Hà Nam không xảy ra khiếu nại liên quan đến lương, thưởng Tết

Minh Hạnh |

Hà Nam - Các cấp công đoàn phối hợp cùng chuyên môn nắm chắc tình việc làm, đời sống của công nhân lao động trong các khu công nghiệp nên không xảy ra tình trạng đình công, lãn công, khiếu nại, tố cáo liên quan đến lương, thưởng Tết.

Theo ông Đặng Đình Quỳnh - Chủ tịch Công đoàn Các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam, thực hiện kế hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên và người lao động, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam đã trao tặng gần 4.500 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 3.500 suất quà từ Liên đoàn Lao động tỉnh, trị giá 500.000 đồng đến 1.300.000 đồng/suất.

Nhằm thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh trong việc chăm lo cho đoàn viên, người lao động xa quê có hoàn cảnh khó khăn được đoàn tụ cùng gia đình trong dịp Tết nguyên đán, Công đoàn đã tổ chức 27 chuyến xe đưa gần 800 đoàn viên, công nhân lao động và gia đình ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên về quê đón Tết.

Công nhân các khu công nghiệp Hà Nam vui Tết Sum vầy. Ảnh: Minh Hạnh
Công nhân các Khu công nghiệp Hà Nam vui Tết Sum vầy 2024. Ảnh: Minh Hạnh

Đồng thời, hỗ trợ khoảng 1.200 vé xe cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn ở quê xa từ 300km trở lên.

Cũng theo ông Quỳnh, trong ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ tết, LĐLĐ và Công đoàn Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam đã đến thăm, chúc mừng công nhân Công ty TNHH Jungwon Electronics Vietnam và Công ty TNHH Thương mại và May mặc Nguyên Toàn tại Khu công nghiệp Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, động viên, khích lệ doanh nghiệp và người lao động hăng say lao động sản xuất ngay từ những ngày đầu năm.

Bên cạnh các hoạt động trên, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam chỉ đạo, động viên các công đoàn cơ sở phối hợp với chủ doanh nghiệp tập trung quan tâm tình hình tiền lương, tiền thưởng, tặng quà tết cho người lao động; nắm tình hình, tư tưởng của đoàn viên và người lao động liên quan đến vấn đề tiền lương, thưởng tết để kịp thời giải quyết, không để phát sinh phức tạp tại các doanh nghiệp.

“Do nắm chắc tình hình, chăm lo cho đoàn viên, người lao động, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tình hình công nhân lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam ổn định, không xảy ra tình trạng đình công, lãn công, khiếu nai, tố cáo liên quan đến lương, thưởng tết” - ông Quỳnh cho hay.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Thưởng Tết cao hơn năm cũ, công nhân vui mừng sắm Tết

MỸ LY |

Hiện phần lớn công nhân đều đã nhận thưởng và nghỉ Tết. Theo đó, với mức tiền thưởng cao hơn năm trước, nhiều người vui mừng, phấn khởi sắm sửa các vật dụng cần thiết trong mấy ngày Tết cho gia đình.

Thưởng Tết có phải là khoản bắt buộc?

Hoàng Nam |

Sau mỗi năm làm việc và cống hiến, khoản thưởng Tết cuối năm luôn được người lao động mong ngóng. Tuy nhiên, các quy định pháp luật hiện hành không quy định về trách nhiệm thưởng Tết. Việc thưởng Tết hay không tùy thuộc vào quy chế thưởng của mỗi đơn vị.

Nhận thưởng Tết, công nhân vẫn phải tính toán chi li để lo Tết tươm tất

Bảo Hân |

Với mức thưởng Tết Âm lịch 2024 sau 1 năm làm việc, nhiều công nhân lao động trong các doanh nghiệp, nhất là khối FDI phải chi li, tính toán để có thể lo Tết tươm tất cho gia đình.

Tình huống pháp lý vụ 4 thanh, thiếu niên đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai bị đâm tử vong

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 4 thanh thiếu niên đi xe máy tử vong, nhiều người đặt câu hỏi trách nhiệm của những người liên quan ra sao?

Người trong cuộc thoát nạn kể về khoảnh khắc lửa bao trùm căn nhà ở Quận 10

NGỌC LÊ - ANH TÚ |

TPHCM - Liên quan đến vụ cháy căn nhà nằm sâu trong hẻm 623 đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 15, Quận 10, TPHCM có 4 người tử vong, ông Nguyễn Thanh Toàn - nạn nhân trong căn nhà dân bị cháy lan sang cho biết, sau khi nghe tiếng hàng xóm hô cháy căn nhà, gia đình ông Toàn sống bên cạnh đang ngủ chỉ kịp bung cửa bỏ chạy khi thấy lửa đã lan sang.

Ca sĩ Thuỳ Dung: Nhờ ca khúc phim Cảnh sát hình sự, tôi có mối duyên đặc biệt với ngành công an

NHÓM PV |

Ca sĩ Thuỳ Dung có cuộc trò chuyện với chương trình Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động về cuộc sống, công việc, mối duyên đặc biệt với ca khúc phim Cảnh sát hình sự, khi năm mới vừa sang.

Giá vàng liệu có tăng sốc trong ngày vía Thần Tài 2024?

Đền Phú - Phan Anh |

Gần đến ngày vía Thần Tài, không khí giao dịch vàng tại các cửa hàng trở nên sôi động. Diễn biến giá vàng được nhiều người quan tâm hơn.

Nơi 200m có hơn 30 lối ngang tự mở qua đường sắt ở Hà Nội

Thế Kỷ |

Đường Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì) hiện là địa bàn có mật độ lối ngang tự mở qua đường sắt lớn nhất tại Hà Nội. Có những khu vực chỉ khoảng 200m đã có hơn 30 lối ngang.

Thưởng Tết cao hơn năm cũ, công nhân vui mừng sắm Tết

MỸ LY |

Hiện phần lớn công nhân đều đã nhận thưởng và nghỉ Tết. Theo đó, với mức tiền thưởng cao hơn năm trước, nhiều người vui mừng, phấn khởi sắm sửa các vật dụng cần thiết trong mấy ngày Tết cho gia đình.

Thưởng Tết có phải là khoản bắt buộc?

Hoàng Nam |

Sau mỗi năm làm việc và cống hiến, khoản thưởng Tết cuối năm luôn được người lao động mong ngóng. Tuy nhiên, các quy định pháp luật hiện hành không quy định về trách nhiệm thưởng Tết. Việc thưởng Tết hay không tùy thuộc vào quy chế thưởng của mỗi đơn vị.

Nhận thưởng Tết, công nhân vẫn phải tính toán chi li để lo Tết tươm tất

Bảo Hân |

Với mức thưởng Tết Âm lịch 2024 sau 1 năm làm việc, nhiều công nhân lao động trong các doanh nghiệp, nhất là khối FDI phải chi li, tính toán để có thể lo Tết tươm tất cho gia đình.