Nga nêu giải pháp đáng tin cậy duy nhất về vụ Nord Stream

Ngọc Vân |

Nga tuyên bố sẽ chỉ tin tưởng vào một cuộc điều tra của Liên Hợp Quốc về vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream.

RT đưa tin, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 21.2 rằng, việc phá hủy các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và Nord Stream 2 là hành động khủng bố quốc tế và cần phải được giải quyết để tránh "hỗn loạn" trên biển cả.

Nga cáo buộc Đức, Thụy Điển và Đan Mạch che đậy để bảo vệ Mỹ, đồng thời tuyên bố sẽ chỉ tin tưởng vào một cuộc điều tra của Liên Hợp Quốc. Theo Đại sứ Nebenzia, việc ngăn chặn một cuộc điều tra của Liên Hợp Quốc sẽ khiến phương Tây càng đáng ngờ hơn.

Hai đường ống dẫn khí đốt tự nhiên của Nga đến Đức dưới Biển Baltic đã bị hư hại do một loạt vụ nổ vào tháng 9 năm 2022. Nga không ngừng công khai cáo buộc Mỹ thực hiện vụ đánh bom và đầu tháng này, nhà báo điều tra đoạt giải Pulitzer - Seymour Hersh - đã cáo buộc tương tự trong bài viết đăng trên tờ New York Times.

Đại sứ Nebenzia đề cập đến bài báo của Hersh và các tuyên bố của nhiều quan chức Mỹ đe dọa đường ống dẫn khí - từ Tổng thống Joe Biden và Ngoại trưởng Antony Blinken, đến Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề chính trị Victoria Nuland.

Ông Nebenzia cũng nêu dòng tweet của cựu Ngoại trưởng Ba Lan Radek Sikorski và một văn bản được cho là của bà Liz Truss, thủ tướng Anh vào thời điểm đó - tất cả đều cho thấy Mỹ và các đồng minh có động cơ, cũng như phương tiện và cơ hội, để phá huỷ Nord Stream.

“Bằng chứng công khai "không chỉ là một khẩu súng bốc khói" (chứng cứ không thể chối cãi) mà Hollywood rất thích, tuy nhiên, tất cả những gì Mátxcơva mong muốn là một cuộc điều tra quốc tế độc lập về những cáo buộc trong bài báo của Hersh" - nhà ngoại giao Nga nói thêm.

Đại sứ Nebenzia lưu ý, cuộc tấn công vào Nord Stream liên quan đến chất nổ và được coi là hành động khủng bố quốc tế theo một công ước được ký kết vào năm 1997.

Ông nói thêm, trừ khi thủ phạm bị tìm ra và đưa ra trước công lý, nếu không cuộc tấn công có thể mở ra một kỷ nguyên khi cơ sở hạ tầng xuyên quốc gia dưới biển trở thành mục tiêu hợp pháp, điều này sẽ gây ra “sự hỗn loạn và thiệt hại khủng khiếp cho toàn nhân loại”.

Đại sứ Nebenzia nhấn mạnh, Nga không tin tưởng vào các cuộc điều tra hiện do Thụy Điển, Đan Mạch và Đức tiến hành, vì tất cả đều từ chối chia sẻ kết quả điều tra hoặc phớt lờ hoàn toàn các yêu cầu của Mátxcơva.

“Rõ ràng là họ đang bao che cho người anh lớn là Mỹ. Nếu các nước phương Tây ngăn chặn yêu cầu của Nga về một cuộc điều tra của Liên Hợp Quốc, điều đó sẽ chỉ làm tăng thêm sự nghi ngờ của chúng tôi” - ông Nebenzia nói thêm.

