Hội chọi trâu ở Nghệ An vì sao bị bãi bỏ?

QUANG ĐẠI |

Được tổ chức thử nghiệm lần đầu vào năm 2011, Hội chọi trâu ở Nghi Thái (Nghi Lộc-Nghệ An) sau đó phải bãi bỏ, nguyên nhân vì sao?

Ngày 12.9.2011, Hội chọi trâu được tổ chức tại xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, thu hút hàng người dân đến xem.

“Chiến binh” trâu tại Hội chọi trâu Nghi Thái năm 2011. Ảnh: Hoàng Sơn
“Chiến binh” trâu tại Hội chọi trâu Nghi Thái năm 2011. Ảnh: Hoàng Sơn

Đây là Hội chọi trâu lần đầu tiên được tổ chức tại Nghệ An, mang tính chất thử nghiệm, được sự đồng ý của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An.

Hình thức tổ chức Hội chọi trâu Nghi Thái tương tự Hội chọi trâu ở Đồ Sơn (Hải Phòng), các trâu chọi chiến thắng được khen thưởng, và sau đó toàn bộ “chiến binh” trâu tham dự hội chọi đều bị xẻ thịt đem bán.

Được biết, mỗi cân thịt trâu chọi được bán với giá rất cao là 300 nghìn đồng, với quan niệm người mua về ăn sẽ gặp may mắn trong năm.

Trâu chọi được chọn mua với giá cao, chăm sóc công phu, giá con trâu chọi vào thời điểm năm 2011 lên tới 60-70 triệu đồng.

Hội chọi trâu Nghi Thái được tổ chức lần thứ hai vào năm 2012, và sau đó bãi bỏ không tổ chức nữa.

Về nguyên nhân Hội chọi trâu Nghi Thái dừng tổ chức, ngày 13.2, ông Hoàng Đình Phương – Chủ tịch UBND xã Nghi Thái cho biết: “Sau khi Hội chọi trâu diễn ra, có nhiều ý kiến băn khoăn, không đồng tình do tính chất bạo lực, thiếu nhân văn (trâu thắng thua đều xẻ thịt đem bán), và một số bất cập trong khâu tổ chức nên địa phương thống nhất dừng, không tổ chức tiếp nữa”.

Ông Vương Đình Thuần – người dân xã Nghi Thái cho biết: Nghi Thái trước đây không có hội chọi trâu, hoạt động chọi trâu được tổ chức vào năm 2011 là do địa phương tổ chức theo mô hình chọi trâu ở Đồ Sơn.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Bánh chưng nhân cá ngừ khác lạ lần đầu xuất hiện dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu

Linh Chi - Đức Thiện |

Vài năm trở lại đây, nhân thịt lợn của những chiếc bánh chưng đã dần được thay thế bởi những nguyên liệu mới lạ hơn. Dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021, chị Nguyễn Thu Hồng (một chủ doanh nghiệp chả cá tại Nha Trang) đã mạnh dạn cho ra mắt loại bánh chưng nhân cá ngừ đại dương độc đáo và mới lạ.

Nghệ An phát động “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân”

QUANG ĐẠI |

“Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” cấp tỉnh Nghệ An năm 2021 sẽ được tổ chức vào ngày 14.3, với mục tiêu “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Hải Phòng dừng tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2020

Đặng Luân |

UBND TP. Hải Phòng đồng ý với đề xuất của UBND quận Đồ Sơn tạm dừng tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống năm 2020.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Bánh chưng nhân cá ngừ khác lạ lần đầu xuất hiện dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu

Linh Chi - Đức Thiện |

Vài năm trở lại đây, nhân thịt lợn của những chiếc bánh chưng đã dần được thay thế bởi những nguyên liệu mới lạ hơn. Dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021, chị Nguyễn Thu Hồng (một chủ doanh nghiệp chả cá tại Nha Trang) đã mạnh dạn cho ra mắt loại bánh chưng nhân cá ngừ đại dương độc đáo và mới lạ.

Nghệ An phát động “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân”

QUANG ĐẠI |

“Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” cấp tỉnh Nghệ An năm 2021 sẽ được tổ chức vào ngày 14.3, với mục tiêu “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Hải Phòng dừng tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2020

Đặng Luân |

UBND TP. Hải Phòng đồng ý với đề xuất của UBND quận Đồ Sơn tạm dừng tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống năm 2020.