LD 22005: Xót xa hoàn cảnh gia đình công nhân có con mắc bệnh quái ác

Quế Chi |

“Cháu đã 10 tuổi nhưng chỉ nặng có 10kg thôi, ăn bao nhiêu nuôi bệnh hết” – nữ công nhân Trần Thị Hải Yến (Công ty Opus One, tỉnh Phú Thọ) nói với phóng viên về căn bệnh quái ác mà con gái lớn của chị mắc phải từ khi mới sinh ra.

Mới đây, tại buổi thăm và tặng quà tỉnh Phú Thọ nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 của Đại tướng Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, phóng viên Báo Lao Động được tiếp xúc với những công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Một trong số đó là chị Trần Thị Hải Yến (sinh năm 1990, công nhân Công ty Opus One).

Trước đây, chị Yến từng làm công nhân ở một công ty khác. Khi sinh con, chị nghỉ ở nhà chăm con một vài năm. Sau đó, cách đây 6 năm, chị đi làm công nhân tại công ty hiện nay.

“Nếu có tăng ca, thu nhập của tôi được khoảng 6 triệu đồng/tháng, nếu không chỉ được khoảng 5 triệu đồng” - chị Yến kể. Chồng chị, mới đây phải chuyển công việc mới bởi công việc cũ có thu nhập quá thấp, không đủ để trang trải cuộc sống. Công việc mới, dù mang lại cho anh mức thu nhập cao hơn, nhưng cũng chỉ được khoảng 5-6 triệu đồng/tháng.

Chị Trần Thị Hải Yến
Chị Trần Thị Hải Yến (thứ 5 từ phải qua) nhận quà Tết tại chương trình. Ảnh: Quế Chi

Với tổng mức thu nhập như trên, hai vợ chồng phải chi tiêu tằn tiện lắm mới đủ trang trải cho cuộc sống gia đình. Cả gia đình hiện nay sống trong căn nhà do bố mẹ chồng xây cho, mới để thô, chưa có điều kiện để sơn…

Hoàn cảnh của vợ chồng chị Yến còn khó khăn hơn khi con gái lớn bị bệnh ly thượng bì bóng nước bẩm sinh – một căn bệnh quái ác, hiếm gặp.

“Từ khi sinh ra, cháu có da mỏng so với người thường, chỉ cần cọ nhẹ, da của cháu cũng bị trợt ra” – chị Yến buồn bã nói. Vì căn bệnh quái ác này hành hạ, cháu không thể đi học. Mẹ chồng và chị những lúc không phải đi làm phải thay nhau dạy con tập đọc, tập viết. “Đến giờ, cháu đã biết đọc, viết nguệch ngoạc được rồi” – chị Yến kể.

Thường, những hôm phải tăng ca, đến 21h20, nữ công nhân này mới trở về nhà. Không ăn tối ở nhà do đã ăn ca ở công ty, chị Yến dọn dẹp nhà cửa, rồi dành 1-1,5 giờ để “chọc, chích” cho cháu. Cả ngày bận bịu làm việc, chị chỉ có thời gian vào cuối ngày để làm công việc này.

“Da cháu mỏng, nên hay có bóng nước. Tôi phải chọc bóng nước, thấm hết nước; chỗ nào có mủ thì nắn đi, rồi bôi thuốc vào để nhanh lành vết thương” – chị Yến giải thích.

Căn bệnh quái ác
Căn bệnh quái ác hành hạ con của chị Yến. Ảnh: NVCC

Căn bệnh quái ác khiến cháu không ăn được nhiều, nhiều hôm chỉ ăn được chút cơm, cháo. Ban đêm, cháu hay bị đau đớn, mất ngủ. Chị Yến thương con mà không biết phải làm sao. “Hồi tôi mới sinh cháu, các bác sĩ nói căn bệnh này không chữa được, phải sống chung với bệnh” – chị Yến buồn rầu.

Được nhận món quà Tết tại chương trình, chị Yến gửi lời cảm ơn tới các vị lãnh đạo, tổ chức công đoàn đã quan tâm đến những trường hợp công nhân khó khăn như chị.

“Số tiền này tôi chưa tính tiêu vào việc gì, trước mắt cứ để đó để tiết kiệm, khi nào cần thì dùng đến. Còn phần quà hiện vật thì tôi sẽ dùng trong dịp Tết. Có phần quà này, tôi sẽ đỡ phải mua sắm vào dịp Tết hơn” – chị Yến tâm sự.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 22005 của gia đình chị Trần Thị Hải Yến xin gửi về Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc ủng hộ trực tiếp đến chị Trần Thị Hải Yến. Địa chỉ: Số 8, ngõ 142, phố Tiên Sơn, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Số ĐT: 0985787042. STK: 030027344883 Ngân hàng Sacombank.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Nữ công nhân nhận 1 lượng vàng khi đạt danh hiệu cây chổi kim cương 2021

Tô Thế |

Hà Nội - Năm nay, trong số 126 hồ sơ tham gia xét chọn giải thưởng "Cây chổi vàng" lần thứ 3 năm 2021, Hội đồng xét chọn đã tìm ra được 29 gương mặt công nhân môi trường tiêu biểu gồm: 16 Giải Đồng, 06 Giải Bạc, 06 Giải Vàng và 01 Giải Kim Cương. Trong đó, giải Kim cương có mức thưởng là 1 cây vàng 9999 và một túi quà Tết.

Công chiếu phim "Câu chuyện của những nữ công nhân Việt Nam"

Kiều Vũ |

Phim tài liệu "Câu chuyện của những nữ công nhân Việt Nam" là những câu chuyện, những mảnh ghép cuộc đời của nhiều nữ công nhân di cư từ các địa phương đang làm việc trong một khu công nghiệp lớn của Việt Nam.

Nhận quà Tết Sum vầy, nữ công nhân sẽ mua quần áo mới cho con

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Hà Nam - Sáng 18.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân bình an”.

Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên: Vị tướng tài ba của đường Trường Sơn huyền thoại

Đại tá, nhà báo ĐỖ PHÚ THỌ |

Hiếm có vị tướng nào của quân đội ta đảm nhiệm nhiều trọng trách như Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên: Tư lệnh Quân khu Thủ đô, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Đặc phái viên của Chính phủ… Thế nhưng, tên tuổi của vị tướng tài ba này luôn gắn liền với đường Trường Sơn huyền thoại…

Bình Định: Cần xử lý triệt để các biệt thự không phép trong đất quy hoạch

Hoài Luân |

Hơn 3 năm qua, người dân sống dọc tuyến ven biển ĐT.639 cũ đoạn qua xã Nhơn Hội (TP Quy Nhơn, Bình Định) bức xúc về việc có 3 ngôi nhà được xây dựng kiên cố dù đã nằm trong phần đất đang quy hoạch dự án.

Nghệ An: Xử lý sụt lún tại xã Châu Hồng, người dân vẫn chưa an tâm

QUANG ĐẠI |

Nhiều hộ dân bị sụt lún đất, nứt nhà cửa tại xã Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) cho rằng mức hỗ trợ chưa thỏa đáng.

Nhiều lo ngại khi doanh nghiệp bất động sản giải thể tăng

ANH HUY |

Số lượng doanh nghiệp bất động sản (BĐS) thành lập mới trong 2 tháng đầu năm 2023 giảm mạnh trong khi số doanh nghiệp giải thể lại tăng cao. Điều này cho thấy, thị trường BĐS đang vô cùng khó khăn và có sự thanh lọc mạnh mẽ.

Tái diễn bán nhà ở xã hội 2 giá ở Bắc Ninh: Một chủ đầu tư phớt lờ chỉ đạo

Trần Tuấn |

Liên quan đến phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng tái diễn bán nhà ở xã hội 2 giá ở Bắc Ninh, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đã có công văn yêu cầu 2 chủ đầu tư có báo cáo trước 22.2, nhưng đến thời điểm này, mới có một chủ đầu tư báo cáo theo yêu cầu của Sở.

Nữ công nhân nhận 1 lượng vàng khi đạt danh hiệu cây chổi kim cương 2021

Tô Thế |

Hà Nội - Năm nay, trong số 126 hồ sơ tham gia xét chọn giải thưởng "Cây chổi vàng" lần thứ 3 năm 2021, Hội đồng xét chọn đã tìm ra được 29 gương mặt công nhân môi trường tiêu biểu gồm: 16 Giải Đồng, 06 Giải Bạc, 06 Giải Vàng và 01 Giải Kim Cương. Trong đó, giải Kim cương có mức thưởng là 1 cây vàng 9999 và một túi quà Tết.

Công chiếu phim "Câu chuyện của những nữ công nhân Việt Nam"

Kiều Vũ |

Phim tài liệu "Câu chuyện của những nữ công nhân Việt Nam" là những câu chuyện, những mảnh ghép cuộc đời của nhiều nữ công nhân di cư từ các địa phương đang làm việc trong một khu công nghiệp lớn của Việt Nam.

Nhận quà Tết Sum vầy, nữ công nhân sẽ mua quần áo mới cho con

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Hà Nam - Sáng 18.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân bình an”.