Omicron - nỗi ám ảnh trong các lễ hội khắp thế giới

Lan Anh |

Điều khiến nhiều người lo lắng là biến chủng Omicron xuất hiện giữa lúc mùa lễ đón năm mới và các lễ hội đang diễn ra khắp thế giới. 

Rạp chiếu phim, lễ hội, du lịch lại... đóng băng

Biến chủng Omicron đã buộc hàng nghìn chuyến bay bị hủy và hoãn trên phạm vi toàn cầu. Đại dịch đẩy mạnh tình trạng thiếu nhân sự, làm xáo trộn kế hoạch nghỉ dưỡng của du khách. Du lịch khắp thế giới tiếp tục tê liệt.

Thống kế của FlightAware, trang web theo dõi chuyến bay, cho thấy có hơn 2.700 chuyến bay đến Châu Âu bị hủy trên toàn thế giới vào ngày 27.12. Trong số đó có khoảng 1.100 lượt hủy đến từ Mỹ.

Theo các báo cáo gần đây, biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm nhanh. Các dấu hiệu ban đầu cho thấy nó gây ra triệu chứng nhẹ hơn hơn với biến chủng Delta. Nhưng sự không chắc chắn của chuyên gia khiến chính phủ các nước hoài nghi, có nhiều chiến lược không đồng bộ.

Tại Hy Lạp, các nhà chức trách công bố các biện pháp hạn chế bổ sung. Các quy định này cũng có hiệu lực sau năm mới. Quốc gia thuộc khu vực Nam Âu ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục từ trước đến nay là gần 9.300 ca/ngày.

Theo lời Bộ trưởng Bộ Y tế Thanos Plevris, từ ngày 3.1.2022, khẩu trang có độ bảo vệ cao là vật dụng bắt buộc tại siêu thị và ở các phương tiện giao thông công cộng. Các địa điểm vui chơi giải trí sẽ đóng cửa vào nửa đêm. Sức chứa tại các sân vận động bóng đá bị cắt giảm xuống còn 10%.

Các khu vực khác của Châu Âu cũng do dự áp dụng biện pháp hạn chế với công dân. Ở Ba Lan, quốc gia có hơn 500 người chết mỗi ngày vì COVID-19, đang áp dụng lệnh đóng cửa hộp đêm. Họ được quyền mở cửa vào đêm giao thừa. Lệnh mở cửa khiên cưỡng được ban hành sau khi chính phủ không muốn làm trái ý cử tri phản đối lệnh hạn chế và bắt buộc tiêm chủng. Các lễ hội mừng năm mới của họ phải hoãn hủy hàng loạt.

Cơ quan thống kê Rosstat ước tính từ tháng 4.2020 đến tháng 10.2021, Nga có 537.000 ca tử vong liên quan đến COVID-19. Bất chấp số ca chết vì Covid-19 cao nhất ở Châu Âu, Nga bước vào năm mới với rất ít lệnh hạn chế. Nhiều biện pháp phòng ngừa trước đó được dỡ bỏ trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 10 ngày bắt đầu từ đêm Giao thừa 1.1.2022. Nga đồng thời không áp đặt lệnh hạn chế đi lại nào.

Ở Bỉ, động thái đóng cửa các nhà hát và trung tâm nghệ thuật của chính quyền cuối cùng bị người dân chỉ trích nặng nề. “Chúng tôi có nhu cầu được phục vụ sức khỏe tinh thần. Đó là cách duy nhất để chúng tôi có trải nghiệm sống, được nghe nhiều câu chuyện”, Michael De Kok, giám đốc nghệ thuật của Nhà hát Hoàng gia Flemish, cho biết.

Ông cho rằng quan trọng nhất trong giai đoạn này là cởi mở, sống chung với dịch. Giữa làn sóng phản đối, một số rạp chiếu phim vẫn mở cửa bất chấp số ca nhiễm tăng cao.

Khó khăn khi năm mới đang bắt đầu

Khi biến thể Omicron lan rộng sự u ám trên toàn cầu trước đêm giao thừa, chính phủ các nước đang tìm cách đẩy nhanh tốc độ ngăn chặn tai họa. Một số lệnh mới được áp dụng nhằm hạn chế đại dịch làm mất đi cuộc vui trong thời khắc đón năm mới 2022.

Tại Anh, nơi biến thể rất dễ lây lan của virus SARS-CoV-2 khiến số ca nhiễm tăng vọt lên mức cao kỷ lục, Bộ trưởng Y tế Sajid Javid tuyên bố hôm 27.12 rằng chính phủ không có thêm giới hạn nào ở Anh trước thềm năm mới.

Gần đây, Anh ghi nhận số ca mắc COVID-19 dao động mức 100.000 người/ngày. Số người nhập viện dịp Giáng sinh tăng hơn 70% so với một tuần trước đó. “Tất nhiên, khi bước sang năm mới, chính quyền sẽ xem liệu có cần thực hiện thêm bất kỳ biện pháp nào hay không, nhưng ít nhất là cho đến lúc đó thì chưa”, Javid nói.

Ở những nơi khác của Vương quốc Anh, các hộp đêm đã bị ra lệnh đóng cửa. Scotland, Bắc Ireland và xứ Wales ra biện pháp giới hạn tụ tập. Điều này khiến đất nước bị chia rẽ trong cách tiếp cận xử lý khủng hoảng dịch bệnh COVID-19.

Tại Hà Lan, chính quyền tuyên bố đóng cửa các cửa hàng không thiết yếu như nhà hàng và quán bar. Học sinh phải nghỉ học dài hạn, đất nước đối mặt đợt đóng cửa mới.

