TPHCM: Hạn chế tổ chức các sự kiện đông người, các lễ hội để phòng dịch

MINH QUÂN |

Thành ủy TPHCM yêu cầu hạn chế tổ chức các sự kiện đông người, các lễ hội và tăng cường kiểm tra xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định để phòng dịch COVID-19 trên địa bàn.

Trước tình hình xuất hiện các ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng tại tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh, Thành ủy TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các địa phương, cơ quan, đơn vị xác định công tác phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu cùng với phát triển kinh tế - xã hội từ nay cho đến sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Theo đó, tiếp tục đề cao trách nhiệm, chủ động xây dựng các phương án ứng phó với mọi tình huống, thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch. Chủ động phòng ngừa sớm, phát hiện kịp thời, truy vết, cách ly triệt để, điều trị hiệu quả.

Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức, đơn vị trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân để phát triển kinh tế xã hội địa phương, phát triển ngành, lĩnh vực quản lý, quan tâm, chăm lo đời sống người dân.

Thành ủy TPHCM cũng yêu cầu hạn chế tổ chức các sự kiện đông người, các lễ hội, có giải pháp phòng, chống dịch đối với khu phố đi bộ, khu vui chơi tập trung đông người, hoạt động bắn pháo hoa. Quản lý chặt chẽ các khu vực chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, các quán bar, karaoke, vũ trường. Thực hiện kiểm tra và xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định.

Ban cán sự đảng UBND TPHCM chỉ đạo UBND TPHCM chỉ đạo các sở ngành chức năng liên quan, UBND quận - huyện, Thành phố Thủ Đức quyết liệt thực hiện công tác phòng chống dịch trên tất cả các lĩnh vực từ nay đến sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Đặc biệt, thực hiện nghiêm công tác kiểm soát chặt chẽ nguồn lây từ bên ngoài, quản lý chặt chẽ xuất - nhập cảnh, chống xâm nhập trái phép khẩn trương khoanh vùng, dập dịch triệt để từ bên trong, chỉ đạo kiểm tra, quyết liệt đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng lập 8 chốt ở cửa ngõ, dừng nhiều dịch vụ từ 18h ngày 28.1

Mai Dung - Mai Chi |

Từ 18h ngày 28.1, TP.Hải Phòng thành lập 8 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành tại các cửa ngõ ra, vào thành phố bằng đường bộ.

TPHCM: 6 người tiếp xúc gần bệnh nhân 1553, đã được cách ly phòng COVID-19

TÂM AN |

6 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 1553 tại TPHCM đã được ngành y tế TPHCM cách ly, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

TPHCM: Tăng cường kiểm soát phòng dịch COVID-19 tại bến xe, sân bay

Chân Phúc |

Ông Đỗ Phú Đạt - Phó Tổng giám đốc Bến xe Miền Đông cho biết, đối với các chuyến xe đến bến xe Miền Đông từ vùng có dịch sẽ được sát khuẩn, tất cả các hành khách bắt buộc phải khai bao y tế.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải Phòng lập 8 chốt ở cửa ngõ, dừng nhiều dịch vụ từ 18h ngày 28.1

Mai Dung - Mai Chi |

Từ 18h ngày 28.1, TP.Hải Phòng thành lập 8 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành tại các cửa ngõ ra, vào thành phố bằng đường bộ.

TPHCM: 6 người tiếp xúc gần bệnh nhân 1553, đã được cách ly phòng COVID-19

TÂM AN |

6 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 1553 tại TPHCM đã được ngành y tế TPHCM cách ly, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

TPHCM: Tăng cường kiểm soát phòng dịch COVID-19 tại bến xe, sân bay

Chân Phúc |

Ông Đỗ Phú Đạt - Phó Tổng giám đốc Bến xe Miền Đông cho biết, đối với các chuyến xe đến bến xe Miền Đông từ vùng có dịch sẽ được sát khuẩn, tất cả các hành khách bắt buộc phải khai bao y tế.