Chọn trường thế nào giữa “cơn bão” tăng học phí?

Tuệ Nhi |

Trong “cơn bão” tăng học phí đại học, chọn trường như thế nào là nỗi lo của không ít phụ huynh, thí sinh trong mùa tuyển sinh năm 2022. ThS, Luật sư Trịnh Hữu Chung – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định khuyên rằng thí sinh cần chọn trường có học phí phù hợp để không bị quá áp lực chuyện cơm áo, gạo tiền, ảnh hưởng tới kết quả học tập.

Chọn ngành, chọn trường phù hợp

Trong Chương trình 360 độ nghề nghiệp do Báo Lao Động thực hiện với chủ đề “Chọn ngành, chọn trường thời COVID-19”, ThS, Luật sư Trịnh Hữu Chung - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định và TS Huỳnh Anh Bình - Giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp TPHCM đã giải đáp các thắc mắc của phụ huynh, học sinh về chọn ngành, chọn trường trong tương lai.

Nói về vấn đề học phí đại học, ThS, Luật sư Trịnh Hữu Chung chia sẻ thực tế không ít sinh viên chọn trường có học phí không phù hợp nên rất áp lực khi đi học. Các bạn cần xem khả năng của gia đình, bản thân có đáp ứng được vấn đề học phí, chi phí học tập hay không. Tốt nhất, gia đình nên có chuẩn bị một khoản tài chính nhất định để không bị quá áp lực khi đi học.

“Có những sinh viên bị áp lực chi phí học tập, đi học về rồi vội vã đi làm thêm tới 11-12h đêm, ảnh hưởng để việc học tập. Hãy chọn trường có mức học phí phù hợp để các em dành nhiều thời gian trau dồi kiến thức”, ông Chung chia sẻ.

ThS, Luật sư Trịnh Hữu Chung – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định. Ảnh: Chân Phúc
ThS, Luật sư Trịnh Hữu Chung – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định. Ảnh: Chân Phúc

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định cho biết hằng năm, nhà trường luôn có những khảo sát về chọn ngành học. Trong đó, vẫn còn không ít sinh viên băn khoăn, hoang mang, không cảm thấy hứng thú với ngành nghề mình đang học.

Học sinh THPT mắc phải sai lầm khi chọn nghề như: Coi nhẹ sự lựa chọn nghề nghiệp, chọn nghề không đúng năng lực, tính cách bản thân, đánh giá không đúng ngành học, chọn ngành học theo số đông, chọn nghề theo sự áp đặt của gia đình, rủ rê của bạn bè…. Dẫn đến chất lượng học tập không cao, khi đi làm doanh nghiệp phải đào tạo lại nên sinh viên vừa mất thời gian vừa học đại học, vừa học lại rất tốn kém về tiền bạc, công sức.

“Chỉ có yêu nghề, lành nghề, dù là nghề gì, sự xuất sắc trong nghề là yếu tố quyết định đưa tới thành công. Vì thế, chọn nghề có thể nói là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người. Chọn cho mình một nghề nghĩa là chọn cho mình một tương lai”, ông Chung nhấn mạnh.

Để chọn đúng nghề, theo ông Chung, học sinh cũng cần bám xu hướng thời cuộc như ngành nghề xuất hiện mới trong cuộc cách mạng 4.0, biến đổi ngành nghề trong đại dịch COVID-19,… Với thế mạnh đào tạo 3 năm của Trường Đại học Gia Định (GDU), các em xem xét xu hướng thị trường lao động của 3 năm tới. Ngoài ra, chọn nghề dựa trên yếu tố truyền thống gia đình, đặc điểm địa phương, xác định nơi làm việc sau khi tốt nghiệp.

Chia sẻ của ThS Trịnh Hữu Chung về vấn đề tăng học phí.
Các bước để xác định đúng nghề nghiệp
TS Huỳnh Anh Bình – Giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp TPHCM nhấn mạnh khi chọn đúng, bạn được thể hiện năng lực, phát huy khả năng, tố chất của mình, giúp bạn trở nên có giá trị, đóng góp công sức cho xã hội, cộng đồng. Chọn sai nghề, bạn sẽ lãng phí thời gian, công sức, tiền bạc và cả chất xám.

Tư vấn cho thí sinh về chọn nghề, TS Huỳnh Anh Bình cho biết rất khó có một công thức để chọn đúng nghề, tuy nhiên có một số bước mà thí sinh có thể cân nhắc.

Bước 1: Xác định đúng đam mê. Một trong nhiều sai lầm là các bạn thường đi hỏi người khác về đam mê của mình. Đam mê của các bạn nằm trong hơi thở, nhịp thở và các bạn phải tự trả lời. Đam mê là cái có ý nghĩa và phải kiếm ra được một chút tiền. Ví như bạn hát thì phải có ai nghe không, có ai trả tiền để bạn duy trì cuộc sống không. Đam mê mà thiếu năng lực thì đôi khi lại thành u mê. Để có thành công, mỗi người cần có đam mê + năng lực + nỗ lực.

Bước 2: Đánh giá năng lực bản thân. Năng lực là cái bạn tự tin nhất thể hiện trước đám đông, điểm mạnh của bạn.

Bước 3: Xem xét nhu cầu xã hội.

 

Bước 4: Xem xét hoàn cảnh của bản thân, gia đình. Có nhiều người phù hợp với đại học nhưng có người thì nên đi học cao đẳng, học nghề. Ngoài ra còn cần chọn trường có mức học phí phù hợp với khả năng kinh tế của gia đình.

Bước 5: Nỗ lực, tìm kiếm cơ hội phát hiện tiềm năng, va chạm với nghề nghiệp, làm quen và gặp gỡ những người trong lĩnh vực mình yêu thích.

Chuyên gia tư vấn tại chương trình “360 độ nghề nghiệp“ với chủ đề “Chọn ngành, chọn trường thời COVID-19”.

Giảm 20% học phí cho tân sinh viên khi đóng học phí toàn khóa 

Không chỉ có mức học phí thấp từ 7,5 - 12,5 triệu đồng/học kỳ (8 học kỳ/3 năm), cam kết không tăng trong suốt quá trình học, Trường Đại học Gia Định (GDU) còn tiếp tục đưa ra chính sách ưu đãi học phí mới nhằm hỗ trợ cho phụ huynh, sinh viên.

Các chính sách gồm: đóng học phí 1 lần/năm, 1 lần/2 năm, 1 lần/toàn khoá đối với sinh viên đại học chính quy năm học 2022 – 2023 với ưu đãi giảm 10 – 20% học phí. Cụ thể, khi đóng học phí 1 năm, sinh viên được giảm 10% học phí 1 năm, khi đóng học phí 2 năm được giảm 12% học phí 2 năm. Đặc biệt hơn, khi đóng học phí toàn khóa (3 năm, 8 học kỳ), sinh viên được giảm 20% học phí toàn khóa học. Chính sách này áp dụng đối với tân sinh viên K16 năm học 2022-2023 khi đóng học phí trước ngày 31.10.2022.

Để được hưởng chính sách trên, sinh viên cần đáp ứng các điều kiện, điều khoản sau:

Không áp dụng đồng thời các chương trình ưu đãi khác gồm chương trình học bổng tuyển sinh, chương trình hỗ trợ lãi suất 0% từ Tập đoàn.

Sinh viên không phải đóng thêm phần chênh lệch học phí môn học theo tín chỉ đăng ký học phần (áp dụng cho sinh viên bảo lưu).

Nếu sinh viên chuyển sang ngành có học phí thấp hơn sẽ không được hoàn tiền chênh lệch, khi chuyển đến ngành có học phí cao hơn thì sẽ đóng bổ sung phần chênh lệch ở các học kỳ còn lại. Chính sách này sẽ áp dụng cho học phí từ 5.2022 đến hết 31.03.2023, không áp dụng cho phí và lệ phí.

 

Tuệ Nhi
TIN LIÊN QUAN

Tăng học phí nhưng không có cơ chế về quỹ học bổng thì mất công bằng

Bích Hà - Thiều Trang |

Phát biểu tại Hội nghị tự chủ đại học năm 2022 tổ chức ngày 4.8, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, mục đích cuối cùng của tự chủ là để phát triển tốt hơn nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhưng cho tự chủ, tăng học phí lên mà không có cơ chế về quỹ học bổng, hỗ trợ của ngân sách nhà nước và các trường thì mất công bằng.

Tuyển sinh 2022: Chọn trường chính xác giữa "bão" thông tin thời 4.0

Nhóm PV |

Tháng 3 là thời điểm các thí sinh bước vào giai đoạn tăng tốc cho Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2022 và cũng là lúc chuẩn bị cho mình những ngành nghề yêu thích, chọn cho mình một giảng đường đại học để gửi gắm tương lai trong mùa tuyển sinh 2022.  Song có không ít em học sinh loay hoay, không biết chọn lọc thông tin như thế nào giữa thời đại 4.0 hay lựa chọn ngành nghề nào vừa phát huy sở trường đam mê vừa có nhiều cơ hội?

Chương trình 360 độ nghề nghiệp: Chọn ngành, chọn trường thời COVID-19

Nhóm PV |

Trong chương trình 360 độ nghề nghiệp số đầu tiên với chủ đề “Chọn ngành, chọn trường thời COVID-19, TS Huỳnh Anh Bình - Giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp TPHCM và Th.S, Luật sư Trịnh Hữu Chung - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định sẽ giải đáp các thắc mắc của phụ huynh, học sinh về chọn ngành, chọn trường trong tương lai.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Tăng học phí nhưng không có cơ chế về quỹ học bổng thì mất công bằng

Bích Hà - Thiều Trang |

Phát biểu tại Hội nghị tự chủ đại học năm 2022 tổ chức ngày 4.8, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, mục đích cuối cùng của tự chủ là để phát triển tốt hơn nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhưng cho tự chủ, tăng học phí lên mà không có cơ chế về quỹ học bổng, hỗ trợ của ngân sách nhà nước và các trường thì mất công bằng.

Tuyển sinh 2022: Chọn trường chính xác giữa "bão" thông tin thời 4.0

Nhóm PV |

Tháng 3 là thời điểm các thí sinh bước vào giai đoạn tăng tốc cho Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2022 và cũng là lúc chuẩn bị cho mình những ngành nghề yêu thích, chọn cho mình một giảng đường đại học để gửi gắm tương lai trong mùa tuyển sinh 2022.  Song có không ít em học sinh loay hoay, không biết chọn lọc thông tin như thế nào giữa thời đại 4.0 hay lựa chọn ngành nghề nào vừa phát huy sở trường đam mê vừa có nhiều cơ hội?

Chương trình 360 độ nghề nghiệp: Chọn ngành, chọn trường thời COVID-19

Nhóm PV |

Trong chương trình 360 độ nghề nghiệp số đầu tiên với chủ đề “Chọn ngành, chọn trường thời COVID-19, TS Huỳnh Anh Bình - Giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp TPHCM và Th.S, Luật sư Trịnh Hữu Chung - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định sẽ giải đáp các thắc mắc của phụ huynh, học sinh về chọn ngành, chọn trường trong tương lai.