Vé tàu Tết từ TPHCM đi các tỉnh miền Trung mua khó, giá vé xe tăng từ 40 - 60%

MINH QUÂN |

Còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2024, các bến xe ở TPHCM đã chủ động lên kế hoạch bán vé, phương tiện phục vụ hành khách. Trong khi đó, vé tàu Tết sau hơn một tháng mở bán, hiện còn nhiều ở chặng dài, nhưng chặng ngắn những ngày cao điểm về các tỉnh miền Trung đã bán hết.

Giá vé xe tăng 40 - 60%

Theo kế hoạch phục vụ Tết được Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức) công bố, thời gian trước Tết từ 31.1 đến 9.2.2024 (21 đến 30.12 âm lịch), trung bình khách qua bến đạt 8.700 người mỗi ngày, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Bến xe hiện dự báo thời gian cao điểm trước Tết từ 3.2 đến 7.2.2024 (24-28.12 âm lịch), mỗi ngày hơn 11.000 khách qua bến.

Bến xe Miền Đông mới khuyến khích đơn vị vận tải không tăng giá vé dịp Tết năm nay, nhưng trường hợp điều chỉnh sẽ áp dụng không quá 40-60% để bù chiều xe chạy rỗng. Việc tăng giá vé sẽ áp dụng tuỳ mức theo chặng đường, thời gian. Phía bến xe sẽ bán trước cho khách bằng vé do bến phát hành qua hình thức trực tuyến và trực tiếp tại quầy còn doanh nghiệp tự bán vé theo kế hoạch của các đơn vị.

Theo ông Nguyễn Lâm Hải - Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông mới, bến sẽ theo dõi thường xuyên tình hình lưu lượng khách từng chuyến xe vận tải trên tuyến để có kế hoạch điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Từ đó, tăng cường phục vụ khách tuyến trọng điểm để giải tỏa khách.

Tại bến xe Miền Tây (quận Bình Tân), lãnh đạo bến dự báo thời gian cao điểm đi lại tập trung các ngày từ 6.2 đến 8.2.2024 (27-29.12 âm lịch), với lượng khách bình quân đạt khoảng 58.000-63.000 người, tăng khoảng 30% so với năm ngoái. Do đặc thù đường về miền Tây ngắn, khách tập trung đến bến mua vé những ngày giáp Tết nên Bến xe Miền Tây sẽ phục vụ 24/24h thời gian cao điểm.

Giá vé xe Tết tại Bến xe Miền Tây áp dụng tăng tối đa 40% trong 6 ngày, gồm 4 ngày trước Tết và 2 ngày sau Tết. Bến đã lên phương án điều động ôtô từ chặng ít khách qua chặng nhiều và xe buýt... để phục vụ khách.

“Cháy” vé tàu Tết ngày cao điểm về miền Trung

Theo Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, tính đến ngày 29.11, tổng số vé Tết ở các đoàn tàu trên tuyến đường sắt Bắc - Nam còn khoảng 110.000 chỗ.

Thống kê vé tàu còn nhiều nhưng qua khảo sát trên hệ thống bán vé của ngành đường sắt, các chặng từ TPHCM, Đồng Nai về khu vực miền Trung (Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi) những ngày cao điểm từ 2.2 đến 7.2.2024 (tức từ 23 - 28.12 âm lịch), hầu như đã hết vé, chỉ còn lác đác vài ghế phụ. Vé còn lại thời gian trước Tết từ TPHCM đến Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nội còn nhiều ở tất cả các tuyến, các ngày.

Ông Thái Văn Truyền - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn - cho biết, dịp Tết Nguyên đán 2024, công ty luôn chủ động chạy các tàu đường ngắn phục vụ nhu cầu của hành khách đi khu vực miền Trung.

Ngoài ra, công ty còn dành phương án các đoàn tàu Thống nhất (Sài Gòn - Hà Nội) để bán vé đi các tỉnh miền Trung. Tuy nhiên, các chặng về miền Trung thường có nhu cầu lớn nên chưa đáp ứng hết được nhu cầu của khách.

