Nhận quà Tết Sum vầy, nữ công nhân sẽ mua quần áo mới cho con

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Hà Nam - Sáng 18.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân bình an”.

Dự chương trình có: Ông Trương Tấn Sang - nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; bà Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; bà Lê Thị Thuỷ - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam; bà Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Hà Nam; ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam.

Ông Trương Tấn Sang – nguyên Uỷ viên Bộ chính trị, nguyên Chủ tịch nước - tặng quà tới Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam. Ảnh: Hải Nguyễn
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (bên phải) tặng quà tới Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam. Ảnh: Hải Nguyễn

Tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo đã chúc Tết, thăm hỏi ân cần và trao 200 suất quà tới công nhân lao động khó khăn; trao hỗ trợ xây 8 nhà Mái ấm Công đoàn từ Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam (mỗi trường hợp 40 triệu đồng); trao vé xe hỗ trợ cho công nhân lao động có quê xa về quê ăn Tết.

Bà
Bà Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương - trao quà tới công nhân lao động tại chương trình. Ảnh: Hải Nguyễn
 
Ông Nguyễn Đình Khang -  Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - trao quà tới công nhân lao động khó khăn. Ảnh: Hải Nguyễn
 
Bà Lê Thị Thuỷ - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam - trao quà tới công nhân lao động khó khăn. Ảnh: Hải Nguyễn
 
8 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhận hỗ trợ xây nhà Mái ấm Công đoàn tại chương trình. Ảnh: Hải Nguyễn
 
Ông Nguyễn Đình Khang -  Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; bà Lê Thị Thuỷ - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam - trao quà tới công nhân lao động. Ảnh: Hải Nguyễn

Nhận quà tại chương trình, chị Đoàn Thị Tứ (sinh năm 1988) - công nhân Công ty Kangyin Electronic Technology - xúc động, bày tỏ cảm ơn tới các lãnh đạo, tổ chức công đoàn đã quan tâm, động viên, tặng quà cho những công nhân lao động khó khăn như chị.

Chị Tứ có hoàn cảnh rất khó khăn: Chồng bị bệnh, mất đã 3 năm nay; một mình chị tần tảo nuôi dạy 2 con. Thu nhập của chị Tứ nếu tăng ca được 6-7 triệu đồng/tháng, không tăng ca chỉ được hơn 4 triệu đồng/tháng. Với mức thu nhập trên, chị Tứ phải cố gắng chắt bóp, tằn tiện mới đủ trang trải chi tiêu cho cuộc sống gia đình.

Chị Đoàn Thị Tứ (người cầm túi quà) dự định sẽ dùng tiền quà nhận được để mua áo mới cho con dịp Tết. Ảnh: Bảo Hân
Chị Đoàn Thị Tứ (bên trái) dự định sẽ dùng tiền quà nhận được để mua áo mới cho con dịp Tết. Ảnh: Bảo Hân

“Các cháu luôn mong có bộ quần áo mới để mặc vào dịp Tết, vì vậy, tôi sẽ dùng phần quà này để mua quần áo cho các cháu” - chị Tứ chia sẻ.

Quế Chi - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ngãi: Trao quà hỗ trợ cho hơn 100 F0 và F1 là người lao động

Tường Minh |

Quảng Ngãi - Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi thăm, động viên và trao hỗ trợ cho 37 F0 và 76 F1 là đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần May Đông Thành.

Đường sắt Việt Nam tổ chức "Tết sum vầy" trao quà cho công nhân lao động

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM -  Ngày 13.1 tại ga Sài Gòn, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cùng Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã tổ chức chương trình "Tết Sum vầy cho cán bộ, công nhân viên chức năm 2022" với chủ đề "Tết sum vầy - Xuân bình an".

Hải Dương: Trao quà Tết cho CNLĐ hoàn cảnh khó khăn thị xã Kinh Môn

Diệu Thuý (LĐLĐ tỉnh Hải Dương) |

Hải Dương - Ngày 7.1, Liên đoàn Lao động thị xã Kinh Môn (Hải Dương) tổ chức trao quà Tết Nhâm Dần 2022 cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Đường phố Hà Nội ùn tắc từ sáng đến tối trong những ngày giáp Tết

HỮU CHÁNH |

Gần hai tuần trước Tết Giáp Thìn 2024, nhiều tuyến đường ở Hà Nội ùn tắc kéo dài, người dân phải chật vật di chuyển dù không phải giờ cao điểm.

Danh sách nhà thầu “bỏ chạy” bị Cục dự trữ khu vực Hà Nội xử phạt

Hiếu Anh |

Cục dự trữ nhà nước khu vực Hà Nội thông báo danh sách nhiều nhà thầu "bỏ chạy" sau khi trúng các gói thầu dự trữ gạo quốc gia.

Trương Ngọc Ánh chính thức lên tiếng vụ việc công ty cũ bị kiện 6,6 tỉ đồng

Anh Tú - Ngọc Dủ |

TPHCM - Liên quan đến vụ Công ty Universe Media Vietnam khởi kiện công ty cũ của Trương Ngọc Ánh buộc đòi số tiền tạm ứng 6,6 tỉ đồng trong quá trình hai bên kí kết hợp đồng sản xuất phim, trưa ngày 30.1, diễn viên Trương Ngọc Ánh đã có phản hồi chính thức với Lao Động về vụ việc này.

Tháng giáp Tết Nguyên đán 2024, chỉ số CPI tăng 0,31%

Nhóm PV |

CPI tháng 01.2024 tăng 0,31% so với tháng 12.2023, tăng 3,37% so với cùng kỳ năm 2023. Trong 11 nhóm hàng tiêu dùng chính có 10 nhóm tăng giá và 1 nhóm giảm giá.

Nhậu say đến đi không vững, người đàn ông hốt hoảng khi nghe mức phạt

Nguyên Chân |

TPHCM - Biết được mức phạt khi vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông tỏ ra hốt hoảng, liên tục nói "lấy tiền đâu đóng".

Quảng Ngãi: Trao quà hỗ trợ cho hơn 100 F0 và F1 là người lao động

Tường Minh |

Quảng Ngãi - Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi thăm, động viên và trao hỗ trợ cho 37 F0 và 76 F1 là đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần May Đông Thành.

Đường sắt Việt Nam tổ chức "Tết sum vầy" trao quà cho công nhân lao động

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM -  Ngày 13.1 tại ga Sài Gòn, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cùng Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã tổ chức chương trình "Tết Sum vầy cho cán bộ, công nhân viên chức năm 2022" với chủ đề "Tết sum vầy - Xuân bình an".

Hải Dương: Trao quà Tết cho CNLĐ hoàn cảnh khó khăn thị xã Kinh Môn

Diệu Thuý (LĐLĐ tỉnh Hải Dương) |

Hải Dương - Ngày 7.1, Liên đoàn Lao động thị xã Kinh Môn (Hải Dương) tổ chức trao quà Tết Nhâm Dần 2022 cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn.