Phân luồng giao thông xong "đâu lại vào đấy"

Hải Danh - Việt Dũng |

Hà Nội – Mới đây, Sở GTVT Hà Nội đã tổ chức thí điểm phân luồng giao thông tại các nút giao như: Trường Chinh - Tôn Thất Tùng; Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết; Quang Trung - Lê Trọng Tấn,… để giảm tình trạng ùn tắc. Tuy nhiên, sau một thời gian phân làn, người dân lại tiếp tục di chuyển bất chấp và “ngó lơ” các biển báo chỉ dẫn.

Theo ghi nhận của PV, sau một thời gian phân luồng giao thông tại các nút giao như: Trường Chinh - Lê Trọng Tấn - Tôn Thất Tùng; Phạm Hùng - Nguyễn Hoàng - Tôn Thất Thuyết; Quang Trung - Lê Trọng Tấn, người dân vẫn có xu hướng “cứ tiện là đi” và bất tuân theo biển báo.
Theo ghi nhận của PV, sau một thời gian phân luồng giao thông tại các nút giao như: Trường Chinh - Lê Trọng Tấn - Tôn Thất Tùng; Phạm Hùng - Nguyễn Hoàng - Tôn Thất Thuyết; Lê Trọng Tấn - Quang Trung - Văn Khê, người dân vẫn có xu hướng “cứ tiện là đi” và bất tuân theo biển báo.
 
 
 
Tại nút giao Phạm Hùng - Nguyễn Hoàng - Tôn Thất Thuyết (quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm) mặc dù đã có rất nhiều biển báo cấm và chỉ dẫn, tuy nhiên hàng loạt phương tiện đi từ đường Phạm Hùng hướng đi đại lộ Thăng Long vẫn bất chấp rẽ trái tại nút giao để đi vào đường Tôn Thất Thuyết.
 
Lực lượng CSGT phải liên tục nhắc nhở các trường hợp vi phạm.
Việc không tuân thủ theo chỉ dẫn khiến giao thông tại khu vực này luôn trong tình trạng ùn tắc, lộn xộn, xung đột,... khiến nhiều người đi bộ phải rất vất vả để qua đường.
Việc giữ thói quen di chuyển như cũ và không tuân theo biển báo, đèn tín hiệu làm cho giao thông tại khu vực này luôn trong tình trạng ùn tắc, lộn xộn, xung đột,... khiến nhiều người đi bộ phải rất vất vả để qua đường.
 
Trao đổi với báo Lao Động, Thiếu tá Trần Quang Chinh - Phó đội trưởng Đội CSGT số 6 cho biết: "Lưu lượng người tham gia giao thông khu vực Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết - Nguyễn Hoàng rất lớn. Thí điểm phân luồng giao thông tại nút giao này nhằm tìm ra giải pháp tốt nhất để giảm tải ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, do ý thức và thói quen của nhiều người dân nên vẫn còn tình trạng không tuân thủ phân luồng. Thời gian tới, nếu người tham gia giao thông vẫn cố tình vi phạm, lực lượng CSGT sẽ kiên quyết xử lí".
 
 
Theo ghi nhận, tại nút giao Trường Chinh - Lê Trọng Tấn - Tôn Thất Tùng (Đống Đa, Thanh Xuân) cũng trong tình trạng tương tự, người dân "ngó lơ" biển cấm và vô tư rẽ trái vào Tôn Thất Tùng.
 
Bạn Nhật Linh (Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: "Theo mình quan sát, trong khoảng 2-3 ngày đầu là mọi người còn chấp hành phân luồng, cho đến 1 tuần sau là đâu lại vào đấy. Vì muốn nhanh hơn nên nhiều người đã di chuyển bất chấp khiến giao thông tại đây luôn trong tình trạng xung đột, nhất là vào giờ cao điểm".
 
 
Tại nút giao Lê Trọng Tấn - Quang Trung - Văn Khê dù đã có sự có mặt của lực lượng chức năng; biển cảnh báo, biển chỉ dẫn nhưng một số người dân vẫn bất chấp rẽ trái từ Quang Trung sang Văn Khê và từ Lê Trọng Tấn sang Quang Trung.
 
