Tái diễn bán nhà ở xã hội 2 giá ở Bắc Ninh: Một chủ đầu tư phớt lờ chỉ đạo

Trần Tuấn |

Liên quan đến phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng tái diễn bán nhà ở xã hội 2 giá ở Bắc Ninh, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đã có công văn yêu cầu 2 chủ đầu tư có báo cáo trước 22.2, nhưng đến thời điểm này, mới có một chủ đầu tư báo cáo theo yêu cầu của Sở.

"Hiện mới có công ty cổ phần tập đoàn Dabaco (chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Dabaco Khắc Niệm - PV) gửi báo cáo theo công văn của Sở, còn công ty cổ phần Cao Nguyên (chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Cao Nguyên) chưa gửi báo cáo", đại diện Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh thông tin với PV Báo Lao Động chiều 28.2.

Trước đó, ngày 16.2, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đã có công văn yêu cầu chủ đầu tư hai dự án nhà ở xã hội trên báo cáo làm rõ nội dung phản ánh của Báo Lao Động việc tái diễn bán nhà ở xã hội 2 giá. Công văn nêu rõ:

"Ngày 16.02.2023 trên báo Lao động có bài viết: “Tái diễn tình trạng bán nhà ở xã hội 2 giá ở Bắc Ninh”, theo đó phản ánh nội dung tại các dự án Nhà ở xã hội Cao Nguyên 2, Cao Nguyên 3 và Nhà ở xã hội phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh do Công ty Cổ phần Cao Nguyên Bắc Ninh và Công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam làm chủ đầu tư đang diễn ra tình trạng người mua nhà phải trả tiền chênh lệch so với mức  giá đã được Sở Xây dựng phê duyệt.

Nhằm thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về nhà ở xã hội, Sở Xây dựng đề nghị chủ đầu tư các dự án nêu trên báo cáo làm rõ nội dung theo phản ánh của Báo Lao động, gửi về Sở Xây dựng trước ngày 22.02.2023 làm cơ sở để Sở Xây dựng tổng hợp trả lời báo chí và báo cáo UBND tỉnh theo quy định".

Đối với chủ đầu tư chưa báo cáo theo yêu cầu của công văn, đại diện Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã liên hệ để đốc thúc, nếu đơn vị vẫn không gửi thì sẽ có văn bản nhắc nhở.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Tái diễn nhà ở xã hội 2 giá ở Bắc Ninh: Thông tin của chủ đầu tư hoàn toàn khác thực tế

Trần Tuấn |

Thông tin phía chủ đầu tư nhà ở xã hội tại Bắc Ninh đưa ra hoàn toàn không đúng với những gì diễn ra trên thực tế - theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động.

Mục tiêu xây nhà ở xã hội sẽ không còn nhiều ý nghĩa nếu vẫn bị bán 2 giá

TRẦN TUẤN |

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị mới đây đã trình Chính phủ Đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030. Tuy vậy, chính sách nhân văn về nhà ở xã hội khi đi vào thực tiễn sẽ không còn nhiều ý nghĩa nếu nhà ở xã hội vẫn bị bán theo 2 giá.

Tái diễn tình trạng bán nhà ở xã hội 2 giá ở Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Việc bán nhà ở xã hội 2 giá ngoài gây thất thu thuế còn giảm cơ hội an cư của công nhân, người thu nhập thấp - đặc biệt tại địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp, công nhân như Bắc Ninh.

Chiến sự Nga - Ukraina: Nhu cầu vũ khí từ Hàn Quốc tăng cao

Khánh Minh |

Một năm sau khi chiến sự Nga – Ukraina bùng phát, các nhà sản xuất vũ khí tại Hàn Quốc đã trở nên bận rộn với nhiều đơn đặt hàng từ khắp nơi trên thế giới: Tên lửa, pháo tự hành, xe tăng, máy bay và bệ phóng tên lửa...

Cựu cầu thủ tuyển Việt Nam trải lòng khi được xóa án treo giò vĩnh viễn

ĐÌNH THẢO |

“Ngày bố nằm xuống, ông vẫn chưa yên lòng và còn tâm nguyện được thấy tôi trở lại với bóng đá, nó như nỗi đau và cũng là động lực để tôi phải sống, phải phấn đấu và hoàn thành tâm nguyện của bố, để bố an lòng nơi chín suối”, cựu cầu thủ tuyển Việt Nam Lê Quang Hùng nhớ lại.

Doanh số trên đà sụt giảm, hãng xe và đại lý đua giảm phí trước bạ

LÂM ANH |

Thị trường ôtô Việt Nam đã phải đón nhận đà sụt giảm doanh số tương đối lớn kéo dài từ giai đoạn cuối năm 2022 cho đến 2 tháng đầu năm 2023. Do đó, các hãng xe và đại lý ôtô tại Việt Nam thực hiện chương trình hỗ trợ phí trước bạ tương tự chính sách được áp dụng năm ngoái cho các ôtô sản xuất, lắp ráp nội địa.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn: U20 Việt Nam chiến thắng nhờ kỷ luật

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chỉ ra lý do giúp U20 Việt Nam giành chiến thắng trước U20 Australia tại vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

50.000 người dân, du khách tham gia lễ hội Dinh Cô - Long Hải

Thành An |

Ngày 1.3, nhiều chương trình của lễ hội Dinh Cô - Long Hải (huyện Long Điền) đã được triển khai, thu hút đông đảo người dân. Sau 3 ngày đầu, khoảng 50.000 người đã tới tham dự lễ hội.

Tái diễn nhà ở xã hội 2 giá ở Bắc Ninh: Thông tin của chủ đầu tư hoàn toàn khác thực tế

Trần Tuấn |

Thông tin phía chủ đầu tư nhà ở xã hội tại Bắc Ninh đưa ra hoàn toàn không đúng với những gì diễn ra trên thực tế - theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động.

Mục tiêu xây nhà ở xã hội sẽ không còn nhiều ý nghĩa nếu vẫn bị bán 2 giá

TRẦN TUẤN |

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị mới đây đã trình Chính phủ Đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030. Tuy vậy, chính sách nhân văn về nhà ở xã hội khi đi vào thực tiễn sẽ không còn nhiều ý nghĩa nếu nhà ở xã hội vẫn bị bán theo 2 giá.

Tái diễn tình trạng bán nhà ở xã hội 2 giá ở Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Việc bán nhà ở xã hội 2 giá ngoài gây thất thu thuế còn giảm cơ hội an cư của công nhân, người thu nhập thấp - đặc biệt tại địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp, công nhân như Bắc Ninh.