Công nhận Hiệu trưởng làm Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội

Trang Hà |

Ngày 17.3, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã trao các quyết định công nhận Hội đồng đại học, Chủ tịch hội đồng, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 sau khi Trường Đại học Bách khoa Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ chuyển thành đại học.

GS.TS Lê Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 được công nhận là Chủ tịch Hội đồng Đại học, Đại học Bách khoa Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 được công nhận là Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

PGS.TS Nguyễn Phong Điền, PGS.TS Huỳnh Đăng Chính, PGS.TS Trần Ngọc Khiêm - các Phó Hiệu trưởng nhà trường được chuyển thành Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội.

 
Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo trao các quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng Đại học và Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Trang Hà
 
Cũng trong buổi lễ, các Nghị quyết chuyển chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng, Phó Giám đốc Đại học, Thư ký Hội đồng và Kế toán trưởng đã được công bố.

Tại lễ công bố các quyết định, thay mặt đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, GS.TS Lê Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng đại học - đã gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm, sát sao chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo trong quá trình phát triển của trường.

GS.TS Lê Anh Tuấn nhấn mạnh việc chuyển mô hình thành đại học là thành quả kết tinh từ quá trình chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, từng bước cẩn trọng, là sự kế thừa những kết quả và kinh nghiệm của quá trình thực hiện tự chủ suốt thời gian dài ở Đại học Bách khoa Hà Nội.

Thời gian tới, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ tái cơ cấu, tổ chức bộ máy của đại học, không ngừng đổi mới, tiếp cận kịp thời với những tri thức của thời đại và góp phần thúc đẩy ứng dụng sáng tạo và thực tiễn. Kiên định với tầm nhìn và mục tiêu trở thành một đại học nghiên cứu và đổi mới sáng tạo đa ngành, đa lĩnh vực với nòng cốt là kỹ thuật và công nghệ, là trung tâm sáng tạo xuất sắc của khu vực, nơi hội tụ của các học giả, tri thức trong nước và quốc tế; là nơi cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển của đất nước.

Trước đó, ngày 2.12.2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1512/QĐ-TTg chuyển Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thành Đại học Bách khoa Hà Nội, đánh dấu một mốc chuyển mình quan trọng trong quá trình phát triển của nhà trường.

Sự chuyển đổi này đã được chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, cẩn trọng, là sự kế thừa những kết quả và kinh nghiệm của quá trình thực hiện tự chủ suốt thời gian dài ở Đại học Bách khoa Hà Nội, đảm bảo sự phát triển đúng với định hướng.

Hiện Đại học Bách khoa Hà Nội có 1.785 cán bộ, trong đó có 1.065 cán bộ giảng dạy cơ hữu, 805 cán bộ có trình độ tiến sĩ chiếm 76,3%, trong số đó có 279 GS/PGS, chiếm 26,19%. Năm 2022, trường có 16 PGS và 2 GS được công nhận đạt chuẩn.

Tháng 11.2022, trường được trao Cờ thi đua của Chính phủ vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2020-2021, dẫn đầu các cụm thi đua của Bộ GDĐT.

Theo Bảng xếp hạng của Tổ chức Quacquarelli Symonds (QS) 2023, Bách khoa Hà Nội nằm trong nhóm 33% các đại học tốt nhất châu Á. Tổ chức QS xếp Bách khoa Hà Nội vào nhóm các trường đại học công có quy mô đào tạo rất lớn và mức độ nghiên cứu rất cao. Trong Bảng xếp hạng đại học khu vực Đông Nam Á mới được công bố năm nay, Bách khoa Hà Nội xếp thứ 54 trong số các đại học tốt nhất của khu vực.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Thủ khoa đầu ra Đại học Bách khoa nhận học bổng tiến sĩ toàn phần ở Nhật

KHÁNH AN |

Ba năm sau khi trở thành thủ khoa đầu ra Đại học Bách Khoa Hà Nội, Oanh nhận được học bổng toàn phần theo học chương trình tiến sĩ tại Nhật Bản.

Tất tật về kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa

Vân Trang |

Ba đợt thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ diễn ra vào các ngày 10.6, 17.6 và 8.7.

Thông tin tuyển sinh Đại học Bách khoa, Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2023

HUYÊN NGUYỄN |

Trường Đại học Bách khoa và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2023 với nhiều điểm mới.

Chứng khoán: Đề cao quản trị rủi ro trước luồng tin liên tục đảo chiều

Đức Mạnh |

Trước luồng thông tin liên tục đảo chiều, các chuyên gia cho rằng, vấn đề quan trọng vẫn là cổ phiếu. Nếu nhà đầu tư chứng khoán mải chạy theo tin tức thì sẽ khó có quản trị danh mục.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định: Không có chuyện bao che việc xây dựng trái phép

Hoài Luân |

Về tình trạng xây dựng trái phép trên địa bàn TP Quy Nhơn, trong đó có cả nhà của một nguyên lãnh đạo sở, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cho biết: Sẽ xử lý kiên quyết, kể cả cán bộ Đảng viên.

Cần Thơ chờ thông tư vật tư y tế để gỡ khó toàn diện

Phong Linh |

Sau Nghị Quyết 30 của Chính phủ và Thông tư 06/2023/TT-BYT của Bộ Y tế được ban hành, TP Cần Thơ đã đảm bảo 85% thuốc để cung ứng cho người bệnh. Riêng vật tư y tế, hóa chất vẫn phải chờ Thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế để tiếp tục tháo gỡ.

Đình chỉ học tập 2 tuần các học sinh đánh hội đồng nữ sinh lớp 8

HOÀNG LỘC |

Liên quan đến vụ việc nữ sinh Trường THCS Phú Thịnh, (huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long), bị hành hung, Hội đồng kỷ luật nhà trường vừa có quyết định đình chỉ học tập 2 tuần và xếp loại hạnh kiểm yếu từ nay đến cuối năm đối với các học sinh vi phạm.

Cafe chiều thứ 7: MC Thảo Vân nói về hành trình tìm hạnh phúc sau ly hôn

Nhóm PV |

MC Thảo Vân chia sẻ với Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động về những quan niệm của chị về Hạnh Phúc, trong đó có việc vượt qua nỗi đau ly hôn để tìm lại hạnh phúc.

Thủ khoa đầu ra Đại học Bách khoa nhận học bổng tiến sĩ toàn phần ở Nhật

KHÁNH AN |

Ba năm sau khi trở thành thủ khoa đầu ra Đại học Bách Khoa Hà Nội, Oanh nhận được học bổng toàn phần theo học chương trình tiến sĩ tại Nhật Bản.

Tất tật về kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa

Vân Trang |

Ba đợt thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ diễn ra vào các ngày 10.6, 17.6 và 8.7.

Thông tin tuyển sinh Đại học Bách khoa, Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2023

HUYÊN NGUYỄN |

Trường Đại học Bách khoa và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2023 với nhiều điểm mới.