Tại Bỉ, các biện pháp mới có hiệu lực từ thứ hai, áp dụng vào cuối tuần. Việc tụ tập, mua sắm theo nhóm lớn bị cấm. Các rạp chiếu phim, sân khấu và nơi tổ chức buổi hòa nhạc buộc phải đóng cửa vào cuối năm.

Tại Pháp, Thủ tướng Jean Castex đang nới lỏng quy định, ít nhất là qua dịp năm mới. Sau đó, hàng loạt các hạn chế được áp dụng. Các sự kiện lớn sẽ giới hạn 2.000 người trong sân vận động và 5.000 người ngoài trời. Việc ăn uống bị cấm trong rạp hát, sân vận động thể thao và trên các phương tiện giao thông công cộng. Nhân viên ở các công ty được yêu cầu làm việc tại nhà ít nhất 3 ngày/tuần.

Ngoài ra, Pháp chuẩn bị biểu quyết dự luật tạo ra thẻ vaccine cho người được tiêm chủng. Họ phải xuất trình giấy tờ khi đến nơi công cộng như nhà hàng, quán bar và rạp chiếu phim. Các biện pháp này được đưa ra sau khi Pháp lần đầu tiên ghi nhận hơn 100.000 ca nhiễm COVID-19 chỉ trong một ngày.

Tại Mỹ, chính quyền ông Joe Biden nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêm vaccine và xét nghiệm nhanh COVID-19. Trong khi đó, nhiệm vụ lớn nhất ở New York là yêu cầu gần như tất cả doanh nghiệp lớn và nhỏ cấm nhân viên chưa được tiêm phòng đến nơi làm việc. Lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 27.12, sau khi chính quyền ghi nhận biến chủng Omicron xuất hiện tại Mỹ cách đây ba tuần.

Tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ, cho rằng biến chủng Omicron sẽ trở nên tồi tệ trước khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Ông yêu cầu các nhà chức trách nên xem xét nghiêm túc việc yêu cầu hành khách đi máy bay nội địa phải tiêm phòng đầy đủ.

Fauci nói với MSNBC: “Khi xem việc tiêm chủng là yêu cầu cần thiết, đó là động lực thúc đẩy lượng người tiêm vaccine”.

Lan Anh
TIN LIÊN QUAN

5 lễ hội Giáng sinh thường niên đáng xem nhất trên thế giới

Anh Vũ |

Ở các nước Âu Mỹ, Giáng sinh là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong năm với không khí tràn ngập truyền thống gia đình, đồ ăn ngon.

Điện Biên dự kiến mở lại nhiều lễ hội sau 2 năm bất khả vì COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau gần 2 năm vắng bóng các hoạt động văn hóa du lịch do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tỉnh Điện Biên đã có kế hoạch tổ chức nhiều sự kiện lớn trong năm 2022.

Tao đàn Chiêu Anh Các và truyền thống lễ hội Nguyên tiêu ở Hà Tiên

Lục Tùng |

Kiên Giang – Không chỉ khởi đầu cho loại hình thi xã miền Nam, Tao đàn Chiêu Anh Các mà còn khai sinh ra cho TP. Hà Tiên hoạt động thơ văn Nguyên tiêu độc đáo.

Mỹ: Ít nhất 8 người chết tại lễ hội âm nhạc ở Texas

Anh Vũ |

Các quan chức cho biết, ngày 5.11, tại Houston, bang Texas, ít nhất 8 người thiệt mạng và nhiều người bị thương khi người hâm mộ tràn lên sân khấu trong đêm khai mạc lễ hội âm nhạc Astroworld.

Lễ hội xoài - cơ hội đưa xoài Việt vươn ra thế giới

Lục Tùng |

Đồng Tháp - Với định hướng chủ đề “Xoài Đồng Tháp - Khát vọng vươn xa”, Đồng Tháp đầu tư cho Lễ hội xoài thành cơ hội nâng cao giá trị, phát triển và giới thiệu thương hiệu xoài của Đồng Tháp đến thị trường trong nước hướng tới xuất khẩu ra nhiều quốc gia trên thế giới.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

5 lễ hội Giáng sinh thường niên đáng xem nhất trên thế giới

Anh Vũ |

Ở các nước Âu Mỹ, Giáng sinh là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong năm với không khí tràn ngập truyền thống gia đình, đồ ăn ngon.

Điện Biên dự kiến mở lại nhiều lễ hội sau 2 năm bất khả vì COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau gần 2 năm vắng bóng các hoạt động văn hóa du lịch do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tỉnh Điện Biên đã có kế hoạch tổ chức nhiều sự kiện lớn trong năm 2022.

Tao đàn Chiêu Anh Các và truyền thống lễ hội Nguyên tiêu ở Hà Tiên

Lục Tùng |

Kiên Giang – Không chỉ khởi đầu cho loại hình thi xã miền Nam, Tao đàn Chiêu Anh Các mà còn khai sinh ra cho TP. Hà Tiên hoạt động thơ văn Nguyên tiêu độc đáo.

Mỹ: Ít nhất 8 người chết tại lễ hội âm nhạc ở Texas

Anh Vũ |

Các quan chức cho biết, ngày 5.11, tại Houston, bang Texas, ít nhất 8 người thiệt mạng và nhiều người bị thương khi người hâm mộ tràn lên sân khấu trong đêm khai mạc lễ hội âm nhạc Astroworld.

Lễ hội xoài - cơ hội đưa xoài Việt vươn ra thế giới

Lục Tùng |

Đồng Tháp - Với định hướng chủ đề “Xoài Đồng Tháp - Khát vọng vươn xa”, Đồng Tháp đầu tư cho Lễ hội xoài thành cơ hội nâng cao giá trị, phát triển và giới thiệu thương hiệu xoài của Đồng Tháp đến thị trường trong nước hướng tới xuất khẩu ra nhiều quốc gia trên thế giới.