Ông Putin thăm quân nhân bị thương từ chiến trường Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm quân nhân bị thương về từ chiến trường Ukraina, nói rằng họ là những người hùng.

RT đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu hôm 25.5 đã đến Bệnh viện Quân y Trung ương Mandryk ở Mátxcơva thăm một số quân nhân bị thương trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina. Sau khi đi thăm, ông Putin nói rằng tất cả các binh sĩ được triển khai ở nước ngoài - và gia đình của những người đã mất - nên được bồi thường.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho báo giới biết, lịch trình của tổng thống cho phép ông tới thăm trực tiếp thương binh lần này, và tổng thống đã đích thân tham gia giám sát mọi hỗ trợ dành cho các quân nhân Nga.

Các bức ảnh và video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy ông Putin và ông Shoigu, mặc áo khoác ngoài màu trắng, nói chuyện với các nhân viên y tế và các thương binh - nhiều người trong số họ nói muốn quay lại chiến trường.

Trong một video, một trinh sát viên bị thương ở bụng nói với ông Putin rằng anh muốn quay lại đơn vị của mình và tổng thống khẳng định anh sẽ làm được điều đó.

Trong một video khác, ông Putin nói với một thương binh rằng con của anh sẽ tự hào về cha mình.

Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm thương binh về từ chiến trường Ukraina, họp với các quan chức Nga. Video: AFP

Cuối ngày, trong cuộc họp với hội đồng nhà nước về các vấn đề xã hội, Tổng thống Putin nhấn mạnh, các khoản thanh toán cho quân nhân làm nhiệm vụ ở nước ngoài  nên được tăng lên.

“Bởi vì mọi thứ đều được cố định với tỷ giá hối đoái, và đồng USD trong trường hợp này, như đã biết, đang mất giá, đồng rúp đang mạnh lên, vì vậy cần phải tính toán lại tất cả những điều này và thực hiện thanh toán cho phù hợp” - tổng thống Putin chỉ đạo.

Ông Putin giải thích thêm, điều này không chỉ áp dụng đối với tiền lương của quân nhân, mà còn đối với các khoản thanh toán cho những người bị thương, gia đình của những người thiệt mạng, trợ cấp nhà ở và các vấn đề xã hội khác.

"Đây là những người đang mạo hiểm sức khỏe và tính mạng của họ vì lợi ích của người dân và trẻ em Donbass, vì lợi ích của nước Nga. Họ đều là những anh hùng" - ông Putin nhấn mạnh.

Tờ Moscow Times cho biết, đây là lần đầu tiên Tổng thống Putin thăm các thương binh về từ Ukraina kể từ khi ông phát động chiến dịch quân sự ở nước láng giềng. Hôm 25.3, Nga cho biết 1.351 binh sĩ đã thiệt mạng và 3.825 người bị thương ở Ukraina. Các nhà chức trách đã không đưa ra bất kỳ số liệu mới nào kể từ đó.

Hôm 24.5, Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu tuyên bố, Nga sẵn sàng cho một cuộc xung đột kéo dài ở Ukraina nhằm đạt được các mục tiêu của Điện Kremlin.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Đồng rúp cứu Nga khỏi vỡ nợ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố trả nợ nước ngoài bằng đồng rúp sau khi Washington chặn Mátxcơva thanh toán bằng ngoại tệ cho các trái chủ Mỹ.

Ukraina cam kết sẽ tiến vào Crimea

Ngọc Vân |

Người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Ukraina tuyên bố sẽ lật ngược cục diện trong cuộc xung đột với Nga và tiến vào Crimea cuối năm nay.

Ông Putin: Nga "không vấn đề gì" với việc Phần Lan, Thụy Điển vào NATO

Ngọc Vân |

Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu rõ quan điểm về việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO.

Tạm giữ hình sự nhiều lãnh đạo, nhân viên Trung tâm Đăng kiểm ở Đắk Lắk

Phan Tuấn |

Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự lãnh đạo, nhân viên ở Trung tâm Đăng kiểm 47-06D.

Nhà mạng mua thêm dung lượng, đảm bảo kết nối Internet đi quốc tế ổn định

HỮU CHÁNH |

Các nhà mạng đánh giá, việc nâng dung lượng kết nối đi quốc tế trên đất liền sẽ giúp cải thiện chất lượng dịch vụ Internet, nhất là vào giờ cao điểm.

Đầu kéo lật đè xe máy trên Quốc lộ 6, 1 người tử vong

Minh Nguyễn |

Sơn La - Đang di chuyển trên Quốc lộ 6 , chiếc xe đầu kéo bất ngờ lật đè lên xe máy khiến 1 người tử vong.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Hà Nội sẽ nâng tầm bệnh viện để dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng tầm một số lĩnh vực là thế mạnh của các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội như tim mạch, thận… Từ đó, xây dựng những cơ sở này thành trung tâm khám, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Đồng rúp cứu Nga khỏi vỡ nợ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố trả nợ nước ngoài bằng đồng rúp sau khi Washington chặn Mátxcơva thanh toán bằng ngoại tệ cho các trái chủ Mỹ.

Ukraina cam kết sẽ tiến vào Crimea

Ngọc Vân |

Người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Ukraina tuyên bố sẽ lật ngược cục diện trong cuộc xung đột với Nga và tiến vào Crimea cuối năm nay.

Ông Putin: Nga "không vấn đề gì" với việc Phần Lan, Thụy Điển vào NATO

Ngọc Vân |

Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu rõ quan điểm về việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO.