Lễ hội chọi trâu Hải Lựu bị dừng: Người nuôi trâu chọi hụt hẫng

Thiệu Khánh – Bảo Hân |

Thêm 1 lần nữa, Lễ hội chọi trâu Hải Lựu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc lại buộc phải tạm dừng vì ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Dù biết rằng đó là điều rất cần thiết để khống chế, ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh, nhưng những người nuôi trâu chọi tại xã Hải Lựu vẫn không khỏi hụt hẫng, lo lắng. Không chỉ buồn vì lễ hội truyền thống của quê hương không được tổ chức, mà hầu hết người nuôi trâu chọi đều đứng trước thua lỗ, mất trâu vì kinh phí chăm sóc đã bỏ ra quá nhiều.

Trước đây, vào những ngày đầu năm, không khí tại xã Hải Lựu luôn nhộn nhịp, tấp nập. Khắp các thôn làng trong xã, đâu đâu cũng rộn rã tiếng trống, tiếng chiêng, khiến cho không khí Lễ hội chọi trâu truyền thống diễn ra vào 16-17 tháng Giêng như đến gần hơn. Các chủ trâu ai nấy đều tất bật để chuẩn bị những khâu cuối cùng cho các "ông Cầu" tham gia vòng chung kết...

Vậy nhưng, đã 2 năm trở lại đây, người dân của xã không còn được cảm nhận không khí tưng bừng, náo nhiệt của lễ hội như trước. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Lễ hội chọi trâu Hải Lựu năm 2020 đã phải dừng tổ chức. Đến năm nay, thêm 1 lần nữa, lễ hội cũng phải tạm dừng. Điều này khiến nhiều người nuôi trâu chọi ở xã Hải Lựu hụt hẫng và lo lắng.

May mắn là một trong những người được chọn nuôi trâu chọi cho lễ hội, 2 năm trước, anh Hán Văn Quyết (thôn Dân Chủ, xã Hải Lựu) lặn lội sang huyện Phúc Thọ (TP.Hà Nội) để mua "ông Cầu" có nguồn gốc từ Campuchia với giá 100 triệu đồng.

Với khẩu phần ăn mỗi ngày 4kg mật mía, 6kg ngô nấu và các loại cỏ, cây ngô, hiện "ông Cầu" của gia đình anh Quyết nặng khoảng 1 tấn và rất khỏe mạnh, với cặp sừng to, rộng. Do dịch COVID-19, lễ hội chọi trâu năm 2020 đã không diễn ra. Anh Quyết cùng những hộ nuôi trâu chọi tiếp tục chăm sóc trâu chờ đến mùa giải năm 2021, nhưng gần đến ngày thì nhận được thông báo dừng lễ hội vì dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến anh Quyết vừa buồn, vừa lo lắng.

“Buồn vì thêm 1 năm lễ hội không được tổ chức. Hụt hẫng vì bao tâm huyết của mình trong 2 năm qua huấn luyện, chăm sóc để "ông Cầu" có thể trạng tốt nhất, sung sức nhất chờ ngày khai hội nhưng lại không được thi đấu. Lo lắng bởi không chỉ riêng gia đình tôi, tất cả những hộ nuôi trâu phục vụ lễ hội đều đang đứng trước nguy cơ mất trâu vì kinh phí bỏ ra quá lớn” - anh Quyết chia sẻ.

Một trận đấu căng thẳng giữa hai trâu chọi tại Lễ hội chọi trâu Hải Lựu Xuân Bính Thân 2016. Ảnh: Cổng thông tin - giao tiếp điện tử thành phố Vĩnh Yên.
Một trận đấu căng thẳng giữa hai trâu chọi tại Lễ hội chọi trâu Hải Lựu Xuân Bính Thân 2016. Ảnh: Cổng thông tin - giao tiếp điện tử Thành phố Vĩnh Yên

