Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Nước Lê Đức Anh

PHÚC ĐẠT |

Ngày 1.12, tại Nhà Văn hóa Chủ tịch nước Lê Đức Anh (xã Lộc An, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế), tỉnh Thừa Thiên Huế đã long trọng tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Nước Lê Đức Anh (1.12.1920 - 1.12.2020).

Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng nhiều lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch nước Lê Đức Anh.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Nước Lê Đức Anh. Ảnh Ngọc Minh

Đại tướng Lê Đức Anh (bí danh Nguyễn Phú Hòa, còn gọi là Chín Hòa, Sáu Nam), sinh ngày 1.12.1920 tại làng Trường Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế; quê quán xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Với 99 năm tuổi đời, hơn 80 năm tuổi Đảng, Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh đã trọn đời phấn đấu, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta.

Ông là người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam và quê hương Thừa Thiên Huế, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Lễ rước Bằng Di tích Quốc gia đặc biệt đình Hoành Sơn

QUANG ĐẠI |

Sáng 1.12, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ rước an vị Bằng Di tích Quốc gia đặc biệt đình Hoành Sơn tại xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn.

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Tối 30.11, tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An (1030 - 2020) và đón Bằng công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt đình Hoành Sơn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte

Song Minh |

Chiều ngày 30.11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte.

Loạt doanh nghiệp chậm trả lãi trái phiếu, ngóng chờ Nghị định 65

Đức Mạnh |

Kẹt tiền, nhiều doanh nghiệp cho biết đang đàm phán và thỏa thuận với trái chủ để gia hạn, kéo dài thời gian trả nợ gốc và lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Trung Quốc sẽ nêu đề xuất hòa bình Ukraina

Ngọc Vân |

Trung Quốc sẽ trình bày một kế hoạch nhằm giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraina, theo nhà ngoại giao Vương Nghị.

Mỹ bắn hạ khinh khí cầu 12 USD bằng tên lửa 439.000 USD?

Ngọc Vân |

Lực lượng Không quân Mỹ có thể đã bắn hạ khinh khí cầu trị giá 12 USD bằng tên lửa trị giá 439.000 USD.

Đề xuất tháo gỡ khó khăn cho người lao động tại doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa đề xuất với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất phương án giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động (NLĐ) tại các đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) chậm đóng, nợ BHXH.

Vết nứt 300km trên bề mặt Trái đất do động đất Thổ Nhĩ Kỳ

Thanh Hà |

Mặt đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và miền bắc Syria bị nứt toác và kéo đi theo nhiều hướng khác nhau sau trận động đất mạnh 7,8 độ richter ngày 6.2 và các dư chấn.

Nghệ An: Lễ rước Bằng Di tích Quốc gia đặc biệt đình Hoành Sơn

QUANG ĐẠI |

Sáng 1.12, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ rước an vị Bằng Di tích Quốc gia đặc biệt đình Hoành Sơn tại xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn.

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Tối 30.11, tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An (1030 - 2020) và đón Bằng công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt đình Hoành Sơn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte

Song Minh |

Chiều ngày 30.11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte.