Nga tuyên bố thắng lợi trên chiến trường Ukraina

Ngọc Vân |

Nga tuyên bố chọc thủng hai tuyến phòng thủ kiên cố của Ukraina ở phía đông, trong khi Kiev thừa nhận các cuộc tấn công không ngừng của Nga gây khó khăn.

Được hỗ trợ bởi hàng chục nghìn quân dự bị nhập ngũ vào tháng 12, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công khắp miền nam và miền đông Ukraina trong những tuần gần đây.

Theo Reuters, Nga được cho là sẽ tiến hành một cuộc tấn công lớn để đánh dấu một năm phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Ngày 15.2, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng Ukraina đã rút lui trước các cuộc tấn công của Nga ở tỉnh Lugansk, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Bộ Quốc phòng Nga viết trên Telegram: "Trong cuộc tấn công... quân đội Ukraina đã rút lui ngẫu nhiên ở khoảng cách lên tới 3km từ các tuyến đã chiếm giữ trước đó. Ngay cả tuyến phòng thủ thứ hai kiên cố hơn cũng không thể cản bước đột phá của quân đội Nga".

Bộ không nêu rõ cuộc tấn công diễn ra ở khu vực nào của tỉnh Lugansk.

Cuối ngày 15.2, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraina Hanna Malyar cho biết các lực lượng Nga đang tấn công "suốt ngày đêm" vào các vị trí của chính phủ nhưng không nêu rõ địa điểm.

"Tình hình căng thẳng. Vâng, thật khó khăn cho chúng tôi. Nhưng các binh sĩ của chúng tôi không cho phép kẻ thù đạt được mục tiêu và đang gây ra những tổn thất rất nghiêm trọng" - Thứ trưởng Maltyar viết trên Telegram.

Thống đốc tỉnh Lugansk Serhiy Haidai cho hay, Nga đang đổ thiết bị hạng nặng và huy động quân đội vào Lugansk.

"Các cuộc tấn công diễn ra theo từng đợt từ các hướng khác nhau. Nhưng những thông tin cho rằng lực lượng phòng thủ của chúng tôi đã rút lui ra ngoài ranh giới hành chính của Lugansk là không chính xác" - ông Haidai nói.

Trong khi đó, ngày 15.2, phát ngôn viên Yuri Ignat của quân đội Ukraina tuyên bố, các hệ thống phòng không gần Kiev đã phát hiện và bắn hạ tới 6 khinh khí cầu được cho là do Nga sử dụng để do thám.

Theo phát ngôn viên Yuri Ignat, khí cầu được phát hiện bay phía trên thủ đô Ukraina có thể đã được trang bị thiết bị trinh sát nhằm xác định và phá huỷ hệ thống phòng không của Kiev.

Còi báo động không kích đã được kích hoạt trên khắp khu vực Kiev sau khi các vật thể bay không xác định được phát hiện phía trên thành phố.

Trong khi đó, Nga cũng đang tiến hành một cuộc tấn công bằng pháo binh và bộ binh vào thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk giáp với Lugansk.

Nhà cửa bị phá huỷ ở Volnovakha, Donetsk, ngày 15.3.2022. Ảnh: Xinhua
Nhà cửa bị phá huỷ ở Volnovakha, Donetsk, ngày 15.3.2022. Ảnh: Xinhua

Serhiy Cherevatyi - người phát ngôn bộ chỉ huy quân sự miền đông Ukraina - nói với kênh truyền hình Ukraina, các trận chiến ác liệt đang diễn ra ở Bakhmut, nơi bị san phẳng sau nhiều tháng bị bắn phá khiến nơi này trở thành một thị trấn ma.

Việc chiếm được Bakhmut sẽ tạo cho Nga một bàn đạp để tiến tới hai thành phố lớn hơn là Kramatorsk và Sloviansk ở phía tây Donetsk.

Ukraina đang sử dụng đạn pháo nhanh hơn khả năng cung cấp của phương Tây và đang đề nghị phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu và tên lửa tầm xa để chống lại cuộc tấn công của Nga.

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, các thành viên liên minh đang tăng cường sản xuất đạn pháo 155mm và cần đẩy mạnh hơn nữa để giúp Ukraina. Ông nói thêm, "rõ ràng" là các quốc gia NATO phải chi nhiều hơn cho quốc phòng.

Cao uỷ về chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Josep Borrell kêu gọi các nước tham gia cùng Đức gửi "nhiều xe tăng nhất có thể và càng nhanh càng tốt" tới Ukraina sau khi truyền thông đưa tin Đan Mạch và Hà Lan tuyên bố sẽ không chuyển giao xe tăng chiến đấu Leopard 2 như Berlin.

