Giám đốc Công an Sóc Trăng làm Phó chánh Văn phòng Bộ Công an

NHẬT HỒ |

Đại tá Lê Minh Quang, Giám đốc Công an Sóc Trăng được điều động, bổ nhiệm làm Phó Chánh văn phòng Bộ Công an. Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Phó Giám đốc được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng.

Ngày 1.2, tại Công an tỉnh Sóc Trăng, Bộ Công an tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng thay cho Đại tá Lê Minh Quang được Bộ trưởng Bộ Công an điều động nhận nhiệm vụ Phó chánh Văn phòng Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao những đóng góp của Đại tá Lê Minh Quang đối với Công an tỉnh Sóc Trăng thời gian qua; đồng thời chúc mừng Đại tá Nguyễn Minh Ngọc được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng.

Thứ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, đây là sự ghi nhận nỗ lực, phấn đấu của đồng chí Nguyễn Minh Ngọc trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân. “Trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Minh Ngọc tiếp tục phát huy những kiến thức, kinh nghiệm và truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân, nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác Công an, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác tổ chức cán bộ, tăng cường cán bộ cho cơ sở... phát huy truyền thống vẻ vang của Công an tỉnh, quyết tâm giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống”, Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Giới thiệu cán bộ phải gắn trách nhiệm tập thể với trách nhiệm cá nhân

VƯƠNG TRẦN thực hiện |

Xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhằm chủ động chuẩn bị nguồn cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng, thử thách, làm cơ sở cho công tác nhân sự tại Đại hội XIII của Đảng. Việc này nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, lãnh đạo đất nước trong tình hình mới. Theo ông Lê Thanh Vân - Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, để không đưa vào cấp ủy những người “chạy chức, chạy quyền”, dùng bằng giả, không đủ tài năng, đạo đức phải đề cao trách nhiệm cá nhân, không chỉ là người đứng đầu mà cả những người giới thiệu, bảo đảm nhân sự đó.

Lựa chọn cán bộ dám hy sinh vì lợi ích chung của nhân dân

VƯƠNG TRẦN |

Những cán bộ được lựa chọn phải là người gần dân, hiểu dân, làm việc vì dân, không vụ lợi, dám hy sinh vì lợi ích chung của nhân dân. Mỗi đảng viên phải phát huy những phẩm chất đó thì Đảng mới có thể trường tồn.

Tập trung nâng cao năng lực của cán bộ

Linh Thảo |

Để đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô, Thành ủy Hà Nội đã đưa việc “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân” trở thành Chương trình hành động (giai đoạn 2016-2020). Thực hiện nhiệm vụ do lãnh đạo giao, tập thể lãnh đạo và công chức viên chức Bảo hiểm xã hội (BHXH) Hà Nội đã không ngừng cải cách TTHC, đổi mới, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Lưu ý quan trọng với cán bộ, công chức sau kỳ nghỉ Tết

TRẦN KHANH |

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tất cả cán bộ, công chức đều phải quay trở lại với công việc thường ngày, đồng thời chấp hành nghiêm các quy định trong giờ làm việc.

Hình ảnh lễ tang 3 cán bộ chiến sĩ công an hy sinh ở Đồng Tâm

Phạm Đông - Vương Trần |

Sáng 16.1, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức trọng thể lễ tang 3 liệt sĩ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội) theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đã kỷ luật hơn 90 cán bộ diện T.Ư quản lý

Vương Trần - Xuân Hải |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp 17 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Giới thiệu cán bộ phải gắn trách nhiệm tập thể với trách nhiệm cá nhân

VƯƠNG TRẦN thực hiện |

Xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhằm chủ động chuẩn bị nguồn cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng, thử thách, làm cơ sở cho công tác nhân sự tại Đại hội XIII của Đảng. Việc này nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, lãnh đạo đất nước trong tình hình mới. Theo ông Lê Thanh Vân - Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, để không đưa vào cấp ủy những người “chạy chức, chạy quyền”, dùng bằng giả, không đủ tài năng, đạo đức phải đề cao trách nhiệm cá nhân, không chỉ là người đứng đầu mà cả những người giới thiệu, bảo đảm nhân sự đó.

Lựa chọn cán bộ dám hy sinh vì lợi ích chung của nhân dân

VƯƠNG TRẦN |

Những cán bộ được lựa chọn phải là người gần dân, hiểu dân, làm việc vì dân, không vụ lợi, dám hy sinh vì lợi ích chung của nhân dân. Mỗi đảng viên phải phát huy những phẩm chất đó thì Đảng mới có thể trường tồn.

Tập trung nâng cao năng lực của cán bộ

Linh Thảo |

Để đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô, Thành ủy Hà Nội đã đưa việc “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân” trở thành Chương trình hành động (giai đoạn 2016-2020). Thực hiện nhiệm vụ do lãnh đạo giao, tập thể lãnh đạo và công chức viên chức Bảo hiểm xã hội (BHXH) Hà Nội đã không ngừng cải cách TTHC, đổi mới, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Lưu ý quan trọng với cán bộ, công chức sau kỳ nghỉ Tết

TRẦN KHANH |

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tất cả cán bộ, công chức đều phải quay trở lại với công việc thường ngày, đồng thời chấp hành nghiêm các quy định trong giờ làm việc.

Hình ảnh lễ tang 3 cán bộ chiến sĩ công an hy sinh ở Đồng Tâm

Phạm Đông - Vương Trần |

Sáng 16.1, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức trọng thể lễ tang 3 liệt sĩ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội) theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đã kỷ luật hơn 90 cán bộ diện T.Ư quản lý

Vương Trần - Xuân Hải |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp 17 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng.