Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Tối 30.11, tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An (1030 - 2020) và đón Bằng công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt đình Hoành Sơn.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, bộ, ban, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An và các địa phương kết nghĩa tham dự buổi lễ.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An. Ảnh: Hải Đăng
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An. Ảnh: Hải Đăng

“Kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An khẳng định một dấu mốc quan trọng, một chặng đường lịch sử vẻ vang mà biết bao thế hệ đã đổ công sức, xương máu đấu tranh với thiên nhiên khắc nghiệt và kẻ thù xâm lược để xây dựng, bảo vệ vùng đất Nghệ An tươi đẹp hôm nay.

Là dịp để chúng ta ôn lại, hiểu hơn, trân quý hơn truyền thống lịch sử của quê hương; vững tin, quyết tâm chung sức, chung lòng hơn để xây dựng tỉnh Nghệ An ngày càng giàu đẹp, văn minh, viết tiếp trang sử hào hùng của vùng đất "địa linh nhân kiệt", của quê hương Bác Hồ kính yêu!”- đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Nghệ An là mảnh đất địa linh nhân kiệt, có đóng góp quan trọng trong quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đã sinh ra lớp lớp hào kiệt, trong đó có Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận những thành tựu, kết quả nổi bật của quá trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An trong thời gian qua và hi vọng, tin tưởng rằng Nghệ An sẽ có bước phát triển mạnh mẽ, “biến khát vọng sông Lam thành kỳ tích sông Lam”.

Chủ tịch Quốc hội cũng chúc mừng tỉnh Nghệ An nhân dịp Đình Hoành Sơn được công nhận Di tích quốc gia đặc biệt.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã trao Bằng công nhận Di tích quốc gia đặc biệt Đình Hoành Sơn (tại xã Khánh Sơn-huyện Nam Đàn) cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An và huyện Nam Đàn.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Những dấu mốc lịch sử Nghệ An qua mộc bản triều Nguyễn

QUANG ĐẠI |

Chiều 30.11, tỉnh Nghệ An và Cục Văn thư lưu trữ nhà nước phối hợp tổ chức triển lãm ảnh “Những dấu mốc hình thành lịch sử tỉnh Nghệ An trong mộc bản triều Nguyễn-di sản tư liệu thế giới”.

Làm rõ lịch sử 990 năm của danh xưng Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Sáng 30.11, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An phối hợp với trường Đại học khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức Hội thảo khoa học “Nghệ An- 990 năm hình thành và phát triển”.

LĐLĐ Nghệ An: Tổng kết hoạt động cụm thi đua Bắc Trung Bộ năm 2020

THANH TÙNG |

Ngày 27.11.2020 tại Nghệ An, cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ (gồm 6 tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế) đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những dấu mốc lịch sử Nghệ An qua mộc bản triều Nguyễn

QUANG ĐẠI |

Chiều 30.11, tỉnh Nghệ An và Cục Văn thư lưu trữ nhà nước phối hợp tổ chức triển lãm ảnh “Những dấu mốc hình thành lịch sử tỉnh Nghệ An trong mộc bản triều Nguyễn-di sản tư liệu thế giới”.

Làm rõ lịch sử 990 năm của danh xưng Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Sáng 30.11, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An phối hợp với trường Đại học khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức Hội thảo khoa học “Nghệ An- 990 năm hình thành và phát triển”.

LĐLĐ Nghệ An: Tổng kết hoạt động cụm thi đua Bắc Trung Bộ năm 2020

THANH TÙNG |

Ngày 27.11.2020 tại Nghệ An, cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ (gồm 6 tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế) đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.