Nhiều hộ dân vùng dự án ở Đà Nẵng khổ đủ đường vì chưa được tái định cư

Nguyễn Linh |

Hơn 10 năm nay gần 20 hộ dân ở xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng vẫn chưa được bố trí tái định cư, phải sinh sống trong những ngôi nhà xập xệ, xuống cấp, có nguy cơ ngã đổ bất cứ lúc nào.

Không được sửa nhà, phải tìm nơi ở trọ

Đầu năm 2010, UBND thành phố Đà Nẵng quyết định xây dựng Khu tái định cư Hòa Liên 3 và Hòa Liên 4 thuộc huyện Hòa Vang để tổ chức di dời dân, phục vụ cho công tác chỉnh trang đô thị và phát triển kinh tế của thành phố. Cả hai dự án này đều được UBND TP Đà Nẵng thông qua chủ trương “vừa thiết kế vừa thi công” nhằm nhanh chóng tạo ra quỹ đất, xây dựng hạ tầng khẩn cấp di dời, bố trí tái định cư cho hàng trăm hộ dân. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số hộ dân chưa được di dời, bố trí đất tái định cư.

Con đường dẫn vào tổ 4, thôn Quang Nam 2, xã Hòa Liên nằm khuất một góc bên dự án Khu tái định cư Hòa Liên. Nếu không hỏi người dân địa phương chắc không ai có thể biết rằng ở đây còn có người sinh sống.

Những mái nhà xập xệ, những bức tường ngã đổ, con đường dẫn vào khu dân cư này bị ngập nước đến nửa bánh xe. Xung quanh bốn bề là cỏ dại mọc cao đến nóc nhà, nhìn từ xa chỉ thấy lô nhô tầng gác mái.

Gia đình bà Ngô Thị Nguyện và ông Lê Văn Nại năm nay đã ngoài 60 tuổi là một trong 16 hộ còn sót lại trong dự án Khu tái định cư Hòa Liên 4.

“Nhiều năm trước chúng tôi nhận được quyết định giải tỏa đến Khu tái định cư Hòa Liên 4. Đến tháng 12.2022, chúng tôi đã nhận được tiền đền bù, tuy nhiên suốt một năm cho đến nay là gần tháng 12.2023 nhưng vẫn chưa được nhận đất” - bà Ngô Thị Nguyện cho biết.

Ngoài ra, trong đợt mưa lớn vừa qua, gia đình bà Ngô Thị Nguyện và ông Lê Văn Nại phải di dời đến trường mầm non gần nhà để trú ẩn vì sợ nhà đổ.

Trong khi đó, hàng chục ngôi nhà ở khu vực tổ 4, thôn Quang Nam 2 cũng chưa nhận được đất đền bù giải tỏa ở khu tái định cư Hòa Liên 4. Mỗi khi trời mưa một trận nhỏ là con đường duy nhất dẫn vào khu dân cư này đều bị ngập nước nghiêm trọng. Có thời điểm, người dân ở khu vực này bị cô lập nhiều ngày, không thể mua được thức ăn.

Thiếu 200 lô đất tái định cư

Hiện nay, tại thôn Quan Nam 2, có 16 hộ dân chưa được di dời đến Khu tái định cư Hòa Liên. Cuộc sống của người dân ở đây hết sức khó khăn do không đảm bảo hạ tầng cơ sở. Môi trường sống của người dân ở khu vực này bị ô nhiễm trầm trọng do không có hệ thống cống thoát nước. Một số khu vực nước đọng xuất hiện ruồi muỗi dễ gây nên bệnh sốt xuất huyết.

Để bảo đảm môi trường sống, sức khỏe của người dân, UBND xã nhiều lần họp, tiếp xúc cử tri để tháo gỡ vướng mắc, bức xúc của người dân, lãnh đạo xã báo cáo lên UBND huyện bố trí cấp đất cho người dân sớm nhất có thể.

Bà Trịnh Thị Hà, Trưởng thôn Quang Nam 2 cho biết, hiện có khoảng 16 hộ dân chưa được nhận đất đền bù, tuy nhiên con số thực tế thì còn nhiều hơn. Một trong những số người dân ở khu vực tổ 4, thôn Quang Nam 2 đã bỏ đi thuê trọ vì không thể chịu được cuộc sống khó khăn, ô nhiễm.

Ông Ngô Quốc Dũng, Chủ tịch UBND xã Hòa Liên cho biết, chúng tôi cũng đã tiếp cận thông tin của người dân và báo cáo lên UBND huyện Hòa Vang. Ban Giải phóng mặt bằng huyện Hòa Vang đã có các quyết định về bố trí tái định cư và các vấn đề liên quan đến người dân.

Ông Phan Duy Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang cho biết, hiện khu tái định cư Hòa Liên 4 vẫn đang thiếu hơn 200 lô đất tái định cư.

