điểm dân cư nông thôn…

Việc xét tặng "Giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia lần thứ II" được thực hiện trên cơ sở đánh giá chất lượng và giá trị của tác phẩm theo nguyên tắc công khai, minh bạch", ông Chính thông tin thêm.

 
KTS Trần Ngọc Chính - Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam phát biểu.

Thông tin về cơ cấu giải thưởng, ông Trương Văn Quảng - Phó Chủ tịch, kiêm Tổng thư ký Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam thông tin, giải thưởng lần này được chấm giải theo 5 thể loại bao gồm: Thể loại A cho các Đồ án quy hoạch xây dựng; Thể loại B: Các khu vực đã được đầu tư xây dựng; Thể loại C: Các ấn phẩm về quy hoạch; Thể loại D: Các tổ chức và cá nhân tham gia quản lý phát triển đô thị, điểm dân cư nông thôn xuất sắc.

Ngoài ra, theo đề nghị của Bộ TN&MT, Ban tổ chức bổ sung thêm Thể loại E: Chất lượng môi trường đô thị nhằm bảo vệ, nâng cao chất lượng môi trường, hướng tới phát triển bền vững đô thị, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thông tin từ ban tổ chức giải năm nay có tổng số 184 tác phẩm dự giải trong đó có gần 100 tác phẩm là các đồ án quy hoạch. Giải thưởng lần này có 99 tác phẩm đoạt giải, trong đó có nhiều đồ án thuộc các loại hình du lịch, nghỉ dưỡng, bảo tồn di sản... Giải thưởng sẽ được trao vào ngày 12.12.2021.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Quy hoạch lại mạng lưới khoa học công lập để hoạt động hiệu quả hơn

Minh Hạnh |

Theo thống kê của Bộ Khoa học Công nghệ (KHCN), hiện Việt Nam có trên 600 tổ chức KHCN công lập. Tuy lực lượng hùng hậu nhưng hiệu quả hoạt động chưa cao, còn nhiều tồn tại, hạn chế, cần có giải pháp tháo gỡ để mạng lưới các tổ chức này phát huy được sức mạnh của KHCN.

Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

THEO CHINHPHU.VN |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 39/2021/QH15 về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025.

Rà soát, điều chỉnh bất cập quy hoạch hệ thống sân bay

Đặng Tiến |

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa có yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải rà soát quy hoạch cảng hàng không, sân bay toàn quốc nhằm bảo đảm phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất. Các chuyên gia cho rằng, xây dựng sân bay không thể là phong trào được vì ngoài việc suất đầu tư lớn, nếu không có khách sẽ không mang lại hiệu quả kinh tế.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Quy hoạch lại mạng lưới khoa học công lập để hoạt động hiệu quả hơn

Minh Hạnh |

Theo thống kê của Bộ Khoa học Công nghệ (KHCN), hiện Việt Nam có trên 600 tổ chức KHCN công lập. Tuy lực lượng hùng hậu nhưng hiệu quả hoạt động chưa cao, còn nhiều tồn tại, hạn chế, cần có giải pháp tháo gỡ để mạng lưới các tổ chức này phát huy được sức mạnh của KHCN.

Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

THEO CHINHPHU.VN |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 39/2021/QH15 về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025.

Rà soát, điều chỉnh bất cập quy hoạch hệ thống sân bay

Đặng Tiến |

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa có yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải rà soát quy hoạch cảng hàng không, sân bay toàn quốc nhằm bảo đảm phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất. Các chuyên gia cho rằng, xây dựng sân bay không thể là phong trào được vì ngoài việc suất đầu tư lớn, nếu không có khách sẽ không mang lại hiệu quả kinh tế.