Tổng thống Ukraina tiết lộ việc tiểu đoàn Azov đầu hàng Nga

Song Minh |

Tổng thống Ukraina cho biết, tiểu đoàn Azov và các lực lượng Ukraina đầu hàng ở nhà máy thép Azovstal sau khi nhận được "tín hiệu" từ Kiev.

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tuyên bố, binh sĩ Ukraina và các thành viên của tiểu đoàn Azov - những người ẩn náu tại nhà máy thép Azovstal ở Mariupol trong nhiều tuần - đã đầu hàng lực lượng Nga theo lệnh của Kiev.

“Những người này đã nhận được tín hiệu từ quân đội Ukraina rằng họ có mọi quyền ra ngoài và cứu lấy tính mạng của mình” - Tổng thống Zelensky nói với kênh truyền hình Ukraina 24 hôm 20.5.

Cùng ngày 20.5, Nga tuyên bố giải phóng hoàn toàn nhà máy thép Azovstal, cho biết hơn 2.400 binh sĩ Ukraina, bao gồm cả chỉ huy, đã đầu hàng trong tuần.

Theo phía Nga, các binh sĩ bị thương đang được điều trị tại bệnh viện, trong khi những người còn lại được cho là đã được đưa đến các cơ sở giam giữ ở Donbass.

Trong cuộc bao vây nhà máy thép, Mátxcơva khẳng định rằng những người bên trong đã chịu tổn thất nặng nề, thiếu đồ ăn, nước uống và muốn đầu hàng, nhưng không thể thực hiện được nếu không có sự chấp thuận của chính phủ Ukraina, vì sợ rằng họ có thể bị đưa ra tòa. Nhưng Kiev đã miễn cưỡng đưa ra mệnh lệnh cần thiết.

Các thành viên tiểu đoàn Azov đầu hàng Nga. Ảnh: Sputnik
Các thành viên tiểu đoàn Azov đầu hàng Nga. Ảnh: Sputnik

Tổng thống Zelensky tuyên bố, các cơ quan tình báo Ukraina đã giám sát “việc rút quân khỏi Azovstal, chuẩn bị cho đối thoại, trao đổi…”.

“Chúng tôi sẽ đưa họ về nhà” - ông Zelensky nói về những chiến binh đã đầu hàng. Tuy nhiên, ông cho biết điều này phần lớn phụ thuộc vào việc Liên Hợp Quốc, Hội Chữ Thập Đỏ và Nga có tuân thủ các cam kết hay không.

Mặc dù Kiev trước đó nói không giúp những người bên trong Azovstal bằng các biện pháp quân sự, song ông Zelensky cho biết đã đàm phán với các đối tác nước ngoài để cung cấp vũ khí nhằm giúp lực lượng Ukraina tiếp cận nhà máy thép.

Theo ông Zelensky, nhiều phi công Ukraina cũng thiệt mạng khi cố gắng tìm đường tới Azovstal trong kế hoạch vận chuyển thuốc và thực phẩm đến nhà máy.

“Rất nhiều điều đã xảy ra mà không ai trong chúng tôi có thể bình luận chính thức. Các hành lang trên không đến Azovstal rất thiếu vì lực lượng phòng không mạnh của Nga” - nhà lãnh đạo Ukraina tiết lộ.

Mariupol đã chứng kiến ​​cuộc giao tranh nặng nề nhất kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraina vào cuối tháng 2, hứng chịu sự tàn phá lớn. Mátxcơva tuyên bố đánh chiếm thành phố cảng chiến lược cách đây một tháng.

Azovstal vẫn là thành trì cuối cùng của quân kháng chiến Ukraina trong khu vực, nhưng nhà máy thép và mạng lưới ngầm khổng lồ của nó giờ cũng đã nằm trong tầm kiểm soát của Nga.

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky tuyên bố, quy mô quân đội Ukraina hiện nay lớn gấp gần 6 lần so với lúc bắt đầu cuộc xung đột giữa Kiev và Mátxcơva.

Quân nhân Ukraina. Ảnh: AFP
Quân nhân Ukraina. Ảnh: AFP

Ông Zelensky nói với đài truyền hình Ukraina 24: “Chúng tôi hiện có 700.000 quân, trong khi chỉ có khoảng 120.000 quân sẵn sàng chiến đấu ở Ukraina lúc bắt đầu chiến dịch quân sự của Nga vào cuối tháng 2”.

Tổng thống lưu ý, ông đã ra lệnh vào đầu năm 2022 để tăng số lượng binh sĩ thêm 100.000 người "bất kể có tiền hay không”. Nhưng ông thừa nhận rằng ngay cả những con số đó cũng không đủ để ngăn chặn quân đội Nga.

Tổng thống Zelensky đã ra lệnh tổng động viên sau khi bắt đầu cuộc xung đột, nói rằng tất cả nam giới từ 18 đến 60 tuổi nên ở lại trong nước và chiến đấu.

Đầu tuần qua, một đạo luật đã được trình lên Quốc hội Ukraina trong đó đề xuất tước quyền công dân của những nam giới bỏ trốn và không trở về nước trong vòng 30 ngày.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Thêm hàng trăm lính tiểu đoàn Azov đầu hàng ở nhà máy thép Azovstal

Song Minh |

Thêm 771 chiến binh tiểu đoàn Azov Ukraina đầu hàng Nga tại nhà máy thép Azovstal ở Mariupol trong 24 giờ qua.

Chỉ huy cấp cao tiểu đoàn Azov Ukraina từ chối đầu hàng

Ngọc Vân |

Các chỉ huy cấp cao tiểu đoàn Azov của Ukraina ở nhà máy thép Azovstal, Mariupol từ chối đầu hàng quân đội Nga.

Ukraina lệnh cho chiến binh ở nhà máy thép Azovstal đầu hàng

Khánh Minh |

Các chiến binh Ukraina ẩn náu ở nhà máy thép Azovstal tại thành phố Mariupol được lệnh đầu hàng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thêm hàng trăm lính tiểu đoàn Azov đầu hàng ở nhà máy thép Azovstal

Song Minh |

Thêm 771 chiến binh tiểu đoàn Azov Ukraina đầu hàng Nga tại nhà máy thép Azovstal ở Mariupol trong 24 giờ qua.

Chỉ huy cấp cao tiểu đoàn Azov Ukraina từ chối đầu hàng

Ngọc Vân |

Các chỉ huy cấp cao tiểu đoàn Azov của Ukraina ở nhà máy thép Azovstal, Mariupol từ chối đầu hàng quân đội Nga.

Ukraina lệnh cho chiến binh ở nhà máy thép Azovstal đầu hàng

Khánh Minh |

Các chiến binh Ukraina ẩn náu ở nhà máy thép Azovstal tại thành phố Mariupol được lệnh đầu hàng.