Trung Quốc sẽ nêu đề xuất hòa bình Ukraina

Ngọc Vân |

Trung Quốc sẽ trình bày một kế hoạch nhằm giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraina, theo nhà ngoại giao Vương Nghị.

“Chúng tôi sẽ đưa ra lập trường của Trung Quốc về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraina. Chúng tôi sẽ đứng vững về phía hòa bình và đối thoại” - RT dẫn lời Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại sự Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, cựu Ngoại trưởng Vương Nghị phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich (Đức) hôm 18.2.

Ông Vương Nghị không phác thảo bất kỳ chi tiết cụ thể nào của kế hoạch nhưng nói rằng “sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền” của những bên liên quan cần được tôn trọng, cũng như “những lo ngại về an ninh chính đáng” của các bên. Ông nói: “Các cuộc tấn công vào các nhà máy điện hạt nhân” cũng phải bị phản đối, ám chỉ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia mà Ukraina và Nga cáo buộc nhau pháo kích.

Theo ông Vương Nghị, Trung Quốc có vị thế tốt để làm trung gian hòa bình, vì Bắc Kinh “không phải là bên liên quan trực tiếp, nhưng đã không ngồi yên” kể từ khi chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina bắt đầu gần một năm trước.

Trung Quốc đã từ chối tham gia các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga và đã tăng cường quan hệ kinh tế với Mátxcơva trong năm qua. Trong thời gian này, ông Vương nói rằng Trung Quốc ủng hộ các cuộc đàm phán hòa bình ở Belarus và Thổ Nhĩ Kỳ. Hai cuộc đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bị phía Ukraina đột ngột kết thúc vào mùa xuân năm ngoái, mặc dù đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc.

Cựu Thủ tướng Israel Naftali Bennett cho biết, Kiev rút khỏi các cuộc đàm phán này theo yêu cầu của phương Tây, trong khi các phương tiện truyền thông Ukraina đổ lỗi cho cựu Thủ tướng Anh, ông Boris Johnson vì đã thúc giục Ukraina rút khỏi thỏa thuận.

“Chúng tôi đã thấy một văn bản khung về giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng, tuy nhiên điều đó đã bị dừng lại” - ông Vương Nghị phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich. Không đổ lỗi trực tiếp cho bất kỳ quốc gia phương Tây nào, nhà ngoại giao Trung Quốc cho rằng “một số lực lượng có thể không muốn thấy các cuộc đàm phán hòa bình thành hiện thực”.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Tổng Thư ký Stoltenberg nói về điều kiện để Ukraina gia nhập NATO

Song Minh |

Chỉ Ukraina "có chủ quyền và độc lập" mới có thể gia nhập NATO, theo Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg.

Tướng Mỹ cao cấp nhất dự đoán kết cục xung đột Nga - Ukraina

Song Minh |

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nói có thể sẽ không có người chiến thắng trong cuộc xung đột Nga - Ukraina.

Nga tuyên bố thắng lợi trên chiến trường Ukraina

Ngọc Vân |

Nga tuyên bố chọc thủng hai tuyến phòng thủ kiên cố của Ukraina ở phía đông, trong khi Kiev thừa nhận các cuộc tấn công không ngừng của Nga gây khó khăn.

Quảng Ninh thông tin về việc tạm giữ nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chiều nay (19.2), tỉnh Quảng Ninh thông tin bước đầu về việc lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh tạm giữ Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng.

Điều tra công an nghĩa vụ tử vong sau 10 ngày nhập ngũ

Văn Đức |

Yên Bái - Cơ quan Công an đang điều tra vụ chiến sĩ Công an nghĩa vụ tử vong sau 10 ngày nhập ngũ.

Chiến thuật của con gái cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin để thắng cử

Ngọc Vân |

Con gái cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra được xem là ứng cử viên sáng giá trong cuộc bầu cử sắp tới ở Thái Lan.

Khi Lịch sử trở thành môn bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT: Thách thức không nhỏ

Trang Hà |

Theo nhiều giáo viên, phương án đưa Lịch sử trở thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc từ năm 2025 là cơ hội để nâng cao vị thế môn học, cũng là thách thức lớn với người học và người dạy.

Tái diễn tình trạng bán nhà ở xã hội 2 giá ở Bắc Ninh: Trách nhiệm thuộc về ai?

Trần Tuấn |

Để xảy ra tình trạng tái diễn bán nhà ở xã hội 2 giá trái quy định trên địa bàn, trong khi vẫn chưa công bố kết luận Thanh tra, cơ quan chức năng và chuyên gia chỉ rõ: Trách nhiệm có phần thuộc về UBND tỉnh Bắc Ninh.

Tổng Thư ký Stoltenberg nói về điều kiện để Ukraina gia nhập NATO

Song Minh |

Chỉ Ukraina "có chủ quyền và độc lập" mới có thể gia nhập NATO, theo Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg.

Tướng Mỹ cao cấp nhất dự đoán kết cục xung đột Nga - Ukraina

Song Minh |

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nói có thể sẽ không có người chiến thắng trong cuộc xung đột Nga - Ukraina.

Nga tuyên bố thắng lợi trên chiến trường Ukraina

Ngọc Vân |

Nga tuyên bố chọc thủng hai tuyến phòng thủ kiên cố của Ukraina ở phía đông, trong khi Kiev thừa nhận các cuộc tấn công không ngừng của Nga gây khó khăn.