Trung Quốc nói về việc điều tra vụ nổ Nord Stream

Song Minh |

Trung Quốc kêu gọi điều tra khách quan, chuyên nghiệp và không thiên vị về vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream.

Trung Quốc kêu gọi một cuộc điều tra khách quan, chuyên nghiệp và không thiên vị về vụ nổ đường ống Nord Stream, được coi là huyết mạch năng lượng của châu Âu - Hoàn cầu Thời báo dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết trong cuộc họp báo ngày 20.2.

Ông Uông Văn Bân nhấn mạnh, vụ nổ có tác động tiêu cực đáng kể đến thị trường năng lượng toàn cầu và môi trường sinh thái toàn cầu, thậm chí còn đẩy châu Âu vào một cuộc khủng hoảng năng lượng mùa đông. Trước tác hại của việc phá hoại cơ sở hạ tầng xuyên quốc gia lớn và những hậu quả nghiêm trọng, cộng đồng quốc tế có quyền yêu cầu một cuộc điều tra kỹ lưỡng.

Vào ngày 26.9.2022, hai đường ống dẫn khí dưới nước của Nga mang khí đốt tự nhiên đến châu Âu, Nord Stream 1 và Nord Stream 2, đã phát nổ cùng ngày dưới biển Baltic, khiến một lượng lớn khí đốt rò rỉ ra vùng biển gần đó.

Sau vụ nổ, Mỹ, EU, NATO và Nga đều cho rằng vụ việc là do phá hoại. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết đường ống dẫn khí đốt Nord Stream đã hứng chịu một cuộc tấn công khủng bố quốc tế chưa từng có.

Phóng sự gây sốc của nhà báo điều tra Mỹ Seymour Hersh được công bố ngày 8.2 cáo buộc Mỹ đứng sau các vụ nổ Nord Stream, một lần nữa làm dấy lên tranh luận trong dư luận quốc tế.

John Dougan, một nhà báo người Mỹ khác đã cung cấp bằng chứng về sự tham gia của Mỹ trong vụ nổ Nord Stream ở biển Baltic, nói với hãng truyền thông Nga Sputnik rằng ông đã nhận được một lá thư nặc danh từ một người tham gia cuộc tập trận BALTOPS 22 của NATO, trong đó chất nổ được cho là đã được cài đặt ở đường ống dẫn khí đốt của Nga.

"Đây không phải là một hành động dễ dàng thực hiện. Đó là hành động mà CIA và các bộ phận bí mật khác của chính phủ Mỹ thực hiện khá thường xuyên và Mỹ về cơ bản là quốc gia duy nhất có động cơ, phương tiện" - Jeffery Sachs, nhà kinh tế học nổi tiếng thế giới, giáo sư chính sách công tại Đại học Columbia (Mỹ) và cựu cố vấn đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, nhận xét.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc lưu ý, điều khó hiểu là sự im lặng của chính phủ Mỹ, giới truyền thông và các đối tác châu Âu. "Tất cả những hành động bất thường này củng cố niềm tin rằng vụ nổ Nord Stream là cực kỳ phức tạp" - ông Uông Văn Bân nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, cần tiến hành điều tra vụ nổ một cách khách quan, công bằng và chuyên nghiệp, truy cứu trách nhiệm liên quan để có câu trả lời trước cộng đồng quốc tế về vụ nổ cơ sở hạ tầng lớn xuyên quốc gia.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ phá vỡ im lặng về cáo buộc phá hoại Nord Stream

Song Minh |

Mỹ phủ nhận mọi liên quan đến vụ nổ đường ống Nord Stream dẫn khí đốt Nga đến Đức qua biển Baltic.

Mỹ phản hồi yêu cầu của Nga điều tra vụ nổ Nord Stream

Ngọc Vân |

Bộ Ngoại giao Mỹ phản ứng trước việc Nga đề nghị Liên Hợp Quốc điều tra vụ nổ Nord Stream.

Trung Quốc bất ngờ lên tiếng về vụ Nord Stream

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao Trung Quốc bất ngờ bình luận về vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream của Nga.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Dự kiến Sử thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc: Học sinh nửa mừng nửa lo

Đức Trung - Ngọc Chi |

Thông tin dự kiến đưa Lịch sử thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía các học sinh. Dù vẫn còn nhiều lo lắng vì áp lực tăng thêm nhưng nhiều học sinh cũng đã sẵn sàng thay đổi phương pháp học sử để có được kết quả tốt nhất.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đánh thuế bất động sản thứ hai là bất hợp lý?

ĐÌNH TRƯỜNG - CAO NGUYÊN |

Nhiều ý kiến đánh giá, đề xuất đánh thuế bất động sản thứ hai của TPHCM sẽ gây nhiều tác động tiêu cực tới thị trường; làm giảm tính thanh khoản và khiến nhà đầu tư nản lòng.

Man United của Ten Hag đã kiên cường cả khi không có đủ quân số

VIỆT HÙNG |

Chứng kiến một số trụ cột chấn thương hoặc bị treo giò, người hâm mộ Man United từng lo lắng họ có thể không vượt qua được giai đoạn khốc liệt này.

Mỹ phá vỡ im lặng về cáo buộc phá hoại Nord Stream

Song Minh |

Mỹ phủ nhận mọi liên quan đến vụ nổ đường ống Nord Stream dẫn khí đốt Nga đến Đức qua biển Baltic.

Mỹ phản hồi yêu cầu của Nga điều tra vụ nổ Nord Stream

Ngọc Vân |

Bộ Ngoại giao Mỹ phản ứng trước việc Nga đề nghị Liên Hợp Quốc điều tra vụ nổ Nord Stream.

Trung Quốc bất ngờ lên tiếng về vụ Nord Stream

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao Trung Quốc bất ngờ bình luận về vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream của Nga.