Mỹ phá vỡ im lặng về cáo buộc phá hoại Nord Stream

Song Minh |

Mỹ phủ nhận mọi liên quan đến vụ nổ đường ống Nord Stream dẫn khí đốt Nga đến Đức qua biển Baltic.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby, thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, nói với Fox News hôm 19.2 rằng Mỹ không liên quan đến vụ phá hoại gây thiệt hại nghiêm trọng cho các đường ống Nord Stream vào năm ngoái.

“Đó là một câu chuyện hoàn toàn sai sự thật” - phát ngôn viên John Kirby nói, đề cập đến một bài viết hồi tháng 2 của nhà báo New York Times từng đoạt giải Pulitzer - Seymour Hersh - cáo buộc Nhà Trắng đứng sau vụ tấn công ngày 26.9 nhằm vào đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2.

“Sự thật không phải như vậy, không một chút sự thật nào. Mỹ không liên quan cũng không đứng sau vụ việc. Không có gì hết" - ông Kirby nói với người dẫn chương trình Shannon Bream của Fox News.

Trong một bài viết ngày 8.2, nhà báo Hersh trích dẫn một nguồn ẩn danh biết về tình hình nói với ông rằng Mỹ đã hành động cùng với Na Uy để phá hoại các đường ống. Hersh cáo buộc, động thái này được thực hiện để buộc Đức cung cấp cho Ukraina sự hỗ trợ về quân sự và tài chính trong suốt cuộc xung đột với Nga.

Hersh cũng cáo buộc, các thiết bị nổ đã được lực lượng đặc nhiệm Hải quân Mỹ đặt dưới đường ống dẫn khí đốt của Nga, với sự hỗ trợ của các đặc vụ Na Uy, vào tháng 6.2022 dưới chiêu bài tập trận quân sự.

Nhà báo viết thêm, quyết định này được Tổng thống Joe Biden đưa ra sau 9 tháng thảo luận với các quan chức an ninh quốc gia Mỹ. Vào đầu tháng 2.2022, ông Biden cam kết sẽ “đặt dấu chấm hết” cho đường ống Nord Stream 2 nếu Nga khơi mào xung đột với Ukraina.

Việc phát ngôn viên Kirby phủ nhận các cáo buộc của Hersh diễn ra vài ngày sau khi Trung Quốc đặt câu hỏi về vai trò có thể có của Mỹ trong các vụ nổ đường ống.

Ngày 16.2, Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga bỏ phiếu kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mở một cuộc điều tra về vụ phá hoại. Mátxcơva cũng yêu cầu triệu tập một cuộc họp của Hội đồng Bảo an vào ngày 22.2 để thảo luận về các cuộc tấn công đường ống dẫn khí.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ phản hồi yêu cầu của Nga điều tra vụ nổ Nord Stream

Ngọc Vân |

Bộ Ngoại giao Mỹ phản ứng trước việc Nga đề nghị Liên Hợp Quốc điều tra vụ nổ Nord Stream.

Trung Quốc bất ngờ lên tiếng về vụ Nord Stream

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao Trung Quốc bất ngờ bình luận về vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream của Nga.

Quan chức an ninh hàng đầu Nga nói về thủ phạm nổ đường ống Nord Stream

Thanh Hà |

Thư ký Hội đồng An ninh Nga cho hay, Mátxcơva không biết chính xác ai đã phá hủy các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream.

Dối trá trong kiểm soát giết mổ: Bát nháo như lò mổ lậu

Nhóm PV |

Long An - Mang danh là lò mổ tập trung lớn nhất tỉnh Long An, có quy trình kiểm soát giết mổ đúng quy định, thế nhưng cách thức hoạt động của Lò giết mổ tập trung xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bát nháo không khác gì các lò mổ lậu. Điều đáng nói, có thương lái từ bỏ lò mổ ở TPHCM để chuyển xuống đây hoạt động, sau đó lại vận chuyển thịt ngược về thành phố tiêu thụ.

Áp lực nhân đôi của học sinh lớp 12

Phan Liên |

Vừa ôn thi tốt nghiệp THPT, vừa ôn thi các kỳ thi riêng, áp lực của học sinh lớp 12 hiện nhân đôi, nhân ba lần.

Lại tai nạn xe khách ở Quảng Nam, 3 người tử vong tại chỗ

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Nam - Xe khách đang lưu thông thì bất ngờ đâm vào xe tải đang đậu đỗ bên đường. Hậu quả làm 19 người thương vong trong đó 3 người tử vong tại chỗ.

Phụ huynh rục rịch rèn kỷ luật cho con chuẩn bị lên lớp 1

Linh Chi - Dương Anh |

Từ mầm non lên lớp 1 sẽ là giai đoạn quan trọng với sự phát triển của trẻ. Các thầy cô giáo cho rằng, việc rèn luyện cho con tự lập trong khoảng thời gian này quan trọng hơn việc cho con học trước những kiến thức của lớp 1.

Nhếch nhác ở nhà hàng và bến du thuyền, công trình thuộc đại án Vũ "Nhôm"

Tường Minh - Văn Trực |

Sở hữu vị trí đắc địa bậc nhất tại thành phố Đà Nẵng và được đánh giá là công trình có lối kiến trúc đẹp. Tuy nhiên dự án nhà hàng và bến du thuyền đã bỏ hoang từ năm 2017 cho đến nay khiến nhiều hạng mục xuống cấp, gây lãng phí.

Mỹ phản hồi yêu cầu của Nga điều tra vụ nổ Nord Stream

Ngọc Vân |

Bộ Ngoại giao Mỹ phản ứng trước việc Nga đề nghị Liên Hợp Quốc điều tra vụ nổ Nord Stream.

Trung Quốc bất ngờ lên tiếng về vụ Nord Stream

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao Trung Quốc bất ngờ bình luận về vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream của Nga.

Quan chức an ninh hàng đầu Nga nói về thủ phạm nổ đường ống Nord Stream

Thanh Hà |

Thư ký Hội đồng An ninh Nga cho hay, Mátxcơva không biết chính xác ai đã phá hủy các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream.