Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học phát triển giá trị và nguồn lực văn hoá

AN NGUYÊN |

Hội thảo khoa học cấp Thành phố - Phát huy các giá trị nguồn lực văn hoá xây dựng Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại" do Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội chủ trì vào ngày 21.3 tới đây.

Ngày 17.3, tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo thông tin về công tác tổ chức Hội thảo khoa học cấp Thành phố với chủ đề: Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hoá xây dựng Thủ đô "Văn hiến – Văn minh - Hiện đại".

Hội thảo hướng đến thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị, Nghị quyết số 15-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 
Buổi họp báo tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội. Ảnh: Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội

Phát biểu tại họp báo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - ông Hà Minh Hải cho biết: "Quá trình tổ chức Hội thảo có sự tham gia của các nhà khoa với nhiều độ tuổi khác nhau, độ tuổi trung bình là 45 tuổi.

Ngoài ra, Hội thảo cũng thu hút sự tham gia của các chuyên gia trẻ, nhà nghiên cứu trẻ.

Mục tiêu của thành phố mong muốn được lắng nghe trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học, trí thức, nhân dân trên địa bàn thành phố. Khi triển khai nội dung này, đại diện thành phố đã trực tiếp đi gặp gỡ các chuyên gia, doanh nhân sẽ tham dự hội thảo này".

Theo đó, Hội thảo Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hoá xây dựng Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại" được tổ chức vào ngày 21.3 tới đây.

Hội thảo có 4 nội dung lớn, tập trung nhiều bài tham luận chất lượng để thảo luận trong diễn đàn khoa học này, bao gồm:

- Văn hoá Thăng Long – Hà Nội, Thủ đô “Văn hiến - Văn Minh - Hiện đại”: Phân tích, làm rõ giá trị, đặc điểm của văn hóa Thăng Long - Hà Nội, nhấn mạnh văn hoá văn minh, thanh lịch Người Hà Nội; nội hàm “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

- Nguồn lực văn hoá Thăng Long - Hà Nội: Nhận diện các nguồn lực văn hoá của Thủ đô; trong đó bao gồm các nguồn vốn xã hội, các vấn đề về con người Hà Nội.

- Hà Nội - Thủ đô di sản, Thành phố sáng tạo, khát vọng phát triển: Đánh giá các giá trị và các giải pháp để bảo tồn phát huy, phát triển giá trị của Thủ đô di sản; đặc biệt thông qua việc phát triển thương hiệu “Thành phố sáng tạo”.

- Các điều kiện, nhiệm vụ, giải pháp huy động huy động nguồn lực để phát triển Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”: Vấn đề phát triển công nghiệp văn hoá, một số vấn đề cụ thể cần ưu tiên tập trung trong huy động giá trị và nguồn lực văn hóa để phát triển Thủ đô (các công trình văn hóa, quy hoạch, kiến trúc, thiết chế văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, tác phẩm nghệ thuật…).

 
Hội thảo Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hoá xây dựng Thủ đô "Văn hiến – Văn minh - Hiện đại" sẽ diễn ra vào ngày 21.3. Ảnh: Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội

Tại Hội thảo sẽ có hơn 70 tham luận chất lượng ở các  nhóm chủ đề khác nhau. Trong đó có nhiều tham luận từ các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm như GS.TS.NGND Nguyễn Quang Ngọc, PGS.TS Phạm Quang Long, TS Nguyễn Viết Chức, GS.TS Hoàng Anh Tuấn,...

Kết quả của Hội thảo sẽ là một trong những căn cứ khoa học để các cấp, các ngành của thành phố nhằm cụ thể hóa Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 09 của Thành ủy, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô.

Ngoài ra, hội thảo cũng tổ chức không gian trưng bày một số sản phẩm nghề truyền thống đặc trưng của Hà Nội như: Gỗ mỹ nghệ, khảm trai, gốm Bát Tràng,...; không gian trưng bày các ấn phẩm văn hóa của Thủ đô Hà Nội; không gian trưng bày các mũi tên đồng khai quật từ Thành Cổ Loa của Bảo tàng Lịch sử;...

