Hà Nội: Khu đất vàng bị chủ đầu tư "bỏ ngỏ" gần 20 năm

Thái Mạnh |

Khu đô thị mới Thịnh Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) được triển khai từ năm 2004 đến nay, tuy nhiên vẫn không có dấu hiệu của việc thi công xây dựng. Khu đất trở thành điểm tập kết phế liệu, rác thải gây mất mĩ quan đô thị.
Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) được triển khai từ năm 2004 đến nay, sau gần 2 thập kỷ, bãi đất 35ha dự kiến xây dựng Khu đô thị mới Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn để không.
Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) được triển khai từ năm 2004 đến nay, sau gần 2 thập kỷ, bãi đất 35ha dự kiến xây dựng Khu đô thị mới Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn để không.
Trước đó, theo kế hoạch, dự án được chia thành 2 giai đoạn; Giai đoạn 1 dự kiến kết thúc vào cuối năm 2008 với các mục tiêu giải phóng mặt bằng, xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, xây thô nhà vườn, cụm chung cư phục vụ tái định cư… Giai đoạn 2 tiến hành xây dựng nhà cao tầng, cụm căn hộ biệt thự.
Trước đó, theo kế hoạch, dự án được chia thành 2 giai đoạn; Giai đoạn 1 dự kiến kết thúc vào cuối năm 2008 với các mục tiêu giải phóng mặt bằng, xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, xây thô nhà vườn, cụm chung cư phục vụ tái định cư… Giai đoạn 2 tiến hành xây dựng nhà cao tầng, cụm căn hộ biệt thự.
Do khu đất để hoang lâu năm, nơi đây trở thành địa điểm xả rác thải, phế liệu khiến không gian nơi này bốc mùi khó ngửi.
Do khu đất để hoang lâu năm, nơi đây trở thành địa điểm xả rác thải, phế liệu khiến không gian nơi này bốc mùi khó ngửi.
 
Bên trong khu đất với các lối đi tạm đầy đất cát, xung quanh nhiều máy móc và vật liệu xây dựng để không.
Bên trong khu đất với các lối đi tạm đầy đất cát, xung quanh nhiều máy móc và vật liệu xây dựng để không.
Nhờ tiếp giáp với nhiều dự án đã quy hoạch đồng bộ, hiện đại, khu đất này được đánh giá có vị trí đắc địa bậc nhất quận Hoàng Mai bởi gần công viên và các khu dân cư đông đúc.
Nhờ tiếp giáp với nhiều dự án đã quy hoạch đồng bộ, hiện đại, khu đất này được đánh giá có vị trí đắc địa bậc nhất quận Hoàng Mai bởi gần công viên và các khu dân cư đông đúc.
Cách khu đất 700m tiếp tục xuất hiện thêm 1 bãi tập kết phế liệu, nhếch nhác và mất mĩ quan đô thị.
Cách khu đất 700m tiếp tục xuất hiện thêm 1 bãi tập kết phế liệu, nhếch nhác và mất mĩ quan đô thị.
Mặc dù xung quanh đã có nhiều tòa nhà dần hoàn thiện xây dựng, tuy nhiên khu đất này vẫn bị bỏ không, hoang hóa. Trước đó, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế, khuyết điểm liên quan đến việc diện tích nhà ở bình quân năm 2021 chưa đạt được chỉ tiêu; nhiều dự án phát triển nhà ở, khu đô thị chậm tiến độ giai đoạn 2021-2025.
Mặc dù xung quanh đã có nhiều tòa nhà dần hoàn thiện xây dựng, tuy nhiên khu đất này vẫn bị bỏ không, hoang hóa. Trước đó, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế, khuyết điểm liên quan đến việc diện tích nhà ở bình quân năm 2021 chưa đạt được chỉ tiêu; nhiều dự án phát triển nhà ở, khu đô thị chậm tiến độ giai đoạn 2021-2025.
Thái Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Giúp luật đi vào thực tiễn nhanh nhất

Cát Tường |

Ngày 15.3.2023, chính thức khép lại thời gian lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Hàng nghìn ý kiến đóng góp từ 63 tỉnh, thành phố, các bộ, ngành đã được gửi về cho Ban soạn thảo thông qua nhiều hình thức.

