Khởi công cải tạo tuyến kênh dài nhất TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Sáng 23.2, dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên với tổng mức đầu tư 8.200 tỉ đồng được khởi công, dự kiến hoàn thành năm 2025 giúp chỉnh trang đô thị, cải thiện đời sống cho khoảng 2 triệu người dân trong lưu vực.

Theo ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng - Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM (chủ đầu tư), với chiều dài gần 33 km, kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên là tuyến kênh dài nhất TPHCM hiện nay, chảy qua 7 quận huyện (Bình Thạnh, quận 12, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, huyện Bình Chánh).

Tuyến kênh này sẽ được xây bờ kè bêtông và đường dài gần 33 km dọc hai bờ kênh (mặt đường từ 7 - 12m, vỉa hè 2 bên rộng khoảng 3 m và 3 cầu dọc tuyến).

Hai tuyến đường ven kênh khi hoàn thành giúp thành trục động lực phát triển phía Tây TPHCM, hạn chế tình trạng kẹt xe khu vực nội thành.

Dự án cũng nạo vét toàn tuyến kênh dài gần 33 km với chiều rộng kênh từ 30 - 40 m, sâu từ 4 - 5 m. Cùng với 12 bến thuyền dọc theo tuyến được xây dựng góp phần hình thành trục giao thông thủy kết nối với các tỉnh miền Tây Nam Bộ qua cửa ngõ đường thủy Long An và kết nối với các tỉnh khác như Bình Dương, Đồng Nai và Tây Ninh.

Trên tuyến cũng được xây 19 cống thoát nước, ba cây cầu cùng hệ thống thoát nước mưa, chiếu sáng, cây xanh...

Lãnh đạo TPHCM nhấn nút khởi công dự án.  Ảnh: Minh Quân
Lãnh đạo TPHCM nhấn nút khởi công dự án. Ảnh: Minh Quân
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên khảo sát dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.  Ảnh: Minh Quân
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên khảo sát dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên. Ảnh: Minh Quân

Dự án có tổng mức đầu tư 8.200 tỉ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách, trong đó vốn Trung ương 4.000 tỉ đồng, còn lại là nguồn vốn của thành phố.

"Dự án khi hoàn thành giúp chống ngập và xử lý nước thải cho 7 quận, huyện nằm dọc kênh. Ngoài ra, công trình sẽ làm thay đổi bộ mặt đô thị, góp phần cải thiện đời sống, môi trường cho khoảng 2 triệu dân trong lưu vực rộng gần 15.000 ha" - ông Dũng nói.

Dự án đã có mặt bằng nên sau lễ khởi công chủ đầu tư bắt đầu triển khai thi công.  Ảnh: Minh Quân
Dự án đã có mặt bằng nên sau lễ khởi công chủ đầu tư bắt đầu triển khai thi công. Ảnh: Minh Quân
Công nhân thi công đóng cọc betong
Công nhân thi công đóng cọc bêtông bờ kè.  Ảnh: Minh Quân

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, việc triển khai thi công, hoàn thành dự án chắc chắn sẽ tạo lên bước đột phá cho hạ tầng đô thị thành phố, chỉnh trang và nâng cao diện mạo đô thị cho khu vực, hình thành tuyến giao thông đường thủy.

Một đoạn kênh Tham Lương - Bến Cát đầy lục bình và rác thải.  Ảnh: Anh Tú
Một đoạn kênh Tham Lương - Bến Cát đầy lục bình và rác thải. Ảnh: Anh Tú

Ông Phan Văn Mãi cho biết, UBND TPHCM đã chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan lập kế hoạch chi tiết, triển khai nhanh, hiệu quả và phấn đấu hoàn thành dự án vào năm 2025, chào mừng 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chủ tịch UBND TPHCM, đề nghị các sở ngành thành phố tập trung phối hợp, hỗ trợ chủ đầu tư giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án. UBND các quận, huyện có liên quan tiếp tục tập trung vận động, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người dân trong triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và thực hiện dự án.

