Mỹ: Ít nhất 8 người chết tại lễ hội âm nhạc ở Texas

Anh Vũ |

Các quan chức cho biết, ngày 5.11, tại Houston, bang Texas, ít nhất 8 người thiệt mạng và nhiều người bị thương khi người hâm mộ tràn lên sân khấu trong đêm khai mạc lễ hội âm nhạc Astroworld.

Theo Reuters, ngày 5.11 đám đông tham dự lễ hội để xem màn trình diễn của rapper Travis Scott bắt đầu đổ xô về phía trước sân khấu, gây ra sự hoảng loạn tại đây. Đội trưởng phòng cháy chữa cháy Houston Samuel Pena đã xác nhận các con số thương vong trong một cuộc họp báo sáng sớm bên ngoài công viên NRG.

“Mọi người bắt đầu bất tỉnh và tình trạng hỗn loạn leo thang cho đến 21h38 tối, khi một "sự cố thương vong hàng loạt" xảy ra”, ông nói.

Các nhân viên cứu hỏa đã vận chuyển 17 người đến bệnh viện, trong đó 11 người đã ở trong tình trạng ngừng tim. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra thảm họa.

"Tôi nghĩ điều quan trọng là không ai trong chúng tôi lường trước được sự việc và cũng không có câu trả lời nào cho sự việc tối nay", cảnh sát trưởng Houston, ông Troy Finner, nói.

Tờ Houston Chronicle cho biết, Travis Scott đã dừng lại nhiều lần trong buổi biểu diễn kéo dài 75 phút khi phát hiện những người hâm mộ gặp nạn ở gần phía trước sân khấu.

Anh ấy yêu cầu an ninh đảm bảo rằng họ vẫn ổn và giúp họ ra khỏi đám đông. Các phương tiện khẩn cấp, đèn và chuông báo động nhấp nháy để ngăn chặn đám đông lao lên sân khấu.

Có khoảng 50.000 người đã xuất hiện cho sự kiện kéo dài hai ngày do công ty tổ chức sự kiện Live Nation tổ chức. Sau sự cố ngày 5.11, ngày biểu diễn thứ hai của lễ hội đã bị hủy bỏ.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Ấn Độ hạn chế lễ hội tụ tập đông người, cảnh báo làn sóng COVID-19 mới

Phương Linh |

Nhà chức trách Ấn Độ đang hạn chế các lễ hội tôn giáo lớn, cảnh báo một làn sóng COVID-19 mới đã bắt đầu ở thành phố Mumbai.

Hơn 1.000 người Iran thương vong khi ăn mừng lễ hội lửa

Bảo Châu |

Ít nhất 3 người thiệt mạng cùng hơn 1.000 người đã bị thương trong lễ hội lửa hàng năm ở Iran.

Dự báo quy mô khủng lễ hội mua sắm ngày Độc thân 11.11 của Trung Quốc

Thanh Hà |

Người tiêu dùng Trung Quốc dự kiến sẽ chi hàng chục tỉ cho các mặt hàng, từ thực phẩm tươi sống đến hàng xa xỉ trong đợt mua sắm trực tuyến Ngày Độc thân 11.11 năm 2020 khi đất nước hồi phục sau đại dịch COVID-19.

Loạn giá tại các lò luyện thi đánh giá năng lực

KHÁNH AN |

Các trung tâm mở khoá ôn thi cấp tốc cho các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy với nhiều mức giá khác nhau khiến thí sinh như lạc vào "ma trận".

Nguyên nhân thực sự đội vốn của dự án Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm

Hiếu Anh |

Theo lý giải của UBND thành phố Hà Nội, dự án xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm tăng vốn do dịch bệnh, lạm phát giá nguyên vật liệu, thay đổi giá nhân công... Tuy nhiên trên thực tế, nguyên nhân chính khiến tổng mức đầu tư tăng gấp đôi lại đến từ việc giao đất trái thẩm quyền của Chánh án Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm.

Chủ tịch Hiệp hội taxi Hà Nội: Xe cá nhân mới là phương tiện cần hạn chế

Tô Thế |

Hà Nội - Mới đây, Hiệp hội taxi Hà Nội tiếp tục có văn bản gửi UBND thành phố đề nghị dỡ bỏ biển cấm taxi ở các tuyến phố. Đây không phải lần đầu tiên Hiệp hội taxi Hà Nội có văn bản đề nghị dỡ bỏ biến cấm taxi. Hiệp hội này cho rằng taxi cũng là phương tiện cần được ưu tiên vì phục vụ vận tải hành khách công cộng.


Cận cảnh tàu của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng

THÙY TRANG |

Sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, tàu tuần tra Settsu thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 5 Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (thành phố Kobe) đã chọn Đà Nẵng làm nơi ghé thăm trên đường thực hiện nhiệm vụ tuần tra chống cướp biển quốc tế tại vùng biển Đông Nam Á.

Ứng xử thiếu văn hóa giao thông khiến Hà Nội ngày càng ùn tắc

HỮU CHÁNH |

Từ những hành vi ứng xử thiếu văn hóa trong tham gia giao thông đang khiến Hà Nội ngày càng ùn tắc, nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. Do vậy, chỉ khi người dân có trách nhiệm xây dựng văn hoá giao thông thì lúc đó Thủ đô mới phần nào đỡ tắc đường.

Ấn Độ hạn chế lễ hội tụ tập đông người, cảnh báo làn sóng COVID-19 mới

Phương Linh |

Nhà chức trách Ấn Độ đang hạn chế các lễ hội tôn giáo lớn, cảnh báo một làn sóng COVID-19 mới đã bắt đầu ở thành phố Mumbai.

Hơn 1.000 người Iran thương vong khi ăn mừng lễ hội lửa

Bảo Châu |

Ít nhất 3 người thiệt mạng cùng hơn 1.000 người đã bị thương trong lễ hội lửa hàng năm ở Iran.

Dự báo quy mô khủng lễ hội mua sắm ngày Độc thân 11.11 của Trung Quốc

Thanh Hà |

Người tiêu dùng Trung Quốc dự kiến sẽ chi hàng chục tỉ cho các mặt hàng, từ thực phẩm tươi sống đến hàng xa xỉ trong đợt mua sắm trực tuyến Ngày Độc thân 11.11 năm 2020 khi đất nước hồi phục sau đại dịch COVID-19.