Công chiếu phim "Câu chuyện của những nữ công nhân Việt Nam"

Kiều Vũ |

Phim tài liệu "Câu chuyện của những nữ công nhân Việt Nam" là những câu chuyện, những mảnh ghép cuộc đời của nhiều nữ công nhân di cư từ các địa phương đang làm việc trong một khu công nghiệp lớn của Việt Nam.

Họ là công nhân ngành điện tử, một ngành công nghiệp có đóng góp lớn vào giá trị xuất khẩu và đang ngày càng phát triển nhờ các nhà đầu tư nước ngoài, nơi công nhân nữ chiếm đa số.

Đạo diễn Parsifal Reparato (góc trên bên trái)  trao đổi tại buổi công chiếu. Ảnh: Kiều Vũ
Đạo diễn Parsifal Reparato (góc trên bên trái) trao đổi tại buổi công chiếu. Ảnh: Kiều Vũ

Những câu chuyện trong phim do công nhân kể phản ánh mong ước cũng như những thách thức trong cuộc sống và việc làm của họ. Bộ phim là kết quả của những tháng ngày trải nghiệm cuộc sống chân thực của đạo diễn và nhóm làm phim cùng các nhân vật.

Phim hé lộ những khó khăn trong cuộc sống và điều kiện làm việc mà nữ công nhân di cư phải trải qua. Họ chấp nhận cuộc sống xa chồng, xa con, xa gia đình; sống eo hẹp, tiết kiệm và vẫn phải chịu những định kiến xã hội về vai trò của người phụ nữ trong gia đình.

Dù phải chịu đựng công việc mệt nhọc nhưng vượt lên tất cả, họ đang cố gắng làm việc để mưu sinh với ước muốn một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai của bản thân và gia đình.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn ra phức tạp, đạo diễn Parsifal Reparato đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn và thách thức để đến được Việt Nam thực hiện bộ phim này. Parsifal Reparato cũng là đạo diễn của bộ phim “Nimble Fingers” (Những ngón tay khéo léo), cũng về chủ đề công nhân ở Việt Nam.

Tối 18.1, Viện Nghiên cứu Châu Âu tổ chức công chiếu phim tài liệu "Câu chuyện của những nữ công nhân Việt Nam". Bộ phim được thực hiện trong khuôn khổ dự án “Nâng cao vai trò của các tổ chức xã hội và công nhân” (ECOW) do Liên minh Châu Âu đồng tài trợ.

Tới dự có ông Jesús Lavina - Tham tán, Phó trưởng Ban Hợp tác và  bà Nguyễn Hồng Anh - Quản lý Chương trình của Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam; GS.TS Marco Abbiati - Tuỳ viên khoa học Đại sứ quán Italia tại Hà Nội. PGS.TS.Đặng Minh Đức - Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Châu Âu, PGS.TS.Nguyễn An Hà - Điều phối viên Dự án ECOW, PGS.TS.Đặng Thị Phương Hoa - Quyền Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, TS.Đỗ Tá Khánh - Giám đốc Dự án ECOW…Bên cạnh đó, buổi công chiếu còn có các diễn giả như TS. Vũ Minh Tiến - Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn, Ths.Bác sĩ Nguyễn Thu Giang - Viện sức khoẻ Cộng đồng ánh sáng…

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm đoàn viên được vay vốn phát triển kinh tế gia đình

Hải Anh |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai đã phối hợp Quỹ trợ vốn Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội giải ngân cho 242 đoàn viên có nhu cầu vay vốn để tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình; Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm cho 7 công nhân viên chức vay 380 triệu đồng.

Trao hỗ trợ công nhân 2 năm liên tiếp không về quê ăn Tết Nguyên đán

Kiều Vũ |

Hà Nội – Chiều 17.1, lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội và Công đoàn Các khu công nghiệp – chế xuất Hà Nội đến thăm hỏi, trao hỗ trợ cho một số công nhân lao động ở lại nhà trọ, không về quê ăn Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Trao tặng sản phẩm chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho 300 nữ công nhân may mặc

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - LĐLĐ TP.Long Khánh vừa tổ chức trao tặng sản phẩm chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho công nhân lao động ngành may mặc trên địa bàn TP.Long Khánh.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Hàng trăm đoàn viên được vay vốn phát triển kinh tế gia đình

Hải Anh |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai đã phối hợp Quỹ trợ vốn Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội giải ngân cho 242 đoàn viên có nhu cầu vay vốn để tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình; Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm cho 7 công nhân viên chức vay 380 triệu đồng.

Trao hỗ trợ công nhân 2 năm liên tiếp không về quê ăn Tết Nguyên đán

Kiều Vũ |

Hà Nội – Chiều 17.1, lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội và Công đoàn Các khu công nghiệp – chế xuất Hà Nội đến thăm hỏi, trao hỗ trợ cho một số công nhân lao động ở lại nhà trọ, không về quê ăn Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Trao tặng sản phẩm chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho 300 nữ công nhân may mặc

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - LĐLĐ TP.Long Khánh vừa tổ chức trao tặng sản phẩm chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho công nhân lao động ngành may mặc trên địa bàn TP.Long Khánh.