Cục Bản quyền tác giả: Nếu chưa đồng thuận, chưa thể thu tiền tác quyền qua tivi

Bích Hà |

Ông Bùi Nguyên Hùng - Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả (Bộ VHTTDL) - khẳng định: Cục chưa ra văn bản nào đồng thuận với quan điểm của VCPMC về việc tiếp tục thu tiền tác quyền âm nhạc trong phòng ngủ khách sạn.

Những ngày qua, việc khởi động lại hoạt động thu tiền tác quyền âm nhạc qua tivi trong phòng ngủ khách sạn của Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) gặp phải sự phản đối của phía Hiệp hội khách sạn Đà Nẵng.

Bà Dương Thị Thơ – Phó Chủ tịch phụ trách Hiệp hội – khẳng định, hiện VCPMC chưa có sự thỏa thuận, đối chất sòng phẳng về việc thu, cũng như mức giá với các chủ khách sạn ở Đà Nẵng. Bà cho biết, hiện các chủ khách sạn ở Đà Nẵng đều bức xúc và quả quyết sẽ không đóng một xu, nếu VCPMC thu không đúng luật và không có sự thỏa thuận với họ.

Trước sự việc này, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả (Bộ VHTTDL) Bùi Nguyên Hùng cho rằng, việc sử dụng tác phẩm âm nhạc nhằm mục đích kinh doanh thương mại thì phải trả tác quyền là đúng với quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, chỉ khi nào phía VCPMC xác định được hoạt động kinh doanh, mục đích thương mại đối với việc khai thác sử dụng tác phẩm âm nhạc của hội viên, có hợp đồng ủy quyền cho tổ chức và xây dựng được biểu giá có sự thỏa thuận giữa các bên thì mới có thể tiến hành tiếp tục thu lại.

“Muốn thu phải có sự đồng thuận, nếu phía chủ khách sạn vẫn phản đối, vẫn còn tranh cãi, dư luận xã hội thấy không được, thì cơ quan quản lý nhà nước lại xem xét vấn đề này” – ông Bùi Nguyên Hùng khẳng định.

Hiện tại, vướng mắc nhất của phía VCPMC là không thể chứng minh được khách đến nghỉ ở khách sạn sử dụng tivi với mục đích nghe nhạc hay không và họ tiến hành thu theo gói, cào bằng giữa các tác giả. Chính điều này dẫn đến việc “không phục” của các chủ kinh doanh.

 
Nhạc sĩ Phó Đức Phương khẳng định sẽ tiếp tục thu tiền tác quyền qua tivi trong phòng ngủ khách sạn. Ảnh: B.H

Thực tế, không chỉ ở Việt Nam lựa chọn hình thức thu trọn gói, mà một số nước cũng áp dụng phương thức này. Cụ thể như Hàn Quốc mức thu 20.000 won/tháng với khách sạn dưới 50 phòng; và 40.000 won với khách sạn trên 50 phòng. Hay Nhật Bản thu 1% doanh thu hoặc 100 yên/tháng/tivi…

Đại diện Cục Bản quyền tác giả cũng nhấn mạnh, việc thu tiền quyền tác giả âm nhạc trên tivi trong khách sạn là quyền dân sự, phải có sự thỏa thuận giữa các bên. Khi nào Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam tiến hành đàm phán để nhận được sự đồng thuận của tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng tác phẩm âm nhạc theo quy định của pháp luật và báo cáo Bộ VHTTDL thì được tiếp tục tiến hành thu.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.