Mỗi năm Hà Nam giải quyết việc làm mới cho 24.000 lao động

Minh Hạnh |

Hà Nam - Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nam, mỗi năm các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tỉnh tuyển sinh đào tạo trên 20.000 người. Trung bình mỗi năm giải quyết việc làm mới cho 20.000 - 24.000 lao động với mức thu nhập từ 5 - 12 triệu đồng/người/tháng.

Hà Nam được đánh giá đang ở thời kỳ “dân số vàng” với số lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hằng năm khoảng 480.000 người (chiếm trên 55% dân số toàn tỉnh).

Để giải quyết việc làm cho người lao động, Hà Nam đang thực hiện nhiệm vụ quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực, tập trung chủ yếu các nhóm ngành nghề kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện, điện tử, viễn thông, máy tính và công nghệ thông tin, du lịch, điều dưỡng, y học, xây dựng, nông nghiệp và thủy sản…

Thống kê, trong số 22 cơ sở giáo dục nghề nhiệp mỗi năm, tuyển sinh đào tạo trung bình trên 20.000 người; từ năm 2020 đến nay, trung bình mỗi năm toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho 20.000 - 24.000 lao động và giải quyết việc làm thêm cho 25.000 - 27.000 lao động…

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh - ông Trần Xuân Dưỡng, những năm qua công tác giải quyết việc làm cho người lao động đã được UBND tỉnh và các cơ quan chức năng đặc biệt quan tâm, thông qua các chương trình giải quyết việc làm - dạy nghề, các chương trình phát triển kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tư vấn giới thiệu việc làm, kết nối cung - cầu lao động rất hiệu quả.

Tuy nhiên, việc đào tạo nguồn nhân lực, thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số bất cập, hạn chế. Để phát triển nguồn nhân lực, đòi hỏi cần có cơ chế chính sách nâng cao năng lực cơ sở đào tạo, xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn nhân lực một cách phù hợp.

Tại Trường Cao đẳng Nghề Hà Nam đã thực hiện tốt hoạt động hỗ trợ đối với học sinh, sinh viên; đổi mới phương pháp dạy, bổ sung các nghề mới, như cơ điện tử, logistics... Đồng thời, đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo, thực hành, giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động. Hiện 95-100% học viên ra trường có việc làm ngay với mức thu nhập từ 5 - 12 triệu đồng/người/tháng.

Đại diện Sở LĐTBXH Hà Nam cho biết, với mục tiêu đặt ra đến năm 2025, tỉ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đạt 75%, trong đó tỉ lệ lao động có bằng, chứng chỉ trên 60%; giải quyết việc làm mới cho 25.000 lao động; đến năm 2030, có 30% cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo chuyên môn sau đại học; 100% công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên…

Hoàn thiện hệ thống chính sách phát triển nguồn nhân lực, khuyến khích tạo điều kiện cho người lao động tham gia bồi dưỡng và tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật. Xây dựng và vận hành cơ chế hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp đón nhiều đơn hàng, bảo đảm việc làm cho công nhân

Mai Dung |

Theo thống kê sơ bộ của Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng, sau Tết Nguyên đán, tình hình việc làm tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố có chuyển biến tích cực, chưa ghi nhận đơn vị bị thiếu nhỡ đơn hàng dẫn đến cắt giảm lao động.

Giải ngân 422.000 tỉ đồng cho giao thông sẽ thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nếu giải ngân được 422.000 tỉ đồng vốn đầu tư cho các công trình hạ tầng giao thông năm 2024 sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, tạo không gian phát triển mới cho các địa phương, vùng miền và cả nước.

Kết nối việc làm ngay cho người lao động với doanh nghiệp

Thi Khanh |

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng triển khai kết nối việc làm giữa người lao động với doanh nghiệp.

Thời tiết khắc nghiệt làm nứt kính ôtô, gián đoạn tàu cao tốc ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Thời tiết khắc nghiệt, với bão tuyết, gió mạnh và không khí lạnh ở khu tự trị Tân Cương, phía tây bắc Trung Quốc khiến giao thông đường bộ, đường sắt bị ảnh hưởng mạnh.

Tiệm vàng ở TPHCM đông khách, có người chi hơn 600 triệu đồng mua vàng lấy may

NGỌC LÊ - THANH VŨ |

TPHCM - Ngày vía Thần tài (10.1 Âm lịch), lượng khách hàng đến mua vàng tăng. Đa số khách đến để mua vàng vào và ít khách bán ra. Năm nay, các tiệm vàng cũng nhập nhiều mẫu vàng mới phù hợp với túi tiền của khách.

Du khách tò mò đi xem bò 6 chân, 2 đuôi ở Thanh Hóa

Trần Lâm |

Mỗi ngày có hàng trăm lượt người tò mò vào xem bò được quảng bá có 6 chân 2 đuôi ở huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa.

Người đi xe máy nằm ra yên xe, vô tư đi trên cao tốc Đại lộ Thăng Long

Tô Thế |

Một người đi xe máy đã đi vào làn đường dành cho ôtô trên Đại lộ Thăng Long (Hà Nội), đáng chú ý, người này đã nằm hẳn ra yên xe và đi với tốc độ cao.

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt khởi công gần 3 năm vẫn vướng mắc mặt bằng

QUANG ĐẠI |

Sau gần 3 năm khởi công, dự án cao tốc Diễn Châu (Nghệ An) - Bãi Vọt (Hà Tĩnh) thuộc tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 vẫn vướng mắc về mặt bằng.

Doanh nghiệp đón nhiều đơn hàng, bảo đảm việc làm cho công nhân

Mai Dung |

Theo thống kê sơ bộ của Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng, sau Tết Nguyên đán, tình hình việc làm tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố có chuyển biến tích cực, chưa ghi nhận đơn vị bị thiếu nhỡ đơn hàng dẫn đến cắt giảm lao động.

Giải ngân 422.000 tỉ đồng cho giao thông sẽ thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nếu giải ngân được 422.000 tỉ đồng vốn đầu tư cho các công trình hạ tầng giao thông năm 2024 sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, tạo không gian phát triển mới cho các địa phương, vùng miền và cả nước.

Kết nối việc làm ngay cho người lao động với doanh nghiệp

Thi Khanh |

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng triển khai kết nối việc làm giữa người lao động với doanh nghiệp.