“Chúng tôi vẫn đang cân đối để bố trí đất tái định cư cho người dân, tuy nhiên hiện nay một số dự án tái định cư trên địa bàn vẫn chưa có đất thực tế” - ông Phan Duy Anh thông tin.

UBND huyện Hòa Vang hiện đang phối hợp UBND xã Hòa Liên tiến hành kiểm tra, khảo sát, đồng thời tiến hành họp dân để lấy ý kiến thống nhất và tính phương án bố trí cấp đất cho người dân.

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Thiếu kinh phí bảo trì, nhiều nhà tái định cư ở Hà Nội xuống cấp nghiêm trọng

Tùng Giang |

Nhà ở tái định cư tại Hà Nội được xây dựng nhằm mục đích an cư cho người dân sau khi bị thu hồi đất để họ có chỗ ở tốt hơn, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, sau quá trình đưa vào vận hành trên dưới 10 năm, những dự án này đã xuống cấp nhưng lại thiếu nguồn kinh phí để duy tu, bảo trì.

Nguyên nhân khu tái định cư hơn 200 tỉ ở Cà Mau không ai vào ở

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Khu tái định cư thuộc Khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau hoàn thành hạ tầng hơn 1 năm nhưng không có một bóng người, tồn tại nhiều bất cập.

Khu tái định cư 200 tỉ đồng không bóng người

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Đó là khu tái định cư Khu kinh tế Năm Căn. Dự án hoàn thành bàn giao hạ tầng cho UBND huyện Năm Căn quản lý với quy mô gần 30ha, tổng vốn đầu tư trên 200 tỉ đồng có khả năng bố trí 4.000 hộ dân. Dù khá hoành tráng nhưng cho đến nay, không có ai vào ở.

Kỳ vọng Đại hội Công đoàn sẽ có giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động

TRẦN DIỄM |

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII nhiệm kỳ 2023 - 2028 là ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Cán bộ, người lao động thuộc Công đoàn Quảng Trị tin tưởng, ở nhiệm kỳ mới, hoạt động công đoàn tiếp tục đổi mới, thiết thực và hiệu quả hơn.

Dự án trung tâm thương mại khu đất vàng ở Hà Nội treo suốt 15 năm

Nhóm phóng viên |

Sau 15 năm có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, Dự án Trung tâm thương mại, chợ, siêu thị, văn phòng cho thuê Xuân La (quận Tây Hồ, Hà Nội) đến nay vẫn chỉ "nằm trên giấy", gây lãng phí tài nguyên đất, ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.

Dùng hơn 19.000 tỉ đồng để thực hiện mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng

PHẠM ĐÔNG |

Quốc hội quyết nghị thu chuyển nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương đến hết năm 2023 còn dư chuyển sang bố trí dự toán năm 2024 của một số địa phương là 19.040 tỉ đồng để thực hiện mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng.

Mong sớm tiếp cận nhà thuê giá hợp lý so với thu nhập của công nhân

Thành Nhân |

Đoàn viên, người lao động làm việc trên địa bàn tỉnh Tiền Giang mong rằng, khi Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam triển khai dự án nhà ở xã hội sẽ giúp người lao động có thể thuê nhà với mức giá phù hợp với thu nhập của công nhân lao động.

Mong Đại hội có những quyết sách chăm lo và bảo vệ tốt hơn cho người lao động

Nam Dương |

TPHCM - Cán bộ công đoàn (CĐ) mong Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam có những quyết sách nâng cao trình độ về pháp luật cho đội ngũ cán bộ CĐ, nhất là ở cấp cơ sở để có thể tư vấn cho cả NLĐ lẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật, đồng thời có cơ chế, chính sách quan tâm chăm lo, bảo vệ tốt hơn đối với cán bộ công đoàn cơ sở (CĐCS) và người lao động (NLĐ).

Thiếu kinh phí bảo trì, nhiều nhà tái định cư ở Hà Nội xuống cấp nghiêm trọng

Tùng Giang |

Nhà ở tái định cư tại Hà Nội được xây dựng nhằm mục đích an cư cho người dân sau khi bị thu hồi đất để họ có chỗ ở tốt hơn, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, sau quá trình đưa vào vận hành trên dưới 10 năm, những dự án này đã xuống cấp nhưng lại thiếu nguồn kinh phí để duy tu, bảo trì.

Nguyên nhân khu tái định cư hơn 200 tỉ ở Cà Mau không ai vào ở

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Khu tái định cư thuộc Khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau hoàn thành hạ tầng hơn 1 năm nhưng không có một bóng người, tồn tại nhiều bất cập.

Khu tái định cư 200 tỉ đồng không bóng người

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Đó là khu tái định cư Khu kinh tế Năm Căn. Dự án hoàn thành bàn giao hạ tầng cho UBND huyện Năm Căn quản lý với quy mô gần 30ha, tổng vốn đầu tư trên 200 tỉ đồng có khả năng bố trí 4.000 hộ dân. Dù khá hoành tráng nhưng cho đến nay, không có ai vào ở.