“Chủ đầu tư phải tập trung chỉ đạo các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng huy động nhân lực, thiết bị thi công, vật tư, vật liệu để đảm bảo hoàn thành dự án theo kế hoạch, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí” – ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh con kênh ô nhiễm bậc nhất TPHCM sắp được hồi sinh

Anh Tú - Ngọc Ánh |

TPHCM - Hơn 20 năm chờ đợi một dòng kênh xanh, đến nay, dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên đã đi được một nửa chặng đường khi đã hoàn thành xong giai đoạn 1: Nạo vét bùn dưới đáy kênh và hoàn tất đền bù, giải phóng mặt bằng cho người dân. Giai đoạn 2 dự án sẽ khởi công vào ngày 23.2 tới đây.

TPHCM sắp khởi công 2 dự án giao thông, môi trường gần 50.000 tỉ đồng

MINH QUÂN |

Dự án Vành đai 3 qua TPHCM và dự án Xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên có tổng mức đầu tư gần 50.000 tỉ đồng sắp được khởi công giúp tăng kết nối vùng và chỉnh trang đô thị cho TPHCM.

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Tàu du lịch nằm bến hàng tháng vì không có tiền lắp hộp đen và bộ đàm

Tạ Quang |

Cần Thơ - Nhiều chiếc tàu du lịch chở khách từ bến Ninh Kiều đi chợ nổi Cái Răng đang phải tạm ngưng hoạt động nhiều tháng nay. Nhiều chủ tàu cho biết, việc ngưng chạy là do đến thời hạn đăng kiểm nhưng họ không đủ tiền mua thiết bị định vị cũng như bộ đàm vì chi phí quá cao nên đành phải để neo bến.

MC Thảo Vân tiết lộ mối quan hệ giữa con trai và NSND Công Lý

Nhóm PV |

Trong thử thách "3 phút với người nổi tiếng", MC Thảo Vân tiết lộ con trai luôn giữa mối quan hệ tốt đẹp cùng bố là NSND Công Lý. Cô luôn tạo mọi điều kiện để con trai gặp gỡ và trò chuyện cùng bố.

Hà Nội: Quyết liệt hơn trong xử lý vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG |

Việc xử lý mạnh tay vi phạm nồng độ cồn góp phần từng bước thay đổi hành vi của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Đã đấu thầu xong, Cần Thơ vẫn lo thiếu vaccine từ nhà cung cấp

Phong Linh |

Từ tháng 1.2023 đến nay, phòng khám dịch vụ thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) TP. Cần Thơ tiếp đón trên 16.000 lượt khách đến tiêm vaccine các loại. Người dân cũng không còn tình trạng đặt lịch hẹn trước vì nguồn cung thuốc có sẵn, trẻ vào có thể được tiêm ngay. Tuy nhiên, một số loại vaccine vẫn đứng trước nguy cơ thiếu hàng do nhà cung cấp chưa cung ứng đủ số lượng theo đơn đặt hàng.

Chuyên gia: Giá vàng sẽ tăng 25% trong năm 2023

Quý An (theo Kitco) |

Chuyên gia nhận định giá vàng sẽ tăng trong năm 2023 từ tâm lý lo ngại về lạm phát cao.

Cận cảnh con kênh ô nhiễm bậc nhất TPHCM sắp được hồi sinh

Anh Tú - Ngọc Ánh |

TPHCM - Hơn 20 năm chờ đợi một dòng kênh xanh, đến nay, dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên đã đi được một nửa chặng đường khi đã hoàn thành xong giai đoạn 1: Nạo vét bùn dưới đáy kênh và hoàn tất đền bù, giải phóng mặt bằng cho người dân. Giai đoạn 2 dự án sẽ khởi công vào ngày 23.2 tới đây.

TPHCM sắp khởi công 2 dự án giao thông, môi trường gần 50.000 tỉ đồng

MINH QUÂN |

Dự án Vành đai 3 qua TPHCM và dự án Xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên có tổng mức đầu tư gần 50.000 tỉ đồng sắp được khởi công giúp tăng kết nối vùng và chỉnh trang đô thị cho TPHCM.

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.