Tuần phim chào mừng Kỷ niệm 80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam

Hải Ngọc |

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Tuần phim chào mừng Kỷ niệm 80 năm "Đề cương văn hóa Việt Nam" (1943-2023).

Nhằm tiếp tục phát huy giá trị lịch sử, giá trị thực tiễn to lớn của "Đề cương về văn hóa Việt Nam" đồng thời triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Cán sự Đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023).

Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhằm giúp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đặc biệt là những người làm công tác văn hóa, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ cả nước thấm nhuần ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, những giá trị to lớn, sự trường tồn và tầm ảnh hưởng của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 trong thời gian 80 năm qua.

Tuần phim chào mừng Kỷ niệm 80 năm "Đề cương văn hóa Việt Nam" là một trong các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam.

Tuần phim là hoạt động kỷ niệm trên toàn quốc, đặc biệt là để những người làm công tác văn hóa, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ cả nước phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam.

Tuần phim do Cục Điện ảnh phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Trung tâm Chiếu phim Quốc gia tổ chức; diễn ra từ ngày 25.2 – 3.3.2023 trên toàn quốc, giới thiệu những bộ phim có đề tài, chủ đề về văn hóa, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về đất nước con người Việt Nam.

Cảnh trong phim “Bình minh đỏ“. Ảnh chụp màn hình
Cảnh trong phim “Bình minh đỏ“. Ảnh chụp màn hình

Tuần phim chào mừng Kỷ niệm 80 năm "Đề cương văn hóa Việt Nam" sẽ có 4 bộ phim truyện, 4 phim tài liệu và 2 phim hoạt hình được giới thiệu.

Phim truyện có: "Bình minh đỏ" (C13), "Cơn giông" (C16), "Phượng cháy" (C13), "Nhà tiên tri" (P). Phim tài liệu có: "Hồ Chí Minh, năm 1946"; "Những bước đi ngoại giao và một cuộc chiến không mong muốn" (Hồ Chí Minh, năm 1946 phần 2); "Văn hóa soi đường quốc dân đi"; "Chầu văn – âm hưởng linh thiêng"; "80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam".

Hai bộ phim hoạt hình chiếu trong dịp này là "Kỳ tích đầm Dạ Trạch" và "Đôi cánh kim cương".

Lễ khai mạc Tuần phim sẽ diễn ra vào 19h00 ngày 25.2.2023 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, 87 Láng Hạ, Hà Nội.

Hải Ngọc
TIN LIÊN QUAN

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam

Hải Minh |

Năm 2023, kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam, nhiều sự kiện quan trọng sẽ được tổ chức.

Sao cho không còn những băn khoăn

Mỹ Linh |

Tại Nghị quyết 16/NQ-CP phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 1.2023, Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, sửa đổi Nghị định số 90/2014/NĐ-CP về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật và Nghị định số 133/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP để giải quyết các vướng mắc trong thực tiễn về việc xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” trong lĩnh vực văn học nghệ thuật.

Giá trị đặc biệt của 6 bảo vật quốc gia về văn hóa Champa

NGUYỄN HỮU MẠNH |

Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng hiện là nơi lưu giữ các hiện vật văn hóa Champa lớn nhất cả nước. Bảo tàng hiện đang lưu giữ, trưng bày 6 bảo vật quốc gia, là nơi tham quan không thể bỏ qua của du khách khi đến với thành phố Đà Nẵng.

Bắt khẩn cấp đối tượng khiến nữ sinh lớp 7 mang bầu, tự sinh con ở Bắc Giang

Vân Trường |

Ngày 16.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang thi hành Lệnh giữ người và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nông Văn Minh (SN 2006) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Các nước trên thế giới sử dụng sách giáo khoa như thế nào?

Khánh An |

Sách giáo khoa hiện đang được phát miễn phí tại Hàn Quốc và được coi như tài liệu tham khảo tại Mỹ.

Sử dụng song hành hộ chiếu có và không gắn chip điện tử

Việt Dũng |

Kể từ ngày 1.3.2023, Bộ Công an sẽ triển khai cấp Hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam.

Thanh Hóa: Người dân chặn xe tải chở đất trong nhiều ngày

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhiều ngày qua, người dân ở thôn Vạn Thành (xã Thăng Long, huyện Nông Cống) đã tập trung ra đường chặn xe tải chở đất, do tuyến đường đã bị hư hỏng nghiêm trọng.

Đi xe máy xuyên Việt lọt top trải nghiệm hàng đầu thế giới cho du khách

Chí Long |

Chuyên trang du lịch nổi tiếng thế giới Travel Off Path gợi ý, đi xe máy xuyên Việt là tour trải nghiệm tuyệt vời cho mọi du khách.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam

Hải Minh |

Năm 2023, kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam, nhiều sự kiện quan trọng sẽ được tổ chức.

Sao cho không còn những băn khoăn

Mỹ Linh |

Tại Nghị quyết 16/NQ-CP phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 1.2023, Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, sửa đổi Nghị định số 90/2014/NĐ-CP về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật và Nghị định số 133/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP để giải quyết các vướng mắc trong thực tiễn về việc xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” trong lĩnh vực văn học nghệ thuật.

Giá trị đặc biệt của 6 bảo vật quốc gia về văn hóa Champa

NGUYỄN HỮU MẠNH |

Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng hiện là nơi lưu giữ các hiện vật văn hóa Champa lớn nhất cả nước. Bảo tàng hiện đang lưu giữ, trưng bày 6 bảo vật quốc gia, là nơi tham quan không thể bỏ qua của du khách khi đến với thành phố Đà Nẵng.