Học phí tăng cao: Có đi kèm với tăng chất lượng dạy học?

NHÓM PV |

Năm 2022, nhiều trường đại học thông báo sẽ tăng học phí. Các trường đại học phía Nam có mức tăng cao nhất, có trường, ngành tăng tới 40-50%. Trước vấn đề này, TS Nguyễn Đức Nghĩa – nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM cho rằng, các trường cần đưa ra lý giải việc mức học phí tăng như vậy thì chất lượng đào tạo có tăng lên tương xứng hay không?

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Có nên thay đổi nguyện vọng khi trường tăng học phí?

HUYÊN NGUYỄN |

Tại Talkshow "Cẩn trọng "sập bẫy" học phí đại học" do Báo Lao Động tổ chức, các chuyên gia nhấn mạnh thí sinh, phụ huynh cần tìm hiểu, cân nhắc kỹ về học phí để tránh những rủi ro trong quá trình học đại học. Chương trình có sự tham dự của TS Nguyễn Đức Nghĩa – nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM; ThS Ngô Trí Dũng – Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Bình Dương: Chưa tăng học phí và các khoản thu dịch vụ với tất cả bậc học

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉnh Bình Dương quyết định chưa tăng học phí và các khoản thu dịch vụ tất cả bậc học.

Chọn trường thế nào giữa “cơn bão” tăng học phí?

Tuệ Nhi |

Trong “cơn bão” tăng học phí đại học, chọn trường như thế nào là nỗi lo của không ít phụ huynh, thí sinh trong mùa tuyển sinh năm 2022. ThS, Luật sư Trịnh Hữu Chung – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định khuyên rằng thí sinh cần chọn trường có học phí phù hợp để không bị quá áp lực chuyện cơm áo, gạo tiền, ảnh hưởng tới kết quả học tập.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Có nên thay đổi nguyện vọng khi trường tăng học phí?

HUYÊN NGUYỄN |

Tại Talkshow "Cẩn trọng "sập bẫy" học phí đại học" do Báo Lao Động tổ chức, các chuyên gia nhấn mạnh thí sinh, phụ huynh cần tìm hiểu, cân nhắc kỹ về học phí để tránh những rủi ro trong quá trình học đại học. Chương trình có sự tham dự của TS Nguyễn Đức Nghĩa – nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM; ThS Ngô Trí Dũng – Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Bình Dương: Chưa tăng học phí và các khoản thu dịch vụ với tất cả bậc học

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉnh Bình Dương quyết định chưa tăng học phí và các khoản thu dịch vụ tất cả bậc học.

Chọn trường thế nào giữa “cơn bão” tăng học phí?

Tuệ Nhi |

Trong “cơn bão” tăng học phí đại học, chọn trường như thế nào là nỗi lo của không ít phụ huynh, thí sinh trong mùa tuyển sinh năm 2022. ThS, Luật sư Trịnh Hữu Chung – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định khuyên rằng thí sinh cần chọn trường có học phí phù hợp để không bị quá áp lực chuyện cơm áo, gạo tiền, ảnh hưởng tới kết quả học tập.