Phó Chủ tịch nước dự lễ khai hội ngôi chùa lớn nhất thế giới ở Hà Nam

Nhóm phóng viên |

Sáng 21.2, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tham dự lễ khai hội đầu xuân, kết nối di sản tại chùa Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, Hà Nam).

Phát biểu tại lễ khai hội đầu xuân, kết nối di sản tại chùa Tam Chúc, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Tam Chúc cho biết, nhân dân địa phương hàng năm vào dịp đầu xuân đều tổ chức lễ hội để cầu nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu tại chùa Tam Chúc, đây cũng là chốn hội tụ của Tăng ni, tín đồ Phật tử thập phương.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tại lễ khai hội đầu xuân chùa Tam Chúc (Hà Nam). Ảnh: Hải Nguyễn
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tại lễ khai hội đầu xuân chùa Tam Chúc (Hà Nam). Ảnh: Hải Nguyễn

Theo Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, trải qua thời gian, chùa Tam Chúc đã bị hư hỏng, không còn tồn tại nên từ đó nhân dân địa phương không còn duy trì được các hoạt động lễ hội vào dịp đầu xuân hàng năm như trước đây.

Được sự quan tâm của Đảng, Chính phủ và các Ban, Bộ, Ngành Trung ương, tỉnh Hà Nam đã quan tâm triển khai xây dựng dự án Khu du lịch Tam Chúc.

Lễ khai hội đầu xuân, kết nối di sản tại chùa Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, Hà Nam). Ảnh: Hải Nguyễn
Lễ khai hội đầu xuân, kết nối di sản tại chùa Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, Hà Nam). Ảnh: Hải Nguyễn

Từ đó, khôi phục lễ hội chùa Tam Chúc vào ngày 12 tháng Giêng hàng năm để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần giới thiệu, quảng bá về hình ảnh các giá trị văn hóa của địa phương. Tạo điều kiện để nhân dân và Phật tử trong và ngoài nước đến với Khu du lịch tâm linh chùa Tam Chúc, kiệt tác về kiến trúc Phật giáo của tỉnh Hà Nam và đất nước Việt Nam.

Lễ hội chùa Tam Chúc được tổ chức vào ngày 12 tháng Giêng hàng năm để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Ảnh: Hải Nguyễn
Lễ hội chùa Tam Chúc được tổ chức vào ngày 12 tháng Giêng hàng năm để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Ảnh: Hải Nguyễn

"Với nội dung trọng tâm là khôi phục các giá trị di sản của mảnh đất Tam Chúc, xây dựng chùa Tam Chúc và Khu du lịch - văn hóa tâm linh, được sự chấp thuận của UBND tỉnh Hà Nam, hôm nay, chùa Tam Chúc đã chính thức tổ chức lễ khai hội Xuân Giáp Thìn - 2024" - Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu nói.

Thông tin từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam, hội Xuân tại chùa Tam Chúc năm 2024 được tổ chức trong 2 ngày 11-12 tháng Giêng năm Giáp Thìn (tức 20 - 21.2.2024).

Lễ khai hội chính thức vào ngày 12 tháng Giêng diễn ra tại trung tâm hội nghị quốc tế Vesak.

Năm 2024, Ban tổ chức hội Xuân chùa Tam Chúc đã thay đổi và bổ sung một số nội dung mới, như đổi địa điểm tổ chức từ tam quan nội chuyển ra trung tâm hội nghị quốc tế Vesak, có thêm chương trình trao cúp giải thưởng du lịch thế giới cho Hà Nam.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam, hội Xuân tại chùa Tam Chúc năm 2024 được tổ chức trong 2 ngày 11-12 tháng Giêng năm Giáp Thìn (tức 20 - 21.2.2024). Ảnh: Hải Nguyễn
Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam, hội Xuân tại chùa Tam Chúc năm 2024 được tổ chức trong 2 ngày 11-12 tháng Giêng năm Giáp Thìn (tức 20 - 21.2.2024). Ảnh: Hải Nguyễn

Đặc biệt, nghi thức rước nước sẽ bắt đầu từ bến thuyền trung tâm hội nghị quốc tế Vesak di chuyển ra giữa hồ Tam Chúc, thực hiện nghi thức lấy nước thiêng sau đó chuyển lên xe rước nước đến 3 địa điểm là điện Tam thế, chùa Ngọc và chùa cổ Ba Sao...

Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Mỗi năm Hà Nam giải quyết việc làm mới cho 24.000 lao động

Minh Hạnh |

Hà Nam - Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nam, mỗi năm các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tỉnh tuyển sinh đào tạo trên 20.000 người. Trung bình mỗi năm giải quyết việc làm mới cho 20.000 - 24.000 lao động với mức thu nhập từ 5 - 12 triệu đồng/người/tháng.

Hà Nam không xảy ra khiếu nại liên quan đến lương, thưởng Tết

Minh Hạnh |

Hà Nam - Các cấp công đoàn phối hợp cùng chuyên môn nắm chắc tình việc làm, đời sống của công nhân lao động trong các khu công nghiệp nên không xảy ra tình trạng đình công, lãn công, khiếu nại, tố cáo liên quan đến lương, thưởng Tết.

Hình tượng rồng trong một số di tích, bảo vật quốc gia ở Hà Nam

MAI KHÁNH |

Hình tượng rồng xuất hiện sớm nhất trong di sản văn hóa Hà Nam là vào thời Lý, trên bia Sùng thiện Diên Linh - Bảo vật quốc gia đặt trước chùa Đọi trên núi Đọi (xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên). Bia do nhà vua Lý Nhân Tông chỉ đạo tạo tác vào năm Thiên phù Duệ Vũ thứ hai (1121).

Hơn 15 hành khách thoát nạn sau vụ va chạm ở vành đai 3

Tô Thế |

Đang di chuyển trên Vành đai 3 trên cao (Hà Nội), xe ôtô khách bất ngờ mất lái quay đầu chắn ngang đường, lúc này một xe buýt đã lao tới đâm vào thân xe khách.

Tổng thống Putin lái thử máy bay ném bom hạt nhân Nga

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin lái thử máy bay ném bom chiến lược hạt nhân Tu-160M vừa được hiện đại hóa “như máy bay mới”.

Cẩn trọng việc đăng tải lên mạng xã hội việc người thân bỗng mất liên lạc

Quang Việt |

Gần đây một số trường hợp mất liên lạc với người thân nên gia đình đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội tìm tung tích và rất có thể đó là cơ hội cho những kẻ xấu lừa đảo.

Tiền vệ Hoàng Đức muốn sang Nhật Bản, Hàn Quốc thi đấu

NHÓM PV |

Sau khi giành danh hiệu Quả bóng vàng nam Việt Nam 2023, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã có những chia sẻ về mục tiêu và dự định trong tương lai.

Hơn 100 thợ xây ở Hòa Bình bị công ty Hưng Phát chây ỳ nợ lương

Trâm Anh |

Hoà Bình - Dù đã gần đến Rằm tháng Giêng, nhưng hơn 100 thợ xây vẫn chưa thể đòi được khoản lương mà Công ty TNHH thương mại và phát triển xây dựng Hưng Phát (Công ty Hưng Phát) nợ từ trước Tết. Trước đó, họ căng băng-rôn đòi nợ lương đến tận chiều 28 Tết mới giải tán.

Mỗi năm Hà Nam giải quyết việc làm mới cho 24.000 lao động

Minh Hạnh |

Hà Nam - Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nam, mỗi năm các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tỉnh tuyển sinh đào tạo trên 20.000 người. Trung bình mỗi năm giải quyết việc làm mới cho 20.000 - 24.000 lao động với mức thu nhập từ 5 - 12 triệu đồng/người/tháng.

Hà Nam không xảy ra khiếu nại liên quan đến lương, thưởng Tết

Minh Hạnh |

Hà Nam - Các cấp công đoàn phối hợp cùng chuyên môn nắm chắc tình việc làm, đời sống của công nhân lao động trong các khu công nghiệp nên không xảy ra tình trạng đình công, lãn công, khiếu nại, tố cáo liên quan đến lương, thưởng Tết.

Hình tượng rồng trong một số di tích, bảo vật quốc gia ở Hà Nam

MAI KHÁNH |

Hình tượng rồng xuất hiện sớm nhất trong di sản văn hóa Hà Nam là vào thời Lý, trên bia Sùng thiện Diên Linh - Bảo vật quốc gia đặt trước chùa Đọi trên núi Đọi (xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên). Bia do nhà vua Lý Nhân Tông chỉ đạo tạo tác vào năm Thiên phù Duệ Vũ thứ hai (1121).