Ukraina chỉ trích cả NATO lẫn EU

Ngọc Vân |

Kiev chỉ trích cả NATO và EU "thiếu đoàn kết" về ủng hộ Ukraina trong cuộc chiến với Nga.

Ukraina chỉ trích phương Tây thiếu đoàn kết

Ngày 25.5, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cho biết phương Tây vẫn chia rẽ về mức độ hỗ trợ Ukraina trong việc phòng thủ trước cuộc chiến kéo dài nhiều tháng của Nga.

AFP đưa tin, trong lần phát biểu trực tuyến thứ hai tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, ông Zelensky nhắc lại rằng Ukraina cần thêm vũ khí để đẩy lùi quân đội Nga.

"Sự thống nhất là về vũ khí. Câu hỏi của tôi là, có sự thống nhất này trong thực tế không? Tôi không thể nhìn thấy nó. Lợi thế to lớn của chúng ta so với Nga sẽ là khi chúng ta thực sự đoàn kết" - ông Zelensky nói.

Mỹ và các nước Châu Âu đã đổ vũ khí trị giá hàng tỉ USD vào Ukraina, nhưng Kiev vẫn kêu gọi sự ủng hộ lớn hơn, đòi gia nhập NATO và thúc giục NATO áp đặt vùng cấm bay trên cả nước.

Trước đó, phát biểu trực tuyến trong phiên khai mạc hội nghị thượng đỉnh WEF hôm 23.5, ông Zelensky kêu gọi thêm vũ khí và các biện pháp trừng phạt "tối đa" đối với Nga, bao gồm lệnh cấm khai thác dầu mỏ và chấm dứt mọi hoạt động thương mại với nước này.

Hôm 24.5, ông Zelensky cho biết Ukraina rất biết ơn sự hỗ trợ từ Tổng thống Mỹ Joe Biden nhưng nói rằng sự ủng hộ ở gần nhà lại đang tụt hậu. “Chúng tôi đang ở lục địa Châu Âu và chúng tôi cần sự hỗ trợ của một Châu Âu thống nhất" - ông Zelensky nói, chỉ đích danh nước láng giềng Hungary, quốc gia đã lên tiếng phản đối lệnh cấm vận của EU đối với dầu của Nga. Tổng thống Ukraina cho rằng Hungary không đoàn kết như phần còn lại của EU.

Ông Zelensky cũng chỉ ra sự thiếu đồng thuận về nỗ lực lịch sử của Thụy Điển và Phần Lan để gia nhập NATO, vốn đã bị Thổ Nhĩ Kỳ đặt ra nghi vấn.

"Liệu có sự thống nhất liên quan đến việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO không? Không. Vậy thì liệu có một NATO mạnh mẽ không? Không" - nhà lãnh đạo Ukraina nói.

Xuất hiện trực tiếp trong cùng sự kiện ở Davos, Ngoại trưởng Ukraina Dmytro Kuleba cho biết Kiev muốn phương Tây "cuối cùng chấp nhận ý kiến ​​rằng mục tiêu cuối cùng của cuộc chiến này phải là chiến thắng của Ukraina".

"Ngay cả một số người bạn rất tốt của Ukraina, những người thực sự giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, họ vẫn còn do dự" - ông Kuleba nói. "Mục tiêu cuối cùng của sự ủng hộ của họ đối với Ukraina là gì? Có phải là không cho phép Nga giành chiến thắng? Không cho phép Ukraina thất bại? Không, mục tiêu phải rất đơn giản và rõ ràng: Ukraina phải giành chiến thắng. Chấm hết" - Ngoại trưởng Ukraina nói thêm.

Ông Kuleba cũng kêu gọi phương Tây tăng cường các biện pháp trừng phạt để "kết liễu hàng xuất khẩu của Nga", nói rằng mỗi đồng USD và euro mà Nga kiếm được từ hoạt động xuất khẩu này sau đó được đầu tư vào cuộc chiến của Mátxcơva ở Ukraina".

Khủng hoảng lương thực

Đề cập những lo ngại về việc Ukraina không thể vận chuyển lúa mì và ngũ cốc do bị Nga phong tỏa đường biển, ông Kuleba không hy vọng nhiều vào việc các quốc gia phương Tây sẽ cung cấp tàu hộ tống hải quân.

"Nếu NATO không đóng cửa bầu trời Ukraina trong những thời khắc bi thảm nhất của cuộc chiến ... thì tại sao họ lại dám đóng (vùng) biển Ukraina để cho phép tàu thuyền chở nông sản Ukraina qua lại tự do?"

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko cho biết, các lệnh trừng phạt quốc tế áp đặt lên Nga cần được dỡ bỏ để tránh khủng hoảng lương thực toàn cầu.

