Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa

Hoàng Quang |

Bộ Y tế đang đưa ra lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Trong đó quy định về các điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa.

Dự thảo Nghị định quy định điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa như sau:

1. Quy mô phòng khám đa khoa:

a) Có từ 3 chuyên khoa trở lên trong đó có ít nhất 02 trong 04 chuyên khoa nội, ngoại, sản, nhi...;

b) Có bộ phận cận lâm sàng (xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh).

2. Cơ sở vật chất: Có địa điểm cố định trên 1 khuôn viên. Có phòng cấp cứu, phòng lưu người bệnh, phòng khám chuyên khoa và phòng tiểu phẫu (nếu thực hiện tiểu phẫu). Các phòng khám trong phòng khám đa khoa phải có đủ diện tích để thực hiện kỹ thuật chuyên môn. Phải bố trí khu vực tiệt trùng để xử lý dụng cụ y tế sử dụng lại, trừ trường hợp không có dụng cụ phải tiệt trùng lại hoặc có hợp đồng với cơ sở y tế khác để tiệt trùng dụng cụ.

3. Thiết bị y tế: Có đủ thiết bị y tế theo danh mục kỹ thuật đăng ký. Có hộp thuốc chống sốc và đủ thuốc cấp cứu chuyên khoa.

4. Nhân sự:

a) Người đứng đầu hoặc trưởng phòng khám đa khoa là người chịu trách nhiệm chuyên môn của phòng khám. Người chịu trách nhiệm chuyên môn của phòng khám là bác sỹ có phạm vi hành nghề phù hợp phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở, có thời gian hành nghề ở phạm vi đó tối thiểu 24 tháng. Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật phải có phạm vi hành nghề phù hợp với ít nhất một trong các chuyên khoa mà phòng khám đăng ký hoạt động.

b) Có đủ người hành nghề theo quy mô phòng khám. Số lượng người hành nghề cơ hữu phải đạt tỷ lệ ít nhất là 70% trên tổng số người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của phòng khám đa khoa. Người phụ trách các phòng khám chuyên khoa và bộ phận cận lâm sàng (xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh) thuộc Phòng khám đa khoa phải là người làm việc cơ hữu tại phòng khám.

Hoàng Quang
TIN LIÊN QUAN

Giải cứu thai phụ bị Phòng khám đa khoa Đinh Tiên Hoàng "vẽ bệnh, moi tiền"

Anh Tú |

Ngày 2.7, Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh thông tin về việc vừa giải cứu một trường hợp thai phụ bị Phòng khám đa khoa Đinh Tiên Hoàng (34-36 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, Quận 1) lưu giữ để “vẽ bệnh, moi tiền”.

Công an khám xét nhiều phòng khám đa khoa tư nhân ở TP Biên Hoà

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sáng 30.5, công an đồng loạt khám xét nhiều địa điểm của các phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn TP Biên Hoà và thu giữ nhiều hồ sơ tài liệu liên quan để làm rõ hành vi bán giấy chứng nhận nghỉ bệnh hưởng bảo hiểm xã hội.

Nghệ An: Phòng khám đa khoa Lê Lợi bị xử phạt, đình chỉ hoạt động 2 tháng

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Sau khi bị xử phạt, thu hồi giấy phép, Phòng khám đa khoa Thái Dương được lập hồ sơ “tái sinh” trở lại với tên gọi Phòng khám đa khoa Lê Lợi và tiếp tục sai phạm, bị xử phạt nhiều lần và bị đình chỉ 2 tháng.

Hà Nội chính thức thông qua đề án thành lập quận Đông Anh

KHÁNH AN |

HĐND TP Hà Nội vừa thông qua tờ trình của UBND TP Hà Nội về đề án thành lập quận Đông Anh với 24 phường thuộc quận.

Lập đoàn kiểm tra, xác minh vụ khai thác đất trái phép ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Cơ quan chức năng đã lập đoàn kiểm tra, tiếp cận hiện trường vụ khai thác đất trái phép tại một địa phương ở tỉnh Quảng Trị mà Lao Động đã phản ánh.

Mưa lớn ở Trung Quốc làm sập cầu, cuốn trôi ôtô

Song Minh |

Mưa lớn ở Trung Quốc làm sập một phần cầu đường sắt ở Trùng Khánh, cuốn trôi ôtô trên cầu ở Hà Nam.

Danh sách dài những công việc của cán bộ dân số, truyền thông

Quế Chi (T/H) |

Câu chuyện cán bộ dân số xã không được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 100% theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm của dư luận. Báo Lao Động tiếp tục nhận được nhiều ý kiến của nhiều viên chức dân số, viên chức truyền thông gửi đến.

Người lao động công ty xe buýt Đà Nẵng ngưng việc, doanh nghiệp hẹn cuối tuần trả lương

THÙY TRANG |

Doanh nghiệp vận hành xe buýt trợ giá Đà Nẵng - Công ty CP Quảng An 1 - vẫn "than" khó khăn về kinh doanh, hẹn sẽ trả lương cho người lao động trong cuối tuần này.

Giải cứu thai phụ bị Phòng khám đa khoa Đinh Tiên Hoàng "vẽ bệnh, moi tiền"

Anh Tú |

Ngày 2.7, Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh thông tin về việc vừa giải cứu một trường hợp thai phụ bị Phòng khám đa khoa Đinh Tiên Hoàng (34-36 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, Quận 1) lưu giữ để “vẽ bệnh, moi tiền”.

Công an khám xét nhiều phòng khám đa khoa tư nhân ở TP Biên Hoà

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sáng 30.5, công an đồng loạt khám xét nhiều địa điểm của các phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn TP Biên Hoà và thu giữ nhiều hồ sơ tài liệu liên quan để làm rõ hành vi bán giấy chứng nhận nghỉ bệnh hưởng bảo hiểm xã hội.

Nghệ An: Phòng khám đa khoa Lê Lợi bị xử phạt, đình chỉ hoạt động 2 tháng

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Sau khi bị xử phạt, thu hồi giấy phép, Phòng khám đa khoa Thái Dương được lập hồ sơ “tái sinh” trở lại với tên gọi Phòng khám đa khoa Lê Lợi và tiếp tục sai phạm, bị xử phạt nhiều lần và bị đình chỉ 2 tháng.