Bình Định: Cần xử lý triệt để các biệt thự không phép trong đất quy hoạch

Hoài Luân |

Hơn 3 năm qua, người dân sống dọc tuyến ven biển ĐT.639 cũ đoạn qua xã Nhơn Hội (TP Quy Nhơn, Bình Định) bức xúc về việc có 3 ngôi nhà được xây dựng kiên cố dù đã nằm trong phần đất đang quy hoạch dự án.

3 căn nhà như "biệt thự" nằm trong đất dự án

Hơn 3 năm qua, người dân nằm dọc tuyến đường ven biển Tỉnh lộ 639 (ĐT.639 cũ) đi qua xã Nhơn Hội (TP Quy Nhơn) khá bức xúc về việc có 3 ngôi nhà được xây dựng kiên cố dù đã nằm trong phần đất đang quy hoạch dự án Khu vui chơi giải trí Đầm Thị Nại. Trong khi đó, nhiều ngôi nhà của người dân đã có tình trạng xuống cấp, hư hỏng lại không được sửa chữa hay cơi nới.

 
3 ngôi nhà mà người dân phản ánh được xây dựng cổng ngõ kiên cố, khang trang. Ảnh: Hoài Luân

Theo người dân phản ánh, tường rào, cổng ngõ của 3 ngôi nhà này được xây dựng kiên cố, bề thế như “biệt thự” nằm trên tuyến đường ven biển ĐT.639 cũ có liên quan cán bộ tỉnh. Thời điểm trước, 3 ngôi nhà trên chỉ là xây tường rào và các công trình phụ. Thế nhưng nay đã "biến" thành ngôi nhà kiên cố, khang trang đằng sau cánh cổng, khiến cho người dân địa phương nơi đây tỏ ra khá bức xúc.

“Thông báo là quy hoạch làm dự án gì đấy mà bao nhiêu năm qua không cho người dân xây hay sửa chữa nhà để ở cho đàng hoàng. Gia đình tôi thuộc diện gia đình chính sách, bao nhiêu năm xin nâng nền, sửa nhà cao lên để ở mà chính quyền địa phương không cho. Trong khi đó, lại có 3 ngôi nhà bề thế được xây dựng trong đất quy hoạch” - một người dân ở thôn Tân Hội, xã Nhơn Hội chia sẻ.

 
Sau cánh cổng là các hạng mục được xây dựng kiên cố. Ảnh: Hoài Luân

Ghi nhận thực tế trên đường ven biển ĐT.639 cũ đoạn đi qua thôn Tân Hội và Hội Thành (xã Nhơn Hội), trước mắt chúng tôi là 3 ngôi nhà có tường rào, cổng ngõ rất kiên cố được xây dựng bằng vật liệu đá ong; bên trong các ngôi nhà được cho là xây tạm có vật liệu xây dựng chất thành đống, phần nền móng đang xây dang dở, ngoài ra còn có ao nước, sân vườn…

Được biết, trong giai đoạn từ năm 2018 - 2019, UBND tỉnh Bình Định thành lập tổ công tác tiến hành cưỡng chế các trường hợp vi phạm về lấn chiếm đất đai, xây dựng các công trình nhà ở, nhà tạm tại thôn Tân Hội, thôn Hội Thành (xã Nhơn Hội, TP Quy Nhơn).

 
Bên trong các ngôi nhà được cho xây tạm có vật liệu xây dựng chất thành đống và phần nền móng đang xây dang dở. Ảnh: Hoài Luân

Tháng 3.2019, UBND TP Quy Nhơn, UBND huyện Tuy Phước và UBND huyện Phù Cát đồng loạt tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ 31 công trình xây dựng nhà ở, lều quán và hàng rào bê tông kẽm gai xây dựng lấn chiếm trái phép trên tuyến đường ĐT.639 thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội.

Đã từng bị cưỡng chế 

Ông Nguyễn Văn Thường - Chủ tịch UBND xã Nhơn Hội cho biết: Năm 2019, có một số hộ đã xây tường rào, cổng ngõ kiên cố giống như biệt thự, một số thì xây nhà sai quy định, địa phương cũng đã lập biên bản, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định tham mưu UBND tỉnh tổ chức cưỡng chế tháo dỡ các tường rào xây không đúng theo quy cách.

 
3 ngôi nhà nằm trên tuyến đường ven biển ĐT.639 cũ đoạn đi qua thôn Tân Hội và Hội Thành (xã Nhơn Hội, TP Quy Nhơn). Ảnh: Hoài Luân

Trả lời câu hỏi vì sao trên cùng một tuyến đường ven biển ĐT.639 cũ mà có trường hợp được xây nhà và trường hợp không được xây nhà, ông Thường lý giải: “Những trường hợp được xây nhà là có đất ở, sau đó họ làm thủ tục trình Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định cấp phép xây tạm thêm trên diện tích đất ở".

Theo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, để giải quyết cấp bách tình trạng nhà dân bị hư hỏng xuống cấp được sửa chữa hay xây mới, trước đây, đơn vị có cấp phép tạm để xây dựng công trình nhà ở nhưng là nhà tạm, nhà cấp 4. Sau này khi thực hiện các dự án đã quy hoạch thì không được yêu cầu bồi thường về nhà ở và các công trình xây dựng trên đất.