Sửa Luật Đất đai: Không để ý kiến người dân không được tiếp thu, giải trình

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, việc tổng hợp lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) phải toàn diện, đầy đủ khách quan, trung thực, tôn trọng mọi ý kiến góp ý, không để xảy ra tình trạng có ý kiến không được tổng hợp, giải trình, tiếp thu đầy đủ.

Tập trung phổ biến pháp luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản

Phạm Đông |

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương nêu rõ, việc tập trung phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến các vấn đề về lĩnh vực đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, kinh tế tập thể...

Vụ siêu lừa chiếm đoạt 433 tỉ: Căn cứ để đại gia đòi 122 tỉ đồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Đại gia Đặng Nghĩa Toàn cho rằng không bị Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm và đề nghị các ngân hàng giải tỏa và trả sổ.

Bên trong những căn nhà siêu nhỏ, hộ dân sống giữa dự án treo hơn 2 thập kỷ

KHÁNH LINH - PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Hơn 2 thập kỷ, người dân sinh sống trong khu vực tứ giác Nguyễn Cư Trinh (khu Mả Lạng, quận 1) đã phải chờ đợi, chịu cảnh sống tạm bợ như “khu ổ chuột” giữa trung tâm thành phố nhộn nhịp bậc nhất vì vướng dự án quy hoạch treo. Mới đây, dự án khu Mả Lạng vừa được UBND TPHCM giao quận 1 khẩn trương thực hiện thu hồi, chấm dứt chủ trương đầu tư.

Bản tin công đoàn: Lựa chọn của công nhân khi phải rút bảo hiểm xã hội

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Mất việc, công nhân ở TPHCM bươn chải đủ nghề để kiếm sống; Công ty Haprosimex đã bị khởi kiện ra toà vì nợ bảo hiểm xã hội của người lao động; Lựa chọn của công nhân khi phải rút bảo hiểm xã hội một lần...

Đông Nam Á thành thiên đường cho người nước ngoài nghỉ hưu

Thanh Hà |

Steven Johnson, người Mỹ, thường ngồi trong túp lều gỗ ở Cavite, tỉnh phía nam thủ đô Manila, để quay video hướng dẫn những người nước ngoài khác điều cần thực hiện để có cuộc sống nghỉ hưu thoải mái ở Philippines.

Ngỡ ngàng bé trai 35 tháng tuổi biết đọc chữ tiếng Việt, tiếng Anh

YẾN PHƯƠNG |

Câu chuyện độc lạ của bé Châu Hải Đăng (35 tháng tuổi, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) hiện đang nhận được sự quan tâm của nhiều người, bởi em có khả năng “thiên phú”, biết đọc gần hết mặt chữ cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh và đếm được những con số hàng tỉ mà không cần ai dạy.

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Giúp luật đi vào thực tiễn nhanh nhất

Cát Tường |

Ngày 15.3.2023, chính thức khép lại thời gian lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Hàng nghìn ý kiến đóng góp từ 63 tỉnh, thành phố, các bộ, ngành đã được gửi về cho Ban soạn thảo thông qua nhiều hình thức.

Sửa Luật Đất đai: Không để ý kiến người dân không được tiếp thu, giải trình

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, việc tổng hợp lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) phải toàn diện, đầy đủ khách quan, trung thực, tôn trọng mọi ý kiến góp ý, không để xảy ra tình trạng có ý kiến không được tổng hợp, giải trình, tiếp thu đầy đủ.

Tập trung phổ biến pháp luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản

Phạm Đông |

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương nêu rõ, việc tập trung phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến các vấn đề về lĩnh vực đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, kinh tế tập thể...