“Giải quyết vấn đề lương thực đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện, bao gồm cả việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đã được áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu và giao dịch tài chính của Nga” - ông Andrey Rudenko nói. Nhà ngoại giao Nga bổ sung rằng điều này cũng đòi hỏi Ukraina gỡ mìn ở tất cả các cảng nơi tàu cập bến và Nga sẵn sàng cung cấp hàng lang nhân đạo cần thiết.

Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina và một loạt các lệnh trừng phạt đối với Mátxcơva vì cuộc tấn công đã làm gián đoạn nguồn cung cấp phân bón, lúa mì và các mặt hàng khác từ cả hai nước.

Phương Tây cáo buộc Điện Kremlin sử dụng nạn đói làm vũ khí trong chiến dịch quân sự ở Ukraina và đánh cắp ngũ cốc của Ukraina từ các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát.

"Tôi cực lực phủ nhận điều này. Chúng tôi không ăn cắp của bất kỳ ai" - Thứ trưởng Rudenko phát biểu với báo giới.

Nhà ngoại giao cao cấp này cũng dội gáo nước lạnh vào đề xuất của Litva về việc thành lập một "liên minh" các cường quốc hải quân để hộ tống hàng hóa Ukraina qua Biển Đen.

Ông Rudenko nói rằng đề xuất này "sẽ làm trầm trọng thêm tình hình ở khu vực Biển Đen".

Riêng Nga và Ukraina sản xuất 30% nguồn cung lúa mì toàn cầu.

Liên Hợp Quốc đã thúc giục các nhà chức trách Nga giải phóng ngũ cốc bị mắc kẹt tại các cảng của Ukraina.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Ông Putin thăm quân nhân bị thương từ chiến trường Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm quân nhân bị thương về từ chiến trường Ukraina, nói rằng họ là những người hùng.

Lý do Bộ Tứ “bỏ qua” chỉ trích Nga về xung đột Ukraina

Khánh Minh |

Tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ Tứ không đề cập hoặc chỉ trích Nga về cuộc xung đột ở Ukraina.

Thành viên EU giải thích lý do Ukraina khó gia nhập liên minh

Song Minh |

Thủ tướng Hà Lan cho biết, có quá nhiều nước thành viên Liên minh Châu Âu phản đối ý tưởng Ukraina gia nhập EU.

Sử dụng song hành hộ chiếu có và không gắn chip điện tử

Việt Dũng |

Kể từ ngày 1.3.2023, Bộ Công an và Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài sẽ triển khai cấp Hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam.

Thanh Hóa: Người dân chặn xe tải chở đất trong nhiều ngày

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhiều ngày qua, người dân ở thôn Vạn Thành (xã Thăng Long, huyện Nông Cống) đã tập trung ra đường chặn xe tải chở đất, do tuyến đường đã bị hư hỏng nghiêm trọng.

Vạch trần thủ đoạn tuyển dụng lao động: Thanh tra sở LĐTBXH Bắc Ninh xác nhận có vi phạm

NHÓM PV |

Ông Nguyễn Hoàng Mạnh - Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh vừa lên tiếng xác nhận về các vi phạm tuyển dụng lao động sau quá trình tiến hành thanh tra tại các đơn vị cung ứng và tiếp nhận lao động được nêu ra trong loạt bài điều tra "Vạch trần thủ đoạn tuyển dụng lao động" đăng tải trên Báo Lao Động.

Phát huy giá trị của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

Hương Mai |

Trong bối cảnh đất nước hiện nay, những giá trị, ý nghĩa của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 càng phải được đề cao.

Nghi phạm cướp cửa hàng Thế giới di động mua súng trên mạng xã hội

Long Nguyễn |

Vĩnh Phúc - Do đánh hơn 4.000 điểm lô và thua hết số tiền đã vay nên đối tượng đã lấy khẩu súng hơi mua trên mạng xã hội để mang đi đe dọa, cướp tài sản.

Ông Putin thăm quân nhân bị thương từ chiến trường Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm quân nhân bị thương về từ chiến trường Ukraina, nói rằng họ là những người hùng.

Lý do Bộ Tứ “bỏ qua” chỉ trích Nga về xung đột Ukraina

Khánh Minh |

Tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ Tứ không đề cập hoặc chỉ trích Nga về cuộc xung đột ở Ukraina.

Thành viên EU giải thích lý do Ukraina khó gia nhập liên minh

Song Minh |

Thủ tướng Hà Lan cho biết, có quá nhiều nước thành viên Liên minh Châu Âu phản đối ý tưởng Ukraina gia nhập EU.