Ông Borrell nói với đài truyền hình Phoenix của Đức: “Sẽ rất thất vọng nếu sau một thời gian dài chỉ trích Đức không làm gì cả, giờ đây các quốc gia này không làm theo”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho hay, sau cuộc họp của các Bộ trưởng Quốc phòng NATO ngày 14-15.2 tại Brussels, Bỉ rằng Ukraina có cơ hội rất tốt trên chiến trường trong năm nay.

Ông Austin nhấn mạnh sẽ huấn luyện cho quân đội Ukraina sử dụng các hệ thống vũ khí mới mà NATO cung cấp cho Kiev. Các quốc gia châu Âu khác sẽ cung cấp thiết bị quân sự bao gồm phụ tùng thay thế cho xe tăng và đạn pháo cho Ukraina thông qua một quỹ quốc tế, với gói ban đầu trị giá hơn 241 triệu USD.

Vào ngày 20.1, một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ nói rằng Washington đang khuyên Kiev tạm dừng một cuộc tấn công lớn cho đến khi nhận được vũ khí mới nhất của Mỹ và được huấn luyện sử dụng.

Nga cho rằng, NATO thể hiện sự thù địch với Nga hàng ngày và ngày càng can dự nhiều hơn vào cuộc xung đột.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nga cảnh báo về vai trò của NATO trong xung đột Ukraina

Ngọc Vân |

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết sự tham gia của NATO vào cuộc xung đột ở Ukraina ngày càng trở nên rõ ràng hơn, bất chấp những tuyên bố ngược lại.

Nga mở cuộc tấn công mới trước thềm 1 năm xung đột Ukraina

Ngọc Vân |

NATO ủng hộ báo cáo từ Ukraina rằng Nga mở cuộc tấn công mới sau gần 1 năm phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina.

NATO đánh giá thiệt hại của cuộc xung đột Ukraina

Khánh Minh |

Một số quốc gia thành viên NATO gần như hết đạn dược vì cung cấp cho Ukraina.

Người dân, ứng dụng Hue-S đóng góp rất lớn để dẹp tín dụng đen

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Bí thư Thành ủy Huế khẳng định, người dân và Hue-S đóng góp rất lớn để lực lượng chức năng triệt xóa những ổ nhóm tội phạm, cho vay nặng lãi.

Chứng khoán: Kỳ vọng dòng tiền sẽ ở lại với thị trường

Gia Miêu |

Việc thị trường chứng khoán tăng điểm với thanh khoản không cải thiện và đà tăng giá mạnh nhất ngày lại tập trung nhiều ở nhóm cổ phiếu midcaps và smallcaps cũng tiềm ẩn rủi ro, đà giảm có thể tiếp diễn trở lại.

Nhan sắc, hình thể nóng bỏng của tân Miss Charm 2023 chỉ cao 1m68

DI PY |

Tân Miss Charm 2023 Luma Russo sở hữu chiều cao khá khiêm tốn so với mặt bằng chung các thí sinh (1m68), tuy nhiên, cô lại được đánh giá sở hữu nhan sắc quyến rũ, hình thể chuẩn.

Điểm nhấn Barcelona 2-2 Man United: Vượt tầm Europa League!

Văn An |

Barcelona và Man United cầm chân nhau với tỉ số 2-2 tại Camp Nou trong khuôn khổ lượt đi vòng knock-out đầu tiên Europa League.

Tiến độ GPMB, chi trả phục vụ Dự án đường Vành đai 4 của Hà Nội

Nhóm PV |

Tính đến đầu tháng 2, toàn Thành phố Hà Nội đã phê duyệt và thu hồi đất được 209,010/798,01ha phục vụ triển khai Dự án đường Vành đai 4.

Nga cảnh báo về vai trò của NATO trong xung đột Ukraina

Ngọc Vân |

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết sự tham gia của NATO vào cuộc xung đột ở Ukraina ngày càng trở nên rõ ràng hơn, bất chấp những tuyên bố ngược lại.

Nga mở cuộc tấn công mới trước thềm 1 năm xung đột Ukraina

Ngọc Vân |

NATO ủng hộ báo cáo từ Ukraina rằng Nga mở cuộc tấn công mới sau gần 1 năm phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina.

NATO đánh giá thiệt hại của cuộc xung đột Ukraina

Khánh Minh |

Một số quốc gia thành viên NATO gần như hết đạn dược vì cung cấp cho Ukraina.