Trước khi Đại sứ Nga phát biểu trước Hội đồng Bảo an, nhà cựu ngoại giao Mỹ Rosemary DiCarlo - hiện là Phó tổng thư ký phụ trách các vấn đề chính trị và xây dựng Hòa bình - lập luận rằng Hội đồng Bảo an “không có quyền xác minh hoặc xác nhận” bất cứ điều gì, kêu gọi các bên “kiềm chế và tránh những cáo buộc có thể làm leo thang căng thẳng vốn đã gia tăng trong khu vực”.

Hội đồng Bảo an cũng đã nghe ý kiến của giáo sư Jeffrey Sachs và nhà phân tích đã nghỉ hưu của CIA Ray McGovern - cả hai đều làm chứng cho sự trung thực của nhà báo Hersh. Giáo sư Sachs nói: “Mặc dù chính phủ Mỹ bác bỏ cáo buộc của Hersh là sai, nhưng không đưa ra bất kỳ thông tin nào mâu thuẫn với bài viết của Hersh và không đưa ra bất kỳ lời giải thích thay thế nào”.

Ông cũng gọi những bình luận của Thứ trưởng Nuland về Nord Stream là “không phù hợp chút nào khi đối mặt với chủ nghĩa khủng bố quốc tế”.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc nói về việc điều tra vụ nổ Nord Stream

Song Minh |

Trung Quốc kêu gọi điều tra khách quan, chuyên nghiệp và không thiên vị về vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream.

Mỹ phá vỡ im lặng về cáo buộc phá hoại Nord Stream

Song Minh |

Mỹ phủ nhận mọi liên quan đến vụ nổ đường ống Nord Stream dẫn khí đốt Nga đến Đức qua biển Baltic.

Mỹ phản hồi yêu cầu của Nga điều tra vụ nổ Nord Stream

Ngọc Vân |

Bộ Ngoại giao Mỹ phản ứng trước việc Nga đề nghị Liên Hợp Quốc điều tra vụ nổ Nord Stream.

Doanh nghiệp số phải gắn sứ mệnh của mình với sứ mệnh quốc gia

HỮU CHÁNH |

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, các doanh nghiệp số Việt Nam đi ra nước ngoài là nhiệm vụ khó khăn nhưng đầy vinh quang, là sứ mệnh giúp Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Ám ảnh với những hội nhóm “rủ nhau làm liều” trên mạng xã hội

Phùng Nhung |

Hiện nay trên mạng xã hội có rất nhiều những hội nhóm mang tính chất tiêu cực như: Những người vỡ nợ muốn làm liều; những người muốn tự tử; những người chán sống… Nhiều vụ việc vi phạm pháp luật cũng xảy ra từ đây.

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền nhằm vào tài khoản quảng cáo Facebook

Mạnh Cường |

Vì một chút lơ là, chị Nguyễn Thị Hoài (Nam Định) đã bị kẻ gian lừa mất hơn 3 triệu đồng. Đáng nói, đây là một chiêu lừa mới của kẻ gian, thường nhắm đến các tài khoản quảng cáo Facebook.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

Khởi công cải tạo tuyến kênh dài nhất TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Sáng 23.2, dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên với tổng mức đầu tư 8.200 tỉ đồng được khởi công, dự kiến hoàn thành năm 2025 giúp chỉnh trang đô thị, cải thiện đời sống cho khoảng 2 triệu người dân trong lưu vực.

Trung Quốc nói về việc điều tra vụ nổ Nord Stream

Song Minh |

Trung Quốc kêu gọi điều tra khách quan, chuyên nghiệp và không thiên vị về vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream.

Mỹ phá vỡ im lặng về cáo buộc phá hoại Nord Stream

Song Minh |

Mỹ phủ nhận mọi liên quan đến vụ nổ đường ống Nord Stream dẫn khí đốt Nga đến Đức qua biển Baltic.

Mỹ phản hồi yêu cầu của Nga điều tra vụ nổ Nord Stream

Ngọc Vân |

Bộ Ngoại giao Mỹ phản ứng trước việc Nga đề nghị Liên Hợp Quốc điều tra vụ nổ Nord Stream.