Tao đàn Chiêu Anh Các và truyền thống lễ hội Nguyên tiêu ở Hà Tiên

Lục Tùng |

Kiên Giang – Không chỉ khởi đầu cho loại hình thi xã miền Nam, Tao đàn Chiêu Anh Các mà còn khai sinh ra cho TP. Hà Tiên hoạt động thơ văn Nguyên tiêu độc đáo.

Rằm tháng Giêng năm Bính Thìn (1736), Mạc Thiên Tích (1718-1780) mở Tao đàn Chiêu Anh Các tại Hà Tiên. Đây không chỉ là tao đàn thứ 2 trong tiến trình văn học Việt Nam (sau Tao đàn Nhị thập bát tú do vua Lê Thánh Tông sáng lập), mà còn có những dấu ấn như sự mở đầu của cuộc cách mạng văn chương gắn bó với cuộc sống.

Nhà lưu niệm Tao đàn Chiêu Anh Các tại TP. Hà Tiên. Ảnh: LT
Nhà lưu niệm Tao đàn Chiêu Anh Các tại TP. Hà Tiên. Ảnh: LT

Là thế hệ thứ 2 của  dòng họ Mạc (Mạc Cửu, 1655-1735) đến định cư tại Hà Tiên, ông mang trong người hai dòng máu Việt – Hoa của cha, mẹ, lại giỏi cả chữ Hán, chữ Nôm và nói rành tiếng Việt nên tao đàn do ông khởi xướng cũng có nét độc đáo khi có cả sáng tác chữ Hán lẫn chữ Nôm.

Trong 30 năm (1736-1771) hoạt động, thi phái Chiêu Anh Các đã thu hút gần 70 người xướng họa, với 7 tập  chữ Hán và 1 tập chữ Nôm. Điều này cho thấy sức tập hợp của tao đàn rất mạnh mẽ. Đáng tiếc là ngày nay phần lớn sáng tác này đã thất lạc, nhưng với những gì còn lại, điển hình là "Hà Tiên thập vịnh"... cho thấy thi phái này không ca ngợi  cảnh đẹp từ điển cố, tích xưa như những người đi trước.

Mộ phần Mạc Thiên Tích, người khởi xướng Tao đàn Chiêu Anh Các. Ảnh: LT
Mộ phần Mạc Thiên Tích, người khởi xướng Tao đàn Chiêu Anh Các. Ảnh: LT

Dưới vai trò người khởi xướng, Hà Tiên trấn Đô đốc Mạc Thiên Tích đã hướng thi phái Chiêu Anh Các sáng tác ca ngợi cảnh đẹp ngay nơi họ sinh sống với cảnh thật, người thật và lấy niềm vui tiêu khiển thực tế để động viên con người vui sống, có thêm động lực lao động. Điển hình như: “Đông Hồ ấn nguyệt” (trăng in bóng trên đầm Đông Hồ), Giang Thành dạ cổ (tiếng trống khuya ở Giang Thành)... Chính điều này đã khiến cho nhà bác học Lê Quí Đôn đánh giá rất cao giá trị văn chương - lịch sử trong sáng tác của tao đàn: “Không chỉ giúp chúng ta biết được núi sông Hà Tiên... mà có thể thay vào sử ký Hà Tiên”.

Một góc đầm Đông Hồ, nơi khởi nguồn thi hứng cho “Đông Hồ ấn nguyệt“. Ảnh: LT
Một góc đầm Đông Hồ, nơi khởi nguồn thi hứng cho “Đông Hồ ấn nguyệt“. Ảnh: LT

Độc đáo hơn, là từ tao đàn này đã khơi dòng cho 2 thi xã ở Nam bộ ra đời: “Bình Dương thi xã” và “Bạch Mai thi xã”. Tuy nhiên, điều đáng nói và trân trọng hơn là từ những sinh hoạt văn chương của Tao đàn Chiêu Anh Các đã khai sinh cho Hà Tiên hoạt động thơ văn rất độc đáo vào dịp Nguyên Tiêu. Đặc biệt những năm gần đây, với tinh thần “xây dựng nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc”, tỉnh Kiên Giang, TP. Hà Tiên đã quan tâm, đầu tư nhiều chương trình thiết thực nhằm nâng cao giá trị của Tao đàn Chiêu Anh Các.

Sinh hoạt thơ văn dịp Nguyên Tiêu tại TP. Hà Tiên nhân dịp kỷ niệm 275 năm ngày thành lập Tao đàn Chiêu Anh Các. Ảnh: LT
Sinh hoạt thơ văn dịp Nguyên Tiêu tại TP. Hà Tiên nhân dịp kỷ niệm 275 năm ngày thành lập Tao đàn Chiêu Anh Các. Ảnh: LT

Bên cạnh việc phát huy hình thức sinh hoạt văn chương vào dịp Nguyên tiêu với những hoạt động trình bày những bài thơ xưa, những sáng tác mới... dưới nhiều hình thức ngâm thơ, phổ nhạc rất độc đáo, đến năm 2019 còn đầu tư đưa vào sử dụng Nhà lưu niệm Tao đàn Chiêu Anh Các”.

Nhà lưu niệm Tao đàn Chiêu Anh Các. Ảnh: LT
Nhà lưu niệm Tao đàn Chiêu Anh Các. Ảnh: LT

Tọa lạc trong quần thể Khu Di tích Lịch sử - Văn hóa núi Bình San (phường Bình San, TP. Hà Tiên), Nhà lưu niệm Tao đàn Chiêu Anh Các có tổng diện tích xây dựng hơn 14.000 m², gồm các hạng mục: Nhà lưu niệm chính (198 m²), được xây dựng theo kiến trúc nhà cổ 5 gian, 2 tầng, bằng gỗ lim. Sân nền, bồn hoa cây xanh, sân khấu ngoài trời, cổng rào… với tổng kinh phí đầu tư xây dựng hơn 15 tỉ đồng được thực hiện theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Chùa Lò Gạch Hà Tiên – điểm đến không thể bỏ qua của du khách

Lục Tùng |

Chùa Lò Gạch Hà Tiên là danh thắng độc lạ mà du khách đến với miền “Đất phật – người hiền” đều không thể bỏ qua.

Công bố quyết định thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên

Lục Tùng |

Ngày 2.4, tại TP.Hà Tiên, UBND tỉnh Kiên Giang đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên.

Chủ tịch Quốc hội biểu dương Hà Tiên về công tác bầu cử và chống dịch

NGUYÊN ANH |

Thăm một số chốt phòng chống dịch ở ven biên giới thành phố Hà Tiên (Kiên Giang), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã biểu dương sự cố gắng của các cán bộ, chiến sĩ khi điều kiện ăn ở còn nhiều khó khăn nhưng vẫn làm tốt công việc được giao.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Chùa Lò Gạch Hà Tiên – điểm đến không thể bỏ qua của du khách

Lục Tùng |

Chùa Lò Gạch Hà Tiên là danh thắng độc lạ mà du khách đến với miền “Đất phật – người hiền” đều không thể bỏ qua.

Công bố quyết định thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên

Lục Tùng |

Ngày 2.4, tại TP.Hà Tiên, UBND tỉnh Kiên Giang đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên.

Chủ tịch Quốc hội biểu dương Hà Tiên về công tác bầu cử và chống dịch

NGUYÊN ANH |

Thăm một số chốt phòng chống dịch ở ven biên giới thành phố Hà Tiên (Kiên Giang), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã biểu dương sự cố gắng của các cán bộ, chiến sĩ khi điều kiện ăn ở còn nhiều khó khăn nhưng vẫn làm tốt công việc được giao.