Hơn 100 thợ xây ở Hòa Bình bị công ty Hưng Phát chây ỳ nợ lương

Trâm Anh |

Hoà Bình - Dù đã gần đến Rằm tháng Giêng, nhưng hơn 100 thợ xây vẫn chưa thể đòi được khoản lương mà Công ty TNHH thương mại và phát triển xây dựng Hưng Phát (Công ty Hưng Phát) nợ từ trước Tết. Trước đó, họ căng băng-rôn đòi nợ lương đến tận chiều 28 Tết mới giải tán.

Thợ xây khốn đốn vì doanh nghiệp nợ lương

Báo Lao Động nhận được phản ánh của hàng chục tổ thợ (khoảng hơn 100 công nhân) về việc bị Công ty TNHH thương mại và phát triển xây dựng Hưng Phát (địa chỉ xóm Gò Khánh, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình) "quỵt" lương.

Những người đứng đầu của các tổ thợ đã đòi rất nhiều lần nhưng vẫn chưa nhận được hết số tiền lương doanh nghiệp nợ.

Cực chẳng đã, chiều ngày 28 Tết vừa qua, một nhóm thợ đã căng băng-rôn ngay tại công trình để đòi tiền nợ nhưng Công ty Hưng Phát mới chỉ trả được một phần rất nhỏ.

Người đứng đầu một tổ thợ cho biết: "Tôi nhận khối lượng thi công Trung tâm Công tác và Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Hoà Bình từ tháng 11.2023. Theo cam kết, sau khi làm xong phần sàn thì phía Công ty Hưng Phát sẽ phải thanh toán 70% trên tổng giá trị khối lượng hoàn thành".

Người này đã nhiều lần đề nghị Công ty Hưng Phát thanh toán để trả công cho công nhân nhưng đến nay vẫn chưa nhận được. Tổng số tiền doanh nghiệp còn nợ khoảng hơn 280 triệu đồng.

Ngoài nhóm thợ kể trên, còn khoảng 80 công nhân khác cùng chung cảnh ngộ.

Nhiều công nhân đã làm 6-7 tháng nhưng cuối năm cũng chỉ được thanh toán 2-3 triệu đồng. Trong khi đó, quê họ ở tận Sơn La, Điện Biên.

a
Bản cam kết giao khoán nhân công của Công ty Hưng Phát với các nhóm tổ thợ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Anh Nguyễn Dũng (trú huyện Kim Bôi, Hoà Bình) cho hay: "Tết vừa rồi tôi phải đi vay lãi để tạm ứng cho công nhân mỗi người 1-2 triệu về quê ăn Tết. Người khóc, người mếu nhưng thực sự tôi cũng không biết làm sao".

Anh Dũng nhận giao khoán khối lượng của Công ty Hưng Phát từ tháng 10.2023, với tổng giá trị ước tính khoảng 500 triệu đồng.

a
Công trình Dự án xây dựng Trung tâm văn hoá huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình. Ảnh: Khánh Linh

Tuy nhiên, dù đã hoàn thành khối lượng công việc hơn 1 tháng nhưng anh chưa nhận được số tiền như cam kết.

"Mỗi khi tôi hỏi thì phía Công ty Hưng Phát viện đủ lý do không trả tiền. Đến ngày 7.2 (tức 28 Tết), công ty này mới thanh toán được 70 triệu đồng" - anh Dũng nói.

Nhà thầu đã thanh toán nhưng doanh nghiệp vẫn nợ lương công nhân

Trước đó, vào đêm 28 Tết, trên mạng xã hội xôn xao hình ảnh hàng chục công nhân căng băng rôn tại công trình đang xây dở để đòi quyền lợi.

Băng rôn có nội dung: "Cầu xin chính quyền giúp đỡ, công an vào cuộc vì bị Công ty Hưng Phát lừa đảo, nợ lương, chậm tiền của người lao động".

Theo tìm hiểu của PV, công nhân căng băng-rôn với mục đích đòi tiền lương thi công tại 2 công trình gồm Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp, mở rộng trung tâm Công tác và Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Hoà Bình (địa chỉ phường Kỳ Sơn, TP Hoà Bình) và Dự án xây dựng Trung tâm văn hoá huyện Lạc Thuỷ đều do Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng xây dựng thương mại Hoàng Sơn làm nhà thầu thi công, Công ty Hưng Phát là đơn vị giao khoán phần nhân công tại công trình.

Công nhân chờ tiền lương để về quê ăn Tết. Video được quay vào ngày 7.2 (tức ngày 28 Tết) do nhân vật cung cấp

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Công ty Hoàng Sơn cho biết, ngày 28 Tết (tức ngày 7.2), đơn vị đã thanh toán đầy đủ phần khối lượng mà Công ty Hưng Phát hoàn thành.

PV liên hệ với ông Bùi Văn Hưng - Giám đốc Công ty Hưng Phát - qua điện thoại để tìm hiểu rõ sự việc, tuy nhiên vẫn chưa liên lạc được.

Ngày 22.2, PV có mặt tại Dự án xây dựng Trung tâm văn hoá huyện Lạc Thuỷ, công trình đã thi công xong phần cốt pha đến cốt 8,4m và lác đác vài công nhân đang thi công.

Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có tổ thợ nào nhận được tiền thanh toán của Công ty Hưng Phát.

* Tên nhân vật đã được thay đổi theo yêu cầu

Trâm Anh
TIN LIÊN QUAN

Hàng chục thợ xây mất Tết vì nhà thầu không trả công

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Do nhà thầu không trả tiền cho đại diện nhóm thợ xây, khiến ít nhất 35 thợ không có tiền đón Tết. Bức xúc, đại diện thợ xây đã ngăn thi công công trình.

Một thợ xây uống rượu, lạc đường về nhà 3 lần

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Tối 16.1, tại một chốt kiểm tra nồng độ cồn của Công an Thành phố Hà Tĩnh ở đường Hàm Nghi đã ghi nhận một người đàn ông làm nghề thợ xây sau khi đã uống rượu, trên đường về nhà đã bị lạc đến 3 lần.

Hiện trường vụ sập sàn nhà đang sửa khiến một người thợ xây tử vong

NHÓM PV |

TPHCM - Nhóm thợ đang sửa chữa căn nhà trong hẻm trên đường Nguyễn Xiển (phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức, TPHCM) rộng 50m2 thì bất ngờ sàn nhà đổ sập, một người thợ xây không may tử vong.

Nữ chính "Đào, phở và piano": Tôi biết mình diễn chưa đạt

Thùy Trang |

Ở tuổi 20, Cao Thùy Linh chạm ngõ điện ảnh với vai nữ chính trong "Đào, phở và piano". Đây là lần đầu tiên cô đóng phim.

Lý do bất ngờ khiến cá chết nổi trên sông ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Trước hiện tượng cá chết nổi thành đám trên một đoạn sông ở huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị), cơ quan công an đã vào cuộc tìm hiểu và xác định được nguyên nhân.

Chủ đất dịch vụ ven đô hét giá hơn 100 triệu đồng/m2

ANH HUY |

Khi thị trường trầm lắng, ít có giao dịch nhưng loại hình đất dịch vụ vẫn được giới đầu tư đánh giá là giá cao, vượt xa giá trị thực. Nhiều mảnh đất dịch vụ vùng ven ở các huyện ngoại thành đang được chủ, môi giới rao bán lên đến 100 triệu đồng/m2.

Quảng Nam tiếp tục khai quật con đường “Thần đạo” ở Mỹ Sơn

Hoàng Bin |

Con đường “Thần đạo” lần đầu tiên được phát hiện ở Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục được khai quật, mở rộng nghiên cứu.

Làng biển 50 năm chôn cất người trôi sông lạc chợ

Hoàng Bin |

Gần 40 ngôi mộ vô danh không có người thân thích chăm nom, được người dân làng chài Tam Thanh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam lo hương khói chu toàn suốt 50 năm.

Hàng chục thợ xây mất Tết vì nhà thầu không trả công

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Do nhà thầu không trả tiền cho đại diện nhóm thợ xây, khiến ít nhất 35 thợ không có tiền đón Tết. Bức xúc, đại diện thợ xây đã ngăn thi công công trình.

Một thợ xây uống rượu, lạc đường về nhà 3 lần

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Tối 16.1, tại một chốt kiểm tra nồng độ cồn của Công an Thành phố Hà Tĩnh ở đường Hàm Nghi đã ghi nhận một người đàn ông làm nghề thợ xây sau khi đã uống rượu, trên đường về nhà đã bị lạc đến 3 lần.

Hiện trường vụ sập sàn nhà đang sửa khiến một người thợ xây tử vong

NHÓM PV |

TPHCM - Nhóm thợ đang sửa chữa căn nhà trong hẻm trên đường Nguyễn Xiển (phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức, TPHCM) rộng 50m2 thì bất ngờ sàn nhà đổ sập, một người thợ xây không may tử vong.