Tư vấn - Tuyển sinh: Để không trở thành nạn nhân của “bẫy” học phí đại học

HUYÊN NGUYỄN |

Báo Lao Động xin trân trọng mời quý vị độc giả đón xem Talkshow: "Tư vấn Tuyển sinh - Hướng nghiệp 2022: Cẩn trọng "sập bẫy" học phí đại học" được phát sóng trên Báo Lao Động (laodong.vn); Fanpage của Báo Lao Động vào lúc 20h hôm nay (19.8).

Vấn đề học phí đại học đang là mối quan tâm lớn của phụ huynh, học sinh trong mùa xét tuyển năm nay, bởi lẽ, đa số các trường cả công lập và tư thục đều tăng học phí. Thậm chí, có trường tăng gấp đôi dẫn đến chi phí học tập, sinh hoạt khi học đại học "leo thang" theo.

Nhiều người còn dùng các từ như: tăng quay cuồng, tăng chóng mặt… để miêu tả về tốc độ tăng này. Đến thời điểm này, chỉ còn 2 ngày nữa là kết thúc đăng ký xét tuyển đợt 1 nhưng thí sinh vẫn băn khoăn câu chuyện học phí.

Tuần qua, Báo Lao Động đã có loạt bài chỉ ra những bất cập trong việc công bố học phí của các trường đại học. Không ít trường đã đưa ra nhiều “chiêu thức” để qua mắt khiến phụ huynh, học sinh dễ dàng trở thành nạn nhân của “bẫy” học phí. Khi đã lỡ “dính bẫy” thì phụ huynh chỉ biết nai lưng ra kiếm tiền để đóng, nếu không thì chấp nhận phần thiệt thòi về con mình.

Không ít thí sinh thắc mắc có nên điều chỉnh nguyện vọng ở phút cuối nếu xác định khả năng của bản thân không phù hợp với mức học phí hay không? Hay là cứ cố gắng giữ nguyện vọng, đến đâu tính đến đó?

Chương trình Talkshow với chủ đề CẨN TRỌNG “SẬP BẪY” HỌC PHÍ ĐẠI HỌC mời đến trường quay hai vị khách mời:

- TS Nguyễn Đức Nghĩa – nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM

- ThS Ngô Trí Dũng – Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Khách mời sẽ cùng chia sẻ với quý vị phụ huynh, học sinh để nắm rõ bản chất cách tính học phí đại học.

 

Chia sẻ về chủ đề học phí, TS Nguyễn Đức Nghĩa cho hay năm nay khi bước vào kỳ tuyển sinh và sắp đến giai đoạn xét tuyển thì rất nhiều trường đại học công bố tăng học phí. Đáng chú ý, nhiều trường tăng gấp đôi, thậm chí cao hơn thế nữa so với học phí trước đó. Điều này gây sốc cho không ít phụ huynh, học sinh. Tại chương trình, TS Nghĩa sẽ phân tích nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này.

Cùng với đó, theo quy định của Bộ GDĐT và trong quy chế tuyển sinh đã quy định rất rõ yêu cầu các trường phải công khai học phí nhưng không phải dễ dàng để tìm ra học phí của các trường, đặc biệt là ở khối tư thục. Thậm chí tới thời điểm sát nút kết thúc đăng ký nguyện vọng, chỉ còn 2-3 ngày nữa nhưng có trường vẫn chưa công bố học phí năm học tới.

Nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM cũng ghi nhận thực tế trên. "Một số trường đang có sự nhập nhằng không rõ ràng trong công bố học phí. Có thể người học sau khi nhập học không chỉ đóng học phí thôi mà còn phải đóng nhiều khoản khác nữa", TS Nghĩa cảnh báo.

 
ThS Ngô Trí Dũng nhấn mạnh công tác tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp, công bố học phí... rất quan trọng để thí sinh có căn cứ chọn ngành, chọn trường phù hợp.