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Công an Hà Nội cảnh báo nhóm từ thiện OXFAM108 và 1 kênh đầu tư tài chính

Quang Việt |

Công an Hà Nội vừa phát đi thông báo, cảnh báo tới người dân về việc không tham gia đầu tư tài chính dựa trên lời mời chào của các kênh, tài khoản telegram chưa được kiểm chứng.

Hà Nội: Khu đất vàng bị chủ đầu tư "bỏ ngỏ" gần 20 năm

Thái Mạnh |

Khu đô thị mới Thịnh Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) được triển khai từ năm 2004 đến nay, tuy nhiên vẫn không có dấu hiệu của việc thi công xây dựng. Khu đất trở thành điểm tập kết phế liệu, rác thải gây mất mĩ quan đô thị.

Công nhận Hiệu trưởng làm Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội

Trang Hà |

Ngày 17.3, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã trao các quyết định công nhận Hội đồng đại học, Chủ tịch hội đồng, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 sau khi Trường Đại học Bách khoa Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ chuyển thành đại học.

Cận cảnh 9 công trình không phép tồn tại ở đất cảng Hà Nội

Kim Sơn |

Những công trình này được xây dựng như biệt phủ từ năm 2007 trên đất cảng Hà Nội (thuộc phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng). Đến nay, có nơi đã xuống cấp, chuyển đổi mục đích; có công trình vẫn được khai thác như chưa hề có sai phạm.

iPhone 15 Pro Max sẽ là smartphone viền màn hình mỏng nhất

Anh Vũ |

iPhone 15 Pro Max, flagship sắp ra mắt của Apple được cho là sẽ có viền màn hình smartphone mỏng nhất từng được sản xuất.

UAV Mỹ trở lại hoạt động ở Biển Đen

Thanh Hà |

Một máy bay không người lái (UAV) Global Hawk của Mỹ đã hoạt động ở Biển Đen chỉ vài ngày sau vụ va chạm khiến MQ-9 rơi.

Chứng khoán: Đề cao quản trị rủi ro trước luồng tin liên tục đảo chiều

Đức Mạnh |

Trước luồng thông tin liên tục đảo chiều, các chuyên gia cho rằng, vấn đề quan trọng vẫn là cổ phiếu. Nếu nhà đầu tư chứng khoán mải chạy theo tin tức thì sẽ khó có quản trị danh mục.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định: Không có chuyện bao che việc xây dựng trái phép

Hoài Luân |

Về tình trạng xây dựng trái phép trên địa bàn TP Quy Nhơn, trong đó có cả nhà của một nguyên lãnh đạo sở, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cho biết: Sẽ xử lý kiên quyết, kể cả cán bộ Đảng viên.

Công an Hà Nội cảnh báo nhóm từ thiện OXFAM108 và 1 kênh đầu tư tài chính

Quang Việt |

Công an Hà Nội vừa phát đi thông báo, cảnh báo tới người dân về việc không tham gia đầu tư tài chính dựa trên lời mời chào của các kênh, tài khoản telegram chưa được kiểm chứng.

Hà Nội: Khu đất vàng bị chủ đầu tư "bỏ ngỏ" gần 20 năm

Thái Mạnh |

Khu đô thị mới Thịnh Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) được triển khai từ năm 2004 đến nay, tuy nhiên vẫn không có dấu hiệu của việc thi công xây dựng. Khu đất trở thành điểm tập kết phế liệu, rác thải gây mất mĩ quan đô thị.

Công nhận Hiệu trưởng làm Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội

Trang Hà |

Ngày 17.3, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã trao các quyết định công nhận Hội đồng đại học, Chủ tịch hội đồng, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 sau khi Trường Đại học Bách khoa Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ chuyển thành đại học.