Cũng như gia đình anh Quyết, ông Dương Văn Hải (thôn Thống Nhất, xã Hải Lựu) - người có hơn 10 năm kinh nghiệm trong tìm và huấn luyện trâu chọi - cho hay: "Khó khăn lớn nhất của chúng tôi hiện nay là lễ hội không được tổ chức, trâu không được chọi nhưng cũng không thể bán, mổ thịt bởi đã kí cam kết trước khi nhận nuôi. Trước mua trâu đã mất 100 triệu đồng, sau gần 2 năm chăm sóc mất thêm khoảng 70 triệu đồng. Nếu giờ bán trâu theo giá thị trường cũng chỉ được khoảng 70 triệu đồng, vậy là lỗ tiền mua trâu".

Được biết, để giải quyết những khó khăn cho người dân, UBND xã Hải Lựu đã kiến nghị UBND huyện Sông Lô xây dựng cơ chế hỗ trợ người nuôi trâu chọi. Đồng thời, đề ra những giải pháp như có thể bán trâu để thu một phần vốn hoặc có thể giết mổ làm thương phẩm; khuyến khích các hộ dân còn khả năng tiếp tục nuôi lại để chờ đến mùa lễ hội năm sau".

Lễ hội chọi trâu truyền thống Hải Lựu là lễ hội truyền thống có từ lâu đời của người dân xã Hải Lựu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Lễ hội được khôi phục năm 2002, tổ chức vào ngày 16-17 tháng Giêng. Trước đây, lễ hội có 32 “ông Cầu” (trâu) tham gia so tài ở hai vòng thi đấu. Tuy nhiên, từ năm 2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định Lễ hội chọi trâu truyền thống Hải Lựu tổ chức với quy mô thu gọn, chỉ gồm 20 trâu và không bán vé.

Thiệu Khánh – Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Hơn 8.000 đơn vị máu tiếp nhận trong Lễ hội Xuân hồng 2021

Lệ Hà |

Lễ hội Xuân hồng lần thứ XIV năm 2021 diễn ra từ ngày 1 – 7.3 tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và 3 điểm hiến máu cố định (26 Lương Ngọc Quyến, 132 Quan Nhân và số 10, ngõ 122 đường Láng) đã thu nhận 8.324 đơn vị máu.

TPHCM: Không tổ chức lễ hội đêm Nguyên tiêu 2021 để phòng dịch

MINH QUÂN |

Chương trình biểu diễn nghệ thuật đêm Nguyên tiêu năm 2021 dự kiến diễn ra tối ngày 26.2 tại Trung tâm Văn hóa quận 5 (TPHCM) sẽ không tổ chức để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Hội chọi trâu ở Nghệ An vì sao bị bãi bỏ?

QUANG ĐẠI |

Được tổ chức thử nghiệm lần đầu vào năm 2011, Hội chọi trâu ở Nghi Thái (Nghi Lộc-Nghệ An) sau đó phải bãi bỏ, nguyên nhân vì sao?

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hơn 8.000 đơn vị máu tiếp nhận trong Lễ hội Xuân hồng 2021

Lệ Hà |

Lễ hội Xuân hồng lần thứ XIV năm 2021 diễn ra từ ngày 1 – 7.3 tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và 3 điểm hiến máu cố định (26 Lương Ngọc Quyến, 132 Quan Nhân và số 10, ngõ 122 đường Láng) đã thu nhận 8.324 đơn vị máu.

TPHCM: Không tổ chức lễ hội đêm Nguyên tiêu 2021 để phòng dịch

MINH QUÂN |

Chương trình biểu diễn nghệ thuật đêm Nguyên tiêu năm 2021 dự kiến diễn ra tối ngày 26.2 tại Trung tâm Văn hóa quận 5 (TPHCM) sẽ không tổ chức để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Hội chọi trâu ở Nghệ An vì sao bị bãi bỏ?

QUANG ĐẠI |

Được tổ chức thử nghiệm lần đầu vào năm 2011, Hội chọi trâu ở Nghi Thái (Nghi Lộc-Nghệ An) sau đó phải bãi bỏ, nguyên nhân vì sao?