Xử lý ca tử vong khi đi chữa bệnh mà không có người thân thế nào?

Nam Dương |

Bạn đọc có email camlyxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, đối với trường hợp người bệnh bị tử vong mà không có thân nhân đi kèm khi đi chữa bệnh thì bệnh viện phải xử lý thế nào?

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Điều 73 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2023 (có hiệu lực từ 1.1.2024) quy định về xử lý trường hợp tử vong quy định như sau:

1. Việc xử lý trường hợp người được đưa đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng đã tử vong trước khi đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện như sau:

a) Trường hợp có giấy tờ tùy thân và liên hệ được với thân nhân thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thông báo cho thân nhân của người đó để tiếp nhận thi thể;

b) Trường hợp không có giấy tờ tùy thân hoặc có giấy tờ tùy thân nhưng không thể liên hệ với thân nhân thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đặt trụ sở trong vòng 24 giờ kể từ khi tiếp nhận thi thể.

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đặt trụ sở có trách nhiệm tiếp nhận thi thể và tổ chức mai táng trong thời gian chậm nhất là 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

2. Việc xử lý trường hợp tử vong tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện như sau:

a) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm cấp giấy báo tử; tiến hành kiểm thảo tử vong; hoàn thiện, lưu trữ hồ sơ bệnh án của người bệnh tử vong; lấy và lưu trữ mẫu của thi thể để phục vụ việc xác định nhân thân người bệnh đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này; thông báo cho thân nhân của người bệnh để tổ chức mai táng;

b) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đặt trụ sở trong vòng 24 giờ kể từ khi người bệnh tử vong đối với trường hợp người bệnh tử vong mà không có người nhận hoặc từ chối tiếp nhận.

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đặt trụ sở có trách nhiệm tiếp nhận thi thể và tổ chức mai táng trong thời gian chậm nhất là 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại điểm b khoản này.

3. Chính phủ quy định việc xử lý trường hợp người nước ngoài tử vong mà không có thân nhân và việc chi trả chi phí mai táng đối với các trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều này.

Như vậy, việc xử lý trường hợp tử vong khi đi chữa bệnh mà không có người thân được quy định như trên.

Hãy gọi đường dây nóng tư vấn pháp luật: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn để được trả lời.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất thông tuyến khám chữa bệnh BHYT cho một số bệnh

Hà Lê |

Điều trị chuyên khoa sâu, nên nghiên cứu áp dụng thông tuyến bảo hiểm y tế (BHYT) giữa các cơ sở khám chữa bệnh với bệnh nhân đã chẩn đoán bệnh và cần điều trị chuyên khoa sâu.

Quy định về giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ năm 2024

Nam Dương |

Bạn đọc có email tuanhuexxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, theo quy định mới, giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quy định thế nào.

Quy định phân tuyến khám chữa bệnh là cần thiết

Hà Anh |

Theo BHXH Việt Nam, quy định phân tuyến khám chữa bệnh (KCB) và phân loại bệnh nhân theo tuyến là cần thiết, đảm bảo hệ thống y tế phát triển bền vững để chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân.

Thanh Hóa chấn chỉnh việc chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt dự toán

Trần Lâm |

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ra văn bản khẩn chấn chỉnh hoạt động khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh vì 10 tháng năm 2023, số chi tăng rất cao.

Nhiều hộ dân vùng dự án ở Đà Nẵng khổ đủ đường vì chưa được tái định cư

Nguyễn Linh |

Hơn 10 năm nay gần 20 hộ dân ở xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng vẫn chưa được bố trí tái định cư, phải sinh sống trong những ngôi nhà xập xệ, xuống cấp, có nguy cơ ngã đổ bất cứ lúc nào.

Sinh viên sư phạm phấn khởi trước đề xuất giải quyết thiếu giáo viên

MỸ LY |

Trước đề xuất nhà trường được ký hợp đồng lao động để giải quyết thiếu giáo viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), nhiều sinh viên Sư phạm và chuyên ngành liên quan bày tỏ sự phấn khởi vì đây hứa hẹn sẽ mở ra cơ hội nghề nghiệp sau khi ra trường cho những ai muốn cống hiến cho ngành Giáo dục.

Vé tàu Tết từ TPHCM đi các tỉnh miền Trung mua khó, giá vé xe tăng từ 40 - 60%

MINH QUÂN |

Còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2024, các bến xe ở TPHCM đã chủ động lên kế hoạch bán vé, phương tiện phục vụ hành khách. Trong khi đó, vé tàu Tết sau hơn một tháng mở bán, hiện còn nhiều ở chặng dài, nhưng chặng ngắn những ngày cao điểm về các tỉnh miền Trung đã bán hết.

Kết quả Man United 3-3 Galatasaray, Onana phạm sai lầm

Thanh Vũ |

Kết quả Man United 3-3 Galatasaray ở vòng bảng UEFA Champions League 2023-2024.

Đề xuất thông tuyến khám chữa bệnh BHYT cho một số bệnh

Hà Lê |

Điều trị chuyên khoa sâu, nên nghiên cứu áp dụng thông tuyến bảo hiểm y tế (BHYT) giữa các cơ sở khám chữa bệnh với bệnh nhân đã chẩn đoán bệnh và cần điều trị chuyên khoa sâu.

Quy định về giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ năm 2024

Nam Dương |

Bạn đọc có email tuanhuexxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, theo quy định mới, giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quy định thế nào.

Quy định phân tuyến khám chữa bệnh là cần thiết

Hà Anh |

Theo BHXH Việt Nam, quy định phân tuyến khám chữa bệnh (KCB) và phân loại bệnh nhân theo tuyến là cần thiết, đảm bảo hệ thống y tế phát triển bền vững để chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân.

Thanh Hóa chấn chỉnh việc chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt dự toán

Trần Lâm |

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ra văn bản khẩn chấn chỉnh hoạt động khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh vì 10 tháng năm 2023, số chi tăng rất cao.