Phòng, chống tham nhũng phải xử lý từ gốc đến ngọn

HOA LÊ |

Đó là khẳng định của ông Hoàng Văn Cường, Đại biểu Quốc hội khóa XIV đoàn Hà Nội khi đánh giá về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước trong thời gian qua.

Theo ông Hoàng Văn Cường, công tác phòng chống tham nhũng, đặc biệt từ sau Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Đại hội lần thứ XII và gần đây là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng đã có những bước tiến và mang lại kết quả rõ rệt.

Thời gian qua, điểm sáng trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng phải kể tới việc phanh phui và xử lý nhiều vụ án tham nhũng lớn, trở thành một phong trào mà tất cả mọi người đều có thể tham gia.

Thể hiện quyết tâm và sức mạnh rất lớn của cả hệ thống chính trị, xoá tan mọi nghi ngờ về cái gọi là "vùng cấm" trong lĩnh vực này, ông Cường nhấn mạnh, việc xử lý những vụ việc tham nhũng chấn động đã lấy lại niềm tin của nhân dân với Đảng. 

Qua đó, người dân nhìn thấy sự quyết tâm của Đảng không chỉ dừng lại ở nghị quyết, văn bản mà thể hiện ở những hành động, việc làm cụ thể. 

Bên cạnh việc xử lý tham nhũng vặt, công tác phòng chống tham nhũng còn đi sâu vào phần "gốc lớn", đặc biệt xử lý nhiều cán bộ ở cấp trung ương, thậm chí ở cấp Ủy viên Bộ Chính trị như trường hợp ông Đinh La Thăng, hay tướng lĩnh của ngành công an trong vụ án đánh bạc qua mạng internet trị giá nhiều nghìn tỷ đồng hay vụ án Vũ "nhôm"...

"Những nỗ lực phòng chống tham nhũng của cả hệ thống chính trị góp phần tăng cường sự tin cậy của doanh nghiệp, đặc biệt khối doanh nghiệp tư nhân. 

Điều này thể hiện quyết tâm, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, cạnh tranh dựa trên năng lực chứ không phải dựa vào đặc quyền, thế lực ngầm. Đồng thời, khích lệ, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, thúc đẩy kinh tế phát triển", đại biểu Nguyễn Văn Cường nhấn mạnh.

Vị ĐBQH này chỉ rõ, trước đây, chống tham nhũng chỉ dừng lại ở việc xử lý những cá nhân nhưng đến nay, vụ án tham nhũng bị phanh phui mang tính chất “đường dây”, nhóm quyền lực câu kết với nhau. Những lợi ích này xâu chuỗi ở các lĩnh vực như từ dầu khí, đến ngân hàng, thanh tra, kiểm toán…

“Điều này, không chỉ thể hiện sự quyết tâm, mà thể hiện bản lĩnh, trong sạch của người đứng đầu Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trước tình trạng tham nhũng phức tạp như vậy, chúng ta càng thấy rõ người đứng đầu luôn sáng suốt, bình tĩnh và sẵn sàng đối mặt, đẩy lùi quốc nạn này”, ông Cường nêu.

“Hiến kế để công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng hiệu quả hơn, ông Cường đặt vấn đề, đại án tham nhũng trong thời gian vừa qua không phải vi phạm mới xảy ra nhưng tại sao không ngăn chặn từ ban đầu? Phòng chống tham nhũng phải đề cao công tác phòng ngừa, ngăn chặn. Sai phạm từ nhỏ nhất, đơn lẻ sao không bị phát hiện, thậm chí bỏ qua dễ dàng, nên sai phạm ngày càng sai phạm hơn. Nếu thực hiện nghiêm giám sát, phòng chống ngay từ đầu thì vấn đề xử lý đơn giản và ngăn cản không lún sâu vào sai phạm đó.

"Muốn phòng chống tham nhũng hiệu quả và rộng khắp, phải thực hiện một cơ chế chặt chẽ. Như vậy, phải thiết lập cơ chế vận hành phòng chống tham nhũng hiệu quả. Cơ chế này quay trở lại trong hệ thống luật pháp, gắn trách nhiệm của người khi được giao nhiệm vụ phòng chống tham nhũng có hay chưa. Ví dụ trách nhiệm của thanh tra, người gác cổng.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, trong thực tế, ở một vài nơi, tình trạng nhiều vụ việc tiêu cực, tham nhũng, mặc dù đã bị các cơ quan thông tin đại chúng và người dân phanh phui, tố cáo nhưng không được đưa ra xử lý công khai. Có cả trường hợp không công bố công khai kết quả xử lý. Vì vậy, cần công khai rõ ràng để người dân nắm được và giám sát ngược lại. Việc càng công khai, minh bạch thì xử lý càng nghiêm minh", ông Cường đề xuất.

HOA LÊ
TIN LIÊN QUAN

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng: Không còn chuyện “hạ cánh an toàn”

VƯƠNG TRẦN |

Kể cả những trường hợp cán bộ cấp cao đang còn đương chức hay những trường hợp đã nghỉ hưu, nếu có sai phạm cũng đều được đưa ra xem xét một cách cụ thể. Điều này thể hiện rõ việc không có vùng cấm trong phòng chống tham nhũng.

Đã có "biệt dược" trị tham nhũng!

Lê Phương |

ĐBQH Phạm Trọng Nhân (đoàn Bình Dương) đã nói như vậy tại nghị trường sáng 13.6 khi phát biểu tham luận vào dự án Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi.

Cục trưởng Cục Chống tham nhũng: Quan chức để người thân đứng tên tài sản thì không làm gì được!

Lê Phương |

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 13.6, ông Phạm Trọng Đạt - Cục trưởng Cục chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ (cơ quan soạn thảo dự Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi) cho rằng nếu quan chức để anh, chị em, bố mẹ họ đứng tên tài sản thì cơ quan chức năng không làm gì được.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng: Không còn chuyện “hạ cánh an toàn”

VƯƠNG TRẦN |

Kể cả những trường hợp cán bộ cấp cao đang còn đương chức hay những trường hợp đã nghỉ hưu, nếu có sai phạm cũng đều được đưa ra xem xét một cách cụ thể. Điều này thể hiện rõ việc không có vùng cấm trong phòng chống tham nhũng.

Đã có "biệt dược" trị tham nhũng!

Lê Phương |

ĐBQH Phạm Trọng Nhân (đoàn Bình Dương) đã nói như vậy tại nghị trường sáng 13.6 khi phát biểu tham luận vào dự án Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi.

Cục trưởng Cục Chống tham nhũng: Quan chức để người thân đứng tên tài sản thì không làm gì được!

Lê Phương |

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 13.6, ông Phạm Trọng Đạt - Cục trưởng Cục chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ (cơ quan soạn thảo dự Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi) cho rằng nếu quan chức để anh, chị em, bố mẹ họ đứng tên tài sản thì cơ quan chức năng không làm gì được.