Dưới góc độ trường đại học, ThS Ngô Trí Dũng khuyên rằng phụ huynh và học sinh khi tìm hiểu về ngành học, trường học thì một yếu tố khác cần được quan tâm là học phí. Thí sinh và gia đình cần nắm rõ được mức học phí trong suốt khoá học, cách thức đóng, lộ trình tăng mỗi năm... Việc này giúp phụ huynh lựa chọn được trường phù hợp với điều kiện kinh tế của quý phụ huynh, tránh tình trạng trong quá trình đi học không theo nổi hoặc quá áp lực với vấn đề học phí.

ThS Ngô Trí Dũng cũng nhấn mạnh với thí sinh cần chú ý tới chính sách hỗ trợ học phí, học bổng của các trường. Ông dẫn ví dụ tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, học sinh có thể tham gia xét học bổng đầu vào lên tới 100% học phí toàn khoá học. Với những bạn chưa đủ điều kiện nhận học bổng có thể tham gia chương trình liên kết với ngân hàng, thay vì đóng học phí theo học kỳ thì ngân hàng hỗ trợ để thí sinh đóng tiền theo từng tháng, mà không cần lo tới lãi suất. Như vậy, tổng số tiền học phí phải đóng của thí sinh sẽ được chia đều ra các tháng, giúp giảm gánh nặng học phí.

Tại chương trình, các vị khách mời sẽ cùng lý giải về nguyên nhân của việc tăng học phí, cách công bố học phí của các trường đại học, các khoản chi phí mà sinh viên cần chuẩn bị trong các năm học đại học, lời khuyên chốt nguyện vọng ở phút cuối...

Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào cần các chuyên gia giải đáp hãy để lại bình luận phía dưới chương trình của chúng tôi.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Đại học Văn Hiến và “ván bài may rủi” thu tiền học phí sớm

HUYÊN NGUYỄN |

Tư vấn một đằng “xằng” một nẻo, cho thí sinh đóng tiền học phí sớm hay yêu cầu thí sinh nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đang là những bất cập tiếp theo được Báo Lao Động đề cập trong công tác tuyển sinh của Trường Đại học Văn Hiến.

Cẩn trọng “sập bẫy” học phí đại học, phụ huynh, thí sinh trở thành nạn nhân

HUYÊN NGUYỄN |

Chọn trường xét tuyển đại học 2022, thí sinh cần rất thận trọng khi tìm hiểu thông tin về học phí bởi có nhiều “chiêu thức” để qua mắt khiến phụ huynh học sinh dễ dàng trở thành nạn nhân của “bẫy” học phí và phải nai lưng kiếm tiền nộp.

“Sát nút” kết thúc đăng ký nguyện vọng, Đại học Văn Lang vẫn chưa công bố học phí

HUYÊN NGUYỄN |

Chỉ còn 1 tuần nữa là kết thúc thời gian đăng ký xét tuyển đại học (đợt 1) năm 2022 nhưng đến nay, Trường Đại học Văn Lang (VLU) vẫn chưa công bố học phí khiến phụ huynh đứng ngồi không yên.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Đại học Văn Hiến và “ván bài may rủi” thu tiền học phí sớm

HUYÊN NGUYỄN |

Tư vấn một đằng “xằng” một nẻo, cho thí sinh đóng tiền học phí sớm hay yêu cầu thí sinh nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đang là những bất cập tiếp theo được Báo Lao Động đề cập trong công tác tuyển sinh của Trường Đại học Văn Hiến.

Cẩn trọng “sập bẫy” học phí đại học, phụ huynh, thí sinh trở thành nạn nhân

HUYÊN NGUYỄN |

Chọn trường xét tuyển đại học 2022, thí sinh cần rất thận trọng khi tìm hiểu thông tin về học phí bởi có nhiều “chiêu thức” để qua mắt khiến phụ huynh học sinh dễ dàng trở thành nạn nhân của “bẫy” học phí và phải nai lưng kiếm tiền nộp.

“Sát nút” kết thúc đăng ký nguyện vọng, Đại học Văn Lang vẫn chưa công bố học phí

HUYÊN NGUYỄN |

Chỉ còn 1 tuần nữa là kết thúc thời gian đăng ký xét tuyển đại học (đợt 1) năm 2022 nhưng đến nay, Trường Đại học Văn Lang (VLU) vẫn chưa công bố học phí khiến phụ huynh đứng ngồi không yên.