Mỹ bắn hạ khinh khí cầu 12 USD bằng tên lửa 439.000 USD?

Ngọc Vân |

Lực lượng Không quân Mỹ có thể đã bắn hạ khinh khí cầu trị giá 12 USD bằng tên lửa trị giá 439.000 USD.

Lực lượng Không quân Mỹ (USAF) đã phóng một tên lửa trị giá 439.000 USD để hạ gục một vật thể bay có khả năng là một khinh khí cầu trị giá 12 USD - Straits Times đưa tin.

Một câu lạc bộ ở Mỹ - Lữ đoàn Khinh khí cầu Bắc Illinois - được tờ The Guardian trích dẫn nói rằng, một trong những khinh khí cầu của họ đã "mất tích" trên bầu trời Alaska vào ngày 11.2, khi một máy bay chiến đấu F-22 của Không quân Mỹ tình cờ bắn hạ một vật thể bay gần lãnh thổ Yukon của Canada.

Khinh khí cầu của nhóm được trang bị máy theo dõi thường được sử dụng để đo nhiệt độ, độ ẩm, áp suất hoặc luồng gió.

Mặc dù nhóm không liên kết hai sự kiện, nhưng quỹ đạo của khinh khí cầu cho thấy có thể có mối liên hệ. Trang web của nhóm cho biết, khinh khí cầu K9YO được báo cáo lần cuối là bay ở độ cao 11.560m gần đảo Hagemeister ở Alaska.

Tuy nhiên, vì "không có phần nào của vật thể bị bắn hạ... được thu hồi", nên nhóm cho biết không thể xác nhận chắc chắn liệu đó có thực sự là một trong những khí cầu của mình hay không.

Vật thể bay không xác định bị bắn hạ ở Yukon là vật thể thứ hai bị máy bay Mỹ bắn hạ. Tổng thống Mỹ Joe Biden ra lệnh bắn hạ 3 vật thể trong 3 ngày liên tiếp kể từ ngày 10.2.

Các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, các vật thể này không gây ra mối đe dọa quân sự, nhưng đường bay và khoảng cách gần các địa điểm nhạy cảm, cũng như độ cao của chúng, là những mối nguy tiềm ẩn đối với hàng không dân dụng.

Phía Mỹ cho rằng, các vật thể này có thể là vật thể thương mại hoặc được sử dụng cho mục đích nghiên cứu khí hậu.

Phát biểu về ba vật thể bay hôm 16.2, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói không rõ chính xác các vật thể này là gì, nhưng khẳng định không có căn cứ nào cho thấy chúng là khinh khí cầu do thám từ Trung Quốc hay bất kỳ quốc gia nào khác.

Việc bắn hạ các vật thể này diễn ra sau khi Mỹ hồi đầu tháng 2 bắn hạ một khinh khí cầu của Trung Quốc bay vào không phận nước này. Xác khí cầu đã được chính quyền Mỹ thu hồi.

Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã từ bỏ việc tìm kiếm hai vật thể bay không xác định mà nước này bắn hạ vào tuần trước ở Alaska và hồ Huron.

Tờ báo này dẫn lời một quan chức Mỹ cho hay, cuộc tìm kiếm bị hủy do điều kiện ở các khu vực phía bắc khiến việc theo dõi các mảnh vỡ trở nên quá khó khăn.

Các máy bay với radar đặc biệt có thể nhìn xuyên qua lớp băng đã được sử dụng để tìm kiếm vật thể bị bắn rơi ở Alaska, nhưng không có kết quả.

Theo quan chức này, ba vật thể đã bị bắn hạ ở Alaska, hồ Huron và Canada vào tuần trước, trong khi chính quyền Canada vẫn đang tìm kiếm các mảnh vỡ trên lãnh thổ của họ.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Biden bình luận về UFO mà Mỹ bắn hạ

Ngọc Vân |

Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận các vật thể bay (UFO) mà Mỹ bắn hạ không phải là phương tiện do thám của Trung Quốc hay bất kỳ quốc gia nào khác.

Vật thể tầm cao thứ ba liên tiếp bị bắn hạ ở Bắc Mỹ

Song Minh |

Quân đội Mỹ đã bắn hạ một vật thể tầm cao khác gần hồ Huron vào chiều 12.2 giờ địa phương.

Máy bay chiến đấu Mỹ bắn hạ vật thể trên bầu trời Canada

Song Minh |

Ngày 11.2, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết, theo lệnh của ông, máy bay chiến đấu Mỹ đã bắn hạ một vật thể không xác định xâm phạm không phận Canada.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10: Phụ huynh thở phào nhẹ nhõm

KHÁNH AN |

Nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy bớt áp lực sau khi đọc được thông tin Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10.

Tổng thống Biden bình luận về UFO mà Mỹ bắn hạ

Ngọc Vân |

Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận các vật thể bay (UFO) mà Mỹ bắn hạ không phải là phương tiện do thám của Trung Quốc hay bất kỳ quốc gia nào khác.

Vật thể tầm cao thứ ba liên tiếp bị bắn hạ ở Bắc Mỹ

Song Minh |

Quân đội Mỹ đã bắn hạ một vật thể tầm cao khác gần hồ Huron vào chiều 12.2 giờ địa phương.

Máy bay chiến đấu Mỹ bắn hạ vật thể trên bầu trời Canada

Song Minh |

Ngày 11.2, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết, theo lệnh của ông, máy bay chiến đấu Mỹ đã bắn hạ một vật thể không xác định xâm phạm không phận Canada.