Ông Đỗ Ngọc Hải - Trưởng phòng Quản lý vận tải đường bộ (Sở GTVT TPHCM) - cho biết, sở sẽ làm việc với các bến xe, sân bay, ga Sài Gòn... để chuẩn bị cho công tác phục vụ người dân đi lại vào dịp Tết sắp đến. Trong đó, dự kiến lượng khách thông qua bến xe, ga tàu, sân bay... có biến động ra sao thì chuẩn bị sẵn sàng các phương án phục vụ phù hợp.

Các đơn vị cũng sẽ có phương án, lộ trình đi lại cho xe cộ ra vào những điểm "nóng" nói trên để tránh tình trạng kẹt xe cản trở bà con về quê đón Tết. Suốt giai đoạn cao điểm, các tổ phản ứng nhanh liên ngành được thành lập để kịp thời phản ứng, xử lý sự cố giao thông nếu có trong thời gian nhanh nhất.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Hơn 81.000 vé tàu Tết Giáp Thìn 2024 đã được bán, hiện vẫn còn vé tàu Tết

Vinh Phú |

TPHCM - Ngày 23.11, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, đến nay đã bán được hơn 81.000 vé tàu Tết Giáp Thìn 2024, hiện vẫn còn nhiều vé tàu Tết các ngày, các tuyến.

Hơn 73.000 vé tàu Tết Giáp Thìn 2024 đã được bán

Huyền Trân |

TPHCM - Ngày 16.11, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết đã bán được hơn 73.000 vé tàu Tết Giáp Thìn 2024.

Đã bán được hơn 57.000 vé tàu Tết Giáp Thìn 2024

Huyền Trân |

Sau hơn 10 ngày mở bán (từ 20.10.2023) vé tàu Tết Giáp Thìn 2024, tính đến nay đã có hơn 57.000 vé tàu được thanh toán thành công.

Tường thuật phiên thứ nhất Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Nhóm PV |

Sáng 1.12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thành phố Hà Nội, diễn ra phiên thứ nhất Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Cuộc đời đơm hoa khi Công đoàn hết lòng vì người lao động

Ý Yên (thực hiện) |

Nguyễn Thị Thu Huyền, cây bút tự do sáng tác truyện ngắn “Kim chỉ và hoa”, đem đến làn gió mới vào “Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn.

Kỳ vọng về giải pháp thiết thực cho Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp

Nguyễn Thị Thu Cúc (Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) |

Là cán bộ Công đoàn chuyên trách, tôi kỳ vọng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII đề ra giải pháp thiết thực cho Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Nâng cao công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng tổ chức Công đoàn

HẠNH AN |

Chiều 30.11, tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN) tổ chức Diễn đàn số 6 với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động công đoàn”.

"Hoa khôi" bóng chuyền Thu Hoài: Tôi tiếc vì lỡ chuyến du học Anh

Nhóm PV |

Góc nhìn thể thao số 139 có buổi trò chuyện với vận động viên bóng chuyền Nguyễn Thu Hoài, hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ nữ Vietinbank về cơ duyên cô đến với bóng chuyền như những dự định trong tương lai.

Hơn 81.000 vé tàu Tết Giáp Thìn 2024 đã được bán, hiện vẫn còn vé tàu Tết

Vinh Phú |

TPHCM - Ngày 23.11, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, đến nay đã bán được hơn 81.000 vé tàu Tết Giáp Thìn 2024, hiện vẫn còn nhiều vé tàu Tết các ngày, các tuyến.

Hơn 73.000 vé tàu Tết Giáp Thìn 2024 đã được bán

Huyền Trân |

TPHCM - Ngày 16.11, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết đã bán được hơn 73.000 vé tàu Tết Giáp Thìn 2024.

Đã bán được hơn 57.000 vé tàu Tết Giáp Thìn 2024

Huyền Trân |

Sau hơn 10 ngày mở bán (từ 20.10.2023) vé tàu Tết Giáp Thìn 2024, tính đến nay đã có hơn 57.000 vé tàu được thanh toán thành công.