Chính vì vậy, nhiều vụ va chạm đã không đáng có đã xảy ra bởi thói quen và ý thức không tuân thủ luật lệ giao thông của người dân.
Hải Danh - Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Xe cộ lộn xộn, người dân bất tuân biển báo, phân luồng giao thông

Thu Hiền |

Hà Nội đang thí điểm phân làn, phân luồng, tổ chức lại giao thông tại một số tuyến đường, nút giao thường xuyên ùn tắc. Tuy nhiên, đến nay tình hình giao thông vẫn chưa có nhiều cải thiện, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm.

Những tuyến đường của Hà Nội đang được phân luồng, điều chỉnh giao thông

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Để giảm ùn tắc giao thông thường xuyên diễn ra trong giờ cao điểm, Hà Nội đã và đang tổ chức phân luồng tại nhiều điểm nóng giao thông.

Phân luồng cao tốc Đại lộ Thăng Long để thi công tuyến ống nước sạch

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Toàn bộ phương tiện sẽ không được lưu thông qua giao cắt lối ra Quét bằng CamScanner 2 đường 419 (80 cũ) từ cao tốc Đại lộ Thăng Long tại Km19+00 để phục vụ thi công tuyến ống nước sạch Sông Đà.

Vụ XTMobi: Buôn lậu, trốn thuế chỉ cần đóng cửa sẽ không bị xử lý?

NHÓM PV |

Như đã phản ánh về các hoạt động kinh doanh điện thoại iPhone theo hình thức chộp giật và lừa dối khách hàng tại hai hệ thống cửa hàng XTMobi và Dienthoaimoi, sau hơn một tuần đóng cửa đến nay, Cục Quản lý thị trường Hà Nội vẫn chưa thể tiến hành kiểm tra, xử lý chuỗi cửa hàng này.

Những địa điểm được bắn pháo hoa dịp Lễ 30.4, 1.5 và Giỗ Tổ Hùng Vương 2023

Minh Hương |

Tùy theo chế độ làm việc nghỉ ngày 1 hay 2 ngày cuối tuần mà cán bộ, công chức, người lao động nghỉ dịp lễ 30.4 và 1.5, Giỗ Tổ Hùng Vương từ 4 - 5 ngày. Dưới đây là những địa điểm được bắn pháo hoa dịp Lễ 30.4, 1.5 và Giỗ Tổ Hùng Vương.

Vụ khách tố quán chặt chém: Nha Trang xem xét xử lý người phản ánh

Hữu Long |

Sự việc "3 vị khách Trung Quốc tố quán chặt chém 8,7 triệu đồng cho 11,8kg hải sản" được một người đăng tải lên mạng xã hội. Đến nay, Nha Trang chỉ đạo xử lý việc đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Một trường cấp 3 kêu gọi đóng góp hơn 2,6 tỉ nhân ngày thành lập trường

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập trường, một trường cấp 3 đã lên kế hoạch kêu gọi thầy, cô giáo và các cựu học sinh tham gia đóng góp, với số tiền hơn 2,6 tỉ đồng.

Giờ thứ 9: Quá lứa, nhỡ thì - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Tình yêu và hạnh phúc lứa đôi như hoa như trái. Hái non, bẻ xanh thì không nên. Nhưng khi hoa đã nở, quả đã chín mà ta chần chừ, thì chỉ ngày một ngày hai, hoa sẽ tàn, quả sẽ rụng. Vì lẽ đó mà thời cơ để chúng ta có hạnh phúc không phải lúc nào cũng đến một cách dễ dàng...

Hà Nội: Xe cộ lộn xộn, người dân bất tuân biển báo, phân luồng giao thông

Thu Hiền |

Hà Nội đang thí điểm phân làn, phân luồng, tổ chức lại giao thông tại một số tuyến đường, nút giao thường xuyên ùn tắc. Tuy nhiên, đến nay tình hình giao thông vẫn chưa có nhiều cải thiện, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm.

Những tuyến đường của Hà Nội đang được phân luồng, điều chỉnh giao thông

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Để giảm ùn tắc giao thông thường xuyên diễn ra trong giờ cao điểm, Hà Nội đã và đang tổ chức phân luồng tại nhiều điểm nóng giao thông.

Phân luồng cao tốc Đại lộ Thăng Long để thi công tuyến ống nước sạch

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Toàn bộ phương tiện sẽ không được lưu thông qua giao cắt lối ra Quét bằng CamScanner 2 đường 419 (80 cũ) từ cao tốc Đại lộ Thăng Long tại Km19+00 để phục vụ thi công tuyến ống nước sạch Sông Đà.