Thủ khoa đầu ra Đại học Bách khoa nhận học bổng tiến sĩ toàn phần ở Nhật

KHÁNH AN |

Ba năm sau khi trở thành thủ khoa đầu ra Đại học Bách Khoa Hà Nội, Oanh nhận được học bổng toàn phần theo học chương trình tiến sĩ tại Nhật Bản.

Ngày 6.3, Vũ Thị Oanh (sinh năm 1997, quê Hải Dương) nhận được email thông báo giành học bổng MEXT - học bổng toàn phần được cấp bởi Chính phủ Nhật Bản. Em miêu tả cảm xúc khi đó giống với ngày được bước lên bục vinh danh những thủ khoa xuất sắc của Thành phố Hà Nội năm 2020.

 
Oanh tham gia thuyết trình tại buổi đào tạo chuyên môn nội bộ của Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nữ sinh cho biết, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Vật liệu điện tử và Công nghệ nano, em nhận học bổng của Quỹ đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) để theo học thạc sĩ tại Viện Đào tạo quốc tế về Khoa học Vật liệu (Đại học Bách Khoa Hà Nội). Hai năm sau đó, em đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ với số điểm luận văn đạt 9.8/10.

Ngoài ra, Oanh cũng có thời gian công tác tại Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc với vai trò nghiên cứu viên phòng Công nghệ tích hợp và thực hiện các nghiên cứu về cảm biến sinh học.

“Nhận thấy lĩnh vực mình theo đuổi cần nhiều thời gian để học tập, nghiên cứu chuyên sâu mới có thể trở thành một chuyên gia đầu ngành, em quyết định sẽ đi tìm kiếm các cơ hội học tập sau đại học ở nước ngoài. Em mong muốn được tiếp xúc và học tập từ những chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực vật liệu nano ứng dụng cho y tế” - nữ sinh nói.

Tháng 8.2022, khi biết Khoa Điện – Điện tử, Đại học Kobe đang tìm kiếm các ứng viên xuất sắc để đề cử học bổng chính phủ Nhật Bản, Oanh đã bắt đầu chuẩn bị hồ sơ để ứng tuyển. Sau đó, em lên đường sang Nhật Bản với tư cách sinh viên nghiên cứu tại phòng thí nghiệm của giáo sư Fujii và giáo sư Sugimoto, Khoa Điện - Điện tử, Đại học Kobe để ôn tập, chuẩn bị và tham gia kỳ thi đầu vào.

Tại đây, Oanh được tiếp xúc với cơ sở vật chất nghiên cứu hiện đại, có cơ hội tìm hiểu về vật liệu hạt nano silicon và ứng dụng cho cảm biến sinh học huỳnh quang - một trong những đề tài nghiên cứu Oanh quan tâm và sẽ đi sâu nghiên cứu trong thời gian tới.

Em luôn được các giáo sư và bạn cùng nhóm thí nghiệm quan tâm và chỉ bảo hết mình. Mỗi khi nghiên cứu tài liệu có điều gì chưa rõ, các thầy và anh khóa trên sẵn sàng dành thời gian để thảo luận và giúp Oanh hiểu rõ vấn đề hơn.

 
Oanh (ngoài cùng bên phải) và đồng nghiệp đang làm việc trong phòng thí nghiệm cảm biến sinh học, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hồ sơ chuẩn bị cho quá trình ứng tuyển học bổng của Oanh bao gồm bảng điểm, thư giới thiệu, chứng chỉ ngôn ngữ và kế hoạch nghiên cứu. Trong đó, kế hoạch nghiên cứu là thứ khiến em “đau đầu” nhất.

Oanh cho biết, kế hoạch nghiên cứu phải giải thích rõ các chủ đề đã nghiên cứu, đồng thời đưa ra được những đối tượng, mục tiêu và kế hoạch nghiên cứu chi tiết sẽ thực hiện trong thời gian du học. Với kinh nghiệm nghiên cứu được xây dựng từ những ngày còn là sinh viên đại học, Oanh đã đạt được một số những thành tựu nghiên cứu khoa học. Em là tác giả chính của 3 công trình khoa học được công bố trên tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI (2 bài Q1 và 1 bài Q2).

"Em cảm thấy may mắn vì được làm việc tại phòng thí nghiệm của giáo sư trong quá trình chuẩn bị hồ sơ học bổng. Trải nghiệm này giúp em có cơ hội thảo luận chi tiết với các thầy để hoàn thiện bản kế hoạch nghiên cứu của mình" - nữ thủ khoa nói.

Quá trình phỏng vấn, em cố gắng giữ bình tĩnh, tự tin để có thể trả lời các câu hỏi của hội đồng một cách rõ ràng, rành mạch và thuyết phục.

