Bình Dương: Chưa tăng học phí và các khoản thu dịch vụ với tất cả bậc học

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉnh Bình Dương quyết định chưa tăng học phí và các khoản thu dịch vụ tất cả bậc học.

Ngày 10.8, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin tình hình kinh tế xã hội. Một thông tin đáng chú ý trong đợt này, đó là tỉnh Bình Dương quyết định chưa tăng học phí và các khoản thu dịch vụ tất cả bậc học.

Đây là thông tin mà số đông công nhân lao động tỉnh Bình Dương đang rất quan tâm trong thời gian qua.

Chương trình họp báo.
Chương trình họp báo.

Trước đó, vào tháng 5.2022, Báo Lao Động đã đưa tin việc UBND tỉnh Bình Dương đã đăng tải dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Mức học phí lấy ý kiến cao hơn 3 lần so với năm học 2021-2022. Thời điểm lấy ý kiến, theo đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương, mức đề xuất thu học phí này là thấp nhất so với quy định tại Nghị định số 81/2021-NĐ-CP của Chính Phủ.

Công nhân lao động đời sống còn nhiều khó khăn. Ảnh: Đình Trọng
Công nhân lao động đời sống còn nhiều khó khăn. Ảnh: Đình Trọng

Tuy nhiên, theo ghi nhận nếu tăng học phí trong thời điểm này sẽ tác động rất lớn đến đời sống của đại đa số công nhân lao động nhập cư chưa có nhà ở tại tỉnh Bình Dương. Vì trải qua dịch bệnh, người lao động nhập cư còn phải đi ở trọ gặp nhiều khó khăn.

Tiếp đó là giá cả leo thang trong khi thu nhập còn thấp càng tăng áp lực lên đời sống công nhân. Hai tháng nay, nhiều doanh nghiệp không có đơn hàng, hoạt động cầm chừng từ 30-50% công suất, nhiều lao động bị cắt giảm.

Trong bối cảnh trên, UBND tỉnh Bình Dương đã có nhiều cuộc họp về triển khai các chính sách an sinh, tính lại các khoản thu, phí có tác động đến nhóm người yếu thế.

Những gia đình công nhân lao động có 2 con trở lên sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu học phí tăng.
Những gia đình công nhân lao động có 2 con trở lên sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu học phí tăng.

Ngày 10.8, tại họp báo, ông Đoàn Văn Thành - Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Bình Dương thông tin: "Trong điều kiện hiện nay, tỉnh quyết định chưa tăng học phí và các khoản thu dịch vụ đối với tất cả bậc học".

Ông Đoàn Văn Thành cũng cho biết, tỉnh đang đẩy nhanh hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động và quy định về mức lương tối thiểu.

Đại diện UBND tỉnh Bình Dương thông tin tình hình kinh tế xã hội. Ảnh: Đình Trọng
Đại diện UBND tỉnh Bình Dương thông tin tình hình kinh tế xã hội. Ảnh: Đình Trọng
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp kiến nghị sớm xây thêm NOXH cho NLĐ ở phía Nam Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hiện nay, các dự án nhà ở xã hội (NOXH) của tỉnh Bình Dương xây dựng không còn căn hộ để bán cho người lao động. Các doanh nghiệp sản xuất kiến nghị tỉnh nhanh chóng đầu tư xây dựng thêm các dự án nhà ở xã hội ở khu vực đông công nhân lao động

Bí thư Bình Dương yêu cầu "làm ngày đêm" hoàn thành Bệnh viện 1.500 giường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Dự án Bệnh viện 1.500 giường - công trình y tế công lớn nhất của tỉnh Bình Dương đã xây dựng gần 10 năm nay, nhiều lần hứa hẹn nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương chỉ đạo đẩy tiến độ, làm ngày làm đêm nhanh chóng hoàn thành.

Lý do Bình Dương lấy ý kiến thu học phí lên 300 nghìn đồng/người/tháng

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đang lấy ý kiến rộng rãi người dân về mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Doanh nghiệp kiến nghị sớm xây thêm NOXH cho NLĐ ở phía Nam Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hiện nay, các dự án nhà ở xã hội (NOXH) của tỉnh Bình Dương xây dựng không còn căn hộ để bán cho người lao động. Các doanh nghiệp sản xuất kiến nghị tỉnh nhanh chóng đầu tư xây dựng thêm các dự án nhà ở xã hội ở khu vực đông công nhân lao động

Bí thư Bình Dương yêu cầu "làm ngày đêm" hoàn thành Bệnh viện 1.500 giường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Dự án Bệnh viện 1.500 giường - công trình y tế công lớn nhất của tỉnh Bình Dương đã xây dựng gần 10 năm nay, nhiều lần hứa hẹn nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương chỉ đạo đẩy tiến độ, làm ngày làm đêm nhanh chóng hoàn thành.

Lý do Bình Dương lấy ý kiến thu học phí lên 300 nghìn đồng/người/tháng

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đang lấy ý kiến rộng rãi người dân về mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập.