Khó xử lý vi phạm quyền tác giả ngoài phạm vi Việt Nam

AN NGUYÊN |

Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đã có báo cáo tổng kết việc thi hành Nghị định số 131/2013/NĐ-CP, đồng thời lấy ý kiến từ các Bộ/ngành và khối cơ quan địa phương để kịp thời đề xuất nội dung hoàn thiện hành lang pháp lý quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.

Ngày 7.4, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Tổng kết, đánh giá thực hiện Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16.10.2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Hoàng - Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch cho biết: "Sau 10 năm thi hành Nghị định 131/2013/NĐ-CP, các điều khoản xử phạt hành chính, hành lang về pháp lý đã có những thay đổi.

Giờ đây, cần nhìn nhận, đánh giá về những gì đã làm được, chưa làm được để tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, đáp ứng sự yêu cầu về sự thay đổi của xã hội. Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tổng kết tại 2 khu vực (TPHCM và Hà Nội) để Bộ/ngành, địa phương, tổ chức và các đơn vị liên quan có cơ hội thảo luận chuyên môn nghiệp vụ, đề xuất nội dung chỉnh sửa trong thời gian tới.

Tôi đề nghị các đơn vị, địa phương, tổ chức liên quan đưa ra những đánh giá việc tổ chức thực hiện Nghị định 131/2013/NĐ-CP trong thời gian qua, những bất cập, nguyên nhân... đồng thời tập trung đề xuất, kiến nghị liên quan đến việc hoàn tất, chỉnh sửa Nghị định như thế nào cho phù hợp".

Tại Hội nghị, bà Phạm Thị Kim Oanh - Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả đã báo cáo tổng kết việc thi hành Nghị định 131/2013/NĐ-CP.

Theo đó, sau 10 năm triển khai thực hiện, Nghị định này đã góp phần giúp các cơ quan thực thi pháp luật trong công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đã tổ chức hơn 30 hội nghị phổ biến, tập huấn về Nghị định cho các địa phương, đơn vị thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

Ngoài ra, các cơ quan khối địa phương, một số Bộ/ngành liên quan đã phối hợp chỉ đạo, ban hành văn bản và triển khai nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định trong hoạt động nghiệp vụ có liên quan, đồng thời tuyên truyền rộng rãi đến các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân,...

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị định. Chẳng hạn, Nghị định chưa quy định chi tiết, đầy đủ nhóm hành vi xâm phạm quyền tác giả trên môi trường số, trong khi đây là dạng xâm phạm phổ biến hiện nay.

Có tình trạng các trang mạng, website chia sẻ tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình cuộc biểu diễn, chương trình phát sóng miễn phí nhưng do có server đặt ở nước ngoài, việc sao chép trái phép xảy ra ngoài phạm vi Việt Nam nên khó xử lý,...

Cũng tại Hội nghị, Thanh tra Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Hải Dương, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam và công ty Luật Tầm nhìn và Liên danh đã có những báo cáo tham luận thiết thực, góp phần đóng góp ý kiến, đề xuất nhằm hướng đến việc hoàn thiện hành lang pháp lý về quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Tẩy chay nội dung xấu độc: Có dễ không?

Mỹ Linh |

Câu hỏi tưởng dễ mà rất khó. Nó giống như câu hỏi Quốc hội Mỹ đã đặt ra với CEO Tiktok tại phiên điều trần hồi cuối tháng 3 năm nay. Rằng, Tiktok có trách nhiệm thế nào về thuật toán bị cho là khuyến khích nội dung độc hại với ví dụ về “Thử thách ngừng thở” đã khiến ít nhất 15 thanh thiếu niên tại Mỹ thiệt mạng.

Nỗ lực bảo vệ bản quyền tác phẩm nhiếp ảnh

huyền chi |

"Xu hướng pháp luật về bản quyền của hai quốc gia và phương hướng hợp tác trong tương lai" là chủ đề của Diễn đàn Bản quyền Việt Nam - Hàn Quốc năm nay.

Thanh tra Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch mời ca sĩ Sơn Tùng lên làm việc

MINH PHONG |

Thanh tra Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đã gửi thư mời ca sĩ Sơn Tùng M-TP sau lùm xùm liên quan đến MV "There's no one at all".

Lã Thanh Huyền: Thu nhập ở showbiz có sự phân cấp giữa nghệ sĩ và ngôi sao

NHÓM PV |

Giữa nhiều chiều tranh cãi về hào quang ở showbiz, khi có nghệ sĩ khóc kêu khổ, lại có nghệ sĩ thấy may mắn, tự hào khi là nghệ sĩ, Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động có cuộc trò chuyện với diễn viên Lã Thanh Huyền. Giới nghệ sĩ màn ảnh nhỏ luôn cho rằng, Lã Thanh Huyền là một diễn viên giàu có.

Hà Nội: Taxi ngoại tỉnh tăng áp lực giao thông, cạnh tranh không lành mạnh

Minh Hạnh |

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ rà soát, thống kê các tụ điểm xe taxi thường xuyên vi phạm dừng, đỗ và đón, trả khách không đúng quy định... Tuy nhiên, lượng xe taxi ngoại tỉnh đón trả khách địa bàn thành phố Hà Nội cũng rất nhiều và khó xử lý vi phạm.

Phân luồng giao thông xong "đâu lại vào đấy"

Hải Danh - Việt Dũng |

Hà Nội – Mới đây, Sở GTVT Hà Nội đã tổ chức thí điểm phân luồng giao thông tại các nút giao như: Trường Chinh - Tôn Thất Tùng; Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết; Quang Trung - Lê Trọng Tấn,… để giảm tình trạng ùn tắc. Tuy nhiên, sau một thời gian phân làn, người dân lại tiếp tục di chuyển bất chấp và “ngó lơ” các biển báo chỉ dẫn.

Xơ xác vì tảo hôn: "Ưng cái bụng" là kéo nhau thành vợ thành chồng

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Trong danh sách 16 cặp đôi tảo hôn năm 2022 tại xã Hang Kia, huyện Mai Châu, chú rể ít tuổi nhất mới 16 và cô dâu ít tuổi nhất mới 14.

Gần 100% xe buýt đạt chất lượng 5 sao: Người dân Hà Nội hoài nghi, chấm điểm âm

Phạm Đông |

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Hà Nội đánh giá 99,9% số lượt xe buýt đạt chất lượng 5 sao. Nhiều người dân hoài nghi và cho rằng đây là con số không tưởng, không sát với thực tế.

Tẩy chay nội dung xấu độc: Có dễ không?

Mỹ Linh |

Câu hỏi tưởng dễ mà rất khó. Nó giống như câu hỏi Quốc hội Mỹ đã đặt ra với CEO Tiktok tại phiên điều trần hồi cuối tháng 3 năm nay. Rằng, Tiktok có trách nhiệm thế nào về thuật toán bị cho là khuyến khích nội dung độc hại với ví dụ về “Thử thách ngừng thở” đã khiến ít nhất 15 thanh thiếu niên tại Mỹ thiệt mạng.

Nỗ lực bảo vệ bản quyền tác phẩm nhiếp ảnh

huyền chi |

"Xu hướng pháp luật về bản quyền của hai quốc gia và phương hướng hợp tác trong tương lai" là chủ đề của Diễn đàn Bản quyền Việt Nam - Hàn Quốc năm nay.

Thanh tra Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch mời ca sĩ Sơn Tùng lên làm việc

MINH PHONG |

Thanh tra Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đã gửi thư mời ca sĩ Sơn Tùng M-TP sau lùm xùm liên quan đến MV "There's no one at all".