 
Oanh dự định về Việt Nam tiếp tục con đường nghiên cứu sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong thời gian tới, Oanh mong muốn có thể hoàn thành xuất sắc chương trình tiến sĩ tại Khoa Điện - Điện tử, Đại học Kobe. Em tập trung nghiên cứu phát triển các vật liệu nano và ứng dụng cho các lĩnh vực như lĩnh vực truyền dẫn thông tin, y tế, môi trường.

Sau khi hoàn thành chương trình học, Oanh sẽ trở về Việt Nam và tiếp tục tham gia nghiên cứu tại các viện nghiên cứu và trường đại học. 

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Nhiều trường THPT cấp học bổng giá trị lớn thu hút học sinh

Vân Trang |

Trước mùa tuyển sinh năm học 2023-2024, nhiều trường THPT tại Hà Nội thông báo chương trình học bổng, thu hút học sinh ứng tuyển.

Nữ sinh giành học bổng du học từ 4 trường đại học tại Mỹ

KHÁNH AN |

Nguyễn Trần Trang Linh - Học sinh lớp 12 Trường Phổ thông Liên cấp Olympia vừa nhận được thư trúng tuyển từ 6 trường đại học tại Mỹ, trong đó có 4 trường đồng ý trao học bổng cho nữ sinh với giá trị dao động từ 42.000 USD đến 134.000 USD (khoảng 997 triệu đến 3,1 tỷ đồng) cho 4 năm học.

Nam sinh trường huyện giành học bổng du học với bộ hồ sơ “3 không”

KHÁNH AN |

Không chứng chỉ IELTS, không giải thưởng nổi bật, không học trường chuyên, thế nhưng Dương Đạt vẫn xuất sắc giành được học bổng từ UWC.

Lát đá vỉa hè ở Hà Nội: Yêu cầu các quận huyện rà soát, báo cáo trước 16.3

PHẠM ĐÔNG |

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, trước ngày 16.3, các quận, huyện sẽ phải gửi báo cáo về sở về công tác lát đá vỉa hè. Sau đó, Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND thành phố, đề xuất các giải pháp cụ thể, thiết thực và chỉ đạo gửi thanh tra của các dự án.

Vũ trường lớn nhất Đà Nẵng chấm dứt hoạt động kinh doanh sau 30 năm

Văn Trực |

Ngày 9.3, Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông báo về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ vũ trường New Phương Đông (số 20 đường Đống Đa, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) của Công ty TNHH Hữu Thanh theo Điều 14, Nghị định số 54/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

Người dân ngỡ ngàng khi nhận chưa đến nửa cân gạo hỗ trợ hộ nghèo, chính sách

Hoài Luân |

Sau khi được chính quyền địa phương cấp phát bù gạo hỗ trợ, nhiều người dân ở xã Tây Giang (huyện Tây Sơn, Bình Định) ngỡ ngàng vì số gạo được nhận chưa đến nửa cân.

Hoàn thiện quy trình bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu trước 20.3

PHẠM ĐÔNG |

Trước ngày 20.3, các đơn vị, địa phương hoàn thiện quy trình nội bộ, quy trình điện tử để thực hiện việc bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận cư trú.

Giám sát lẫn nhau trong phòng chống tiêu cực và xây dựng chính sách

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, kiểm soát quyền lực trong xây dựng pháp luật không chỉ có Quốc hội giám sát Chính phủ mà nhiều cơ quan, chủ thể phải cùng giám sát lẫn nhau. Phải chú trọng cả quy định “phòng” và quy định “chống”, có chế tài cụ thể, rõ ràng để bảo đảm kiểm soát quyền lực hiệu quả.

Nhiều trường THPT cấp học bổng giá trị lớn thu hút học sinh

Vân Trang |

Trước mùa tuyển sinh năm học 2023-2024, nhiều trường THPT tại Hà Nội thông báo chương trình học bổng, thu hút học sinh ứng tuyển.

Nữ sinh giành học bổng du học từ 4 trường đại học tại Mỹ

KHÁNH AN |

Nguyễn Trần Trang Linh - Học sinh lớp 12 Trường Phổ thông Liên cấp Olympia vừa nhận được thư trúng tuyển từ 6 trường đại học tại Mỹ, trong đó có 4 trường đồng ý trao học bổng cho nữ sinh với giá trị dao động từ 42.000 USD đến 134.000 USD (khoảng 997 triệu đến 3,1 tỷ đồng) cho 4 năm học.

Nam sinh trường huyện giành học bổng du học với bộ hồ sơ “3 không”

KHÁNH AN |

Không chứng chỉ IELTS, không giải thưởng nổi bật, không học trường chuyên, thế nhưng Dương Đạt vẫn xuất sắc giành được học bổng từ UWC.