Thông tin về tình trạng trên, ông Đặng Vĩnh Sơn - Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định cho biết: Ban đã kiểm tra, lên danh sách và đang tiến hành cưỡng chế, tuy nhiên trường hợp này đều là các trường hợp vi phạm cũ.

Về việc 3 ngôi nhà xây tường rào cổng ngõ như "biệt thự" có liên quan đến cán bộ tỉnh, ông Sơn trả lời: Thông tin trên chỉ là người ta đồn thổi, qua xác minh tên chủ hộ của các ngôi nhà trênkhông phải tên của các cán bộ tỉnh.

"Hiện tuyến đường ven biển ĐT.639 cũ đi qua xã Nhơn Hội có phần diện tích đất đang quy hoạch làm dự án Khu vui chơi giải trí Đầm Thị Nại. Trong tuần này, đơn vị sẽ tổ chức họp dân để thông báo triển khai dự án" - ông Sơn thông tin.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Nha Trang cưỡng chế loạt biệt thự trái phép, truy thu tiền tỉ

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương đã ra quân để tổ chức cưỡng chế loạt công trình biệt thự, nhà ở trái phép. Đối với hàng tỉ đồng chi phí cưỡng chế, địa phương yêu cầu chủ công trình vi phạm nộp lại.

Vụ 79 biệt thự trái phép ở Phú Quốc: Khởi tố, tạm giam 3 đối tượng

NGUYÊN ANH |

Tổ công tác đặc biệt xử lý vi phạm về đất đai, lâm nghiệp và xây dựng trên địa bàn TP Phú Quốc (Kiên Giang) vừa đề nghị cơ quan chức năng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giữ 3 bị can liên quan tới vụ xây dựng 79 căn biệt thự xây dựng trái phép tại xã Dương Tơ.

Phú Quốc tiến hành cưỡng chế biệt thự trái phép trên đất nhà nước quản lý

NHÓM PV |

Kiên Giang - Lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế 2/79 căn biệt thự xây dựng trái phép trên đất nhà nước quản lý diện tích 18,9ha ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc đang được dư luận rất quan tâm.

Đã đấu thầu xong, Cần Thơ vẫn lo thiếu vaccine từ nhà cung cấp

Phong Linh |

Từ tháng 1.2023 đến nay, phòng khám dịch vụ thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) TP. Cần Thơ tiếp đón trên 16.000 lượt khách đến tiêm vaccine các loại. Người dân cũng không còn tình trạng đặt lịch hẹn trước vì nguồn cung thuốc có sẵn, trẻ vào có thể được tiêm ngay. Tuy nhiên, một số loại vaccine vẫn đứng trước nguy cơ thiếu hàng do nhà cung cấp chưa cung ứng đủ số lượng theo đơn đặt hàng.

Chuyên gia: Giá vàng sẽ tăng 25% trong năm 2023

Quý An (theo Kitco) |

Chuyên gia nhận định giá vàng sẽ tăng trong năm 2023 từ tâm lý lo ngại về lạm phát cao.

Chứng khoán: Tâm lý thận trọng chờ thông tin từ FED

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán nhiều khả năng sẽ tiếp tục trải qua các nhịp rung lắc trong phiên tiếp theo trước khi thiết lập một mặt bằng giá ổn định hơn với ngưỡng hỗ trợ gần quanh 1.015 - 1.020.

Công ty Dệt 19.5 nợ lương, chậm đóng BHXH: Người lao động đã được nhận lương tháng 9.2022

Hà Anh |

Ngày 21.3, bà Lê Thị Hiền - Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Dệt thuộc Công ty Cổ phần Dệt 19.5 Hà Nội chi nhánh Hà Nam - cho biết, 66 người lao động tại nhà máy đã được nhận lương tháng 9.2022.

Đề xuất ưu tiên đối với học sinh đạt giải cấp tỉnh môn Lịch sử

Vân Trang |

Nhiều học sinh băn khoăn và cho rằng, cần có chính sách ưu tiên với học sinh đạt giải cấp tỉnh môn Lịch sử ở các khối ngành kinh tế.

Nha Trang cưỡng chế loạt biệt thự trái phép, truy thu tiền tỉ

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương đã ra quân để tổ chức cưỡng chế loạt công trình biệt thự, nhà ở trái phép. Đối với hàng tỉ đồng chi phí cưỡng chế, địa phương yêu cầu chủ công trình vi phạm nộp lại.

Vụ 79 biệt thự trái phép ở Phú Quốc: Khởi tố, tạm giam 3 đối tượng

NGUYÊN ANH |

Tổ công tác đặc biệt xử lý vi phạm về đất đai, lâm nghiệp và xây dựng trên địa bàn TP Phú Quốc (Kiên Giang) vừa đề nghị cơ quan chức năng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giữ 3 bị can liên quan tới vụ xây dựng 79 căn biệt thự xây dựng trái phép tại xã Dương Tơ.

Phú Quốc tiến hành cưỡng chế biệt thự trái phép trên đất nhà nước quản lý

NHÓM PV |

Kiên Giang - Lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế 2/79 căn biệt thự xây dựng trái phép trên đất nhà nước quản lý diện tích 18,9ha ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc đang được